Chương 10: Lời xin lỗi muộn
"Nhật An! Tôi xin lỗi. Cháu đừng sợ."
Nhật An nép vào lòng hắn thở dốc, nhưng vẫn một mực không kháng cự với cái ôm ấm áp của hắn chút nào cả. Cô vẫn hi vọng một tình yêu thuần túy từ người đàn ông này hay sao?!
"Chú... Hức... Hức..."
Tiếng khóc nấc lên mỗi lúc một dày đặc, trên gương mặt lem nhem chỉ toàn nước mắt, hắn chợt nhận ra bản thân đã sai từ đầu. Ngay ban đầu không nên nổi thú tính với nhóc con 17 tuổi lại càng không nên có cảm xúc không rõ ràng. Để bây giờ nhóc con này khóc nấc lên trong sự sợ hãi hắn gây ra tâm can hắn đứt từng khúc ruột, quặn thắt đau đớn.
Hắn cũng như cô, thầm cảm mến cô nhóc này từ lâu về trước. Thời gian quá lâu rồi, đến hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Hắn ôm Diệp Nhật An trong lòng thầm nghĩ cô nhóc này đã có người thầm thương trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót khó chịu, đôi khi còn là ấm ức.
Tên nhóc ấy đụng chạm vào cô thế nhưng An An của hắn chẳng hề phản ứng như cái cách cô làm với hắn. Cô tránh né hắn thế nhưng khi nam sinh kia chạm vào cô thì cô chỉ phớt lờ cho qua. Ngay cả khi nãy cô cũng một mực bảo vệ tên nhóc kia bằng mọi giá. Buông ra những lời lẽ xúc phạm đến Châu Lăng Hoành.
Ván cờ này, Châu Lăng Hoành lại để thua một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, 18 tuổi còn chưa đủ.
Hắn thua về mặt... Ái tình.
Nhật An nằm gọn trong lòng hắn, người đàn ông rũ mí mắt nhẹ nhàng thì thầm với cô.
"Ngủ ngon!"
Sau khi Diệp Nhật An say trong giấc ngủ, hắn mới lục đục rời khỏi giường cô đang nằm. Cho dù hắn co muốn cùng cô một giường mà lăn lộn thì cũng không có tư cách. Đó là chút tôn trọng nhỏ của hắn dành cho Diệp Nhật An.
Đêm đó, có thế nào đi chăng nữa hắn cũng không chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh nhóc con ân ái với thằng nhãi ranh kia làm hắn không tài nào nhắm mắt, tức giận đến máu huyết cứ sùng sục sôi cả đêm.
Mãi tận đến sáng hôm sau hai mí mắt hắn mới hờ hững khép lại, nói hắn là cú đêm chắc cũng không sai là mấy.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn nên dậy sớm để tránh mặt Nhật An. Ghi chú hắn viết được dán ngay ngắn trên bàn.
"Chuyện tối qua, tôi thành thật xin lỗi. Bữa sáng để trong ngăn mát, cháu nhớ lấy ăn."
Hiện tại, hắn cũng chẳng mặt mũi đâu mà đối diện trực tiếp với cô. Vào đến công ty hắn đã ngáp ngắn ngáp dài như kẻ mê sảng. Với tình trạng mắt thâm quầng, miệng ngáp, thể lực tụt xuống không phần trăm thì làm ăn gì được nữa.
Vài tiếng xì xào bàn tán.
"Hôm qua ngài ấy vận động cả đêm sao mà..."
"Ai lại có thể hành hạ Châu thiếu gia thân tàn ma dại như thế!"
Đại loại là mấy câu gán ghép đêm qua hắn làm tình đến mê mệt, sáng nay lại không có sức làm việc.
"Im miệng cho tôi, công việc nhân đôi, không xong thì tăng ca."
Kết quả của chọc giận nhầm người bi thảm thế đấy. Mang vác thân thể này đi làm nhưng quả thực hắn đã ngủ cả ngày ở đây rồi. Cuộc họp quan trọng cũng bị hủy, thư kí mang bản hợp đồng vào cũng không mở cửa. Cả ngày hắn như người chết trong phòng, có làm cách mấy cũng không rời nửa bước.
Hiện tại bây giờ hắn chỉ nghĩ được đúng hai thứ.
Thứ nhất là cô nhóc Nhật An đang đợi hắn ở nhà.
Thứ hai là "ngủ"
Thực tình đêm qua hắn muốn phát tiết, khổ sở cả đêm bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.