Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Ẩn tình

Vô Song lặng lẽ đứng đó, hô hấp như cũng nặng nề theo từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nàng im lặng rất lâu, đôi mắt ngấn lệ nhìn xuống như muốn giấu đi nỗi bi thương, rồi mới khẽ cất giọng, thanh âm nghẹn ngào:

"Ta không phải thật lòng với chàng sao? Từng bước đường chàng đi, chẳng phải ta đều lặng lẽ dõi theo, âm thầm giúp đỡ chàng sao? Cho dù chàng vì ghen tỵ mà căm ghét ta, chẳng lẽ chàng lại không thấy được tấm chân tâm của ta?"

Cảnh Nghi chỉ đứng yên, ánh mắt hắn như mang theo ngàn vạn mũi dao, vừa hận vừa đau, lại đầy do dự. Hắn cắn chặt hàm răng, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. Vô Song run run đưa tay gạt đi hàng lệ còn vương nơi khoé mắt, tiếp lời:

"Thực ra, tiên đế... người vẫn luôn quan tâm đến chàng."

Nghe vậy, Cảnh Nghi như bùng nổ, sắc mặt biến đổi dữ dội, đôi mắt hắn rực lên ánh giận dữ, cả người run lên:

"Nói dối! Ngươi tưởng ta không biết gì sao?"

Nhưng Vô Song không hề nao núng. Nàng thở dài, giọng điệu dần trở nên dịu dàng, song vẫn vững vàng như lưỡi dao khắc sâu vào tâm khảm:

"Phụ thân ta cùng tiên đế vốn là huynh đệ sinh tử trên chiến trường, bao lần kề vai vào nơi gươm giáo, đã sớm coi nhau như cốt nhục. Tiên đế từng muốn ban cho phụ thân ta chức quan trọng trong triều để ông có thể an nhàn hưởng lạc. Nhưng phụ thân ta chỉ một mực từ chối, nguyện cả đời trấn thủ biên cương, vì non sông xã tắc mà hy sinh. Mẫu thân ta lại đã qua đời sớm, phụ thân biết khó có thể chăm sóc cho ta, nên trước khi đi xa, ông từng cầu tiên đế hãy thay ông chăm lo cho ta. Vì ta vốn không có quyền tranh đoạt ngai vị, nên người mới công khai tỏ ra ưu ái, chẳng chút e dè."

Ánh mắt Cảnh Nghi khẽ dao động, lửa giận vừa bùng cháy dường như chậm rãi suy yếu.

"Mẫu thân chàng... bà chính là người mà tiên đế thật lòng yêu thương, là bóng hình duy nhất trong trái tim người. Nhưng chàng cũng biết, mệnh thiên tử vốn chẳng thể chỉ giữ một chữ tình. Vì quốc gia đại nghiệp, vì thiên hạ thái bình, người buộc phải nạp phi, phải chia sẻ chân tình ấy cho những toan tính nơi triều đình."

Nói đến đây, Vô Song ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh lệ long lanh, nhưng giọng nói lại kiên định như thép:

"Chính vì mẫu thân chàng được tiên đế sủng ái quá mức nên mới trở thành cái gai trong mắt hậu cung. Năm đó, các phi tử trong cung âm thầm hãm hại, khiến bà sinh non, khó sinh. Chuyện bà ra đi, tuyệt không phải do mệnh trời, mà chính là do lòng người hiểm độc. Họ muốn bà chết, muốn xoá đi người duy nhất chiếm giữ chân tình của tiên đế, để bản thân có thể mưu đoạt ân sủng, tiến lên địa vị cao hơn."

Bàn tay Cảnh Nghi siết chặt, thân thể hắn khẽ run, cơn giận dữ cuồn cuộn trong mắt dần lắng lại, chỉ còn lại ngọn lửa phẫn hận ngấm ngầm cháy âm ỉ.

"Tiên đế vì vậy mà thống khổ đến tột cùng. Người không phải không thương, mà là thương đến tận cùng. Sở dĩ người giữ khoảng cách, chẳng qua chỉ muốn bảo vệ chàng, sợ rằng chàng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Người thà để chàng chịu uỷ khuất, còn hơn nhìn chàng gặp hiểm nguy, tính mạng bị đe doạ."

Cảnh Nghi ngồi đó, lồng ngực phập phồng, ánh mắt vốn tràn đầy giận dữ dần nhuốm màu nghi hoặc. Vô Song thấy thế, lại dịu giọng nói tiếp, từng lời như mũi kim đâm thẳng vào lòng hắn:

"Ngay cả chuyện ám sát năm đó cũng không đơn giản như chàng nghĩ. Tiên đế sớm đã phái hai thị vệ võ công tuyệt thế âm thầm bảo hộ. Nhưng lần ấy, bọn họ bị kế dụ rời xa, đuổi theo một toán thích khách giả, để rồi chàng rơi vào bẫy của kẻ còn lại. Chàng thử nghĩ, nếu thực sự không có người âm thầm bảo vệ, làm sao mà chàng chỉ gặp nạn duy nhất một lần? Tất cả đều là tiên đế tận lực bảo vệ chàng trong thầm lặng."

Lời nàng như từng nhát búa giáng xuống tâm trí, khiến niềm tin của Cảnh Nghi bị chấn động kịch liệt. Hắn mở to mắt, gào lên như muốn át đi tiếng nói trong lòng mình:

"Không có! Ngươi lừa gạt ta! Ngươi vì ai mà phải bịa đặt những điều này? Ngươi chỉ đang cố gắng biện hộ cho bọn họ mà thôi!"

Vô Song nhìn hắn, ánh mắt chan chứa đau thương nhưng vẫn kiên định. Nàng khẽ cong môi, nụ cười mỏng manh mà sắc bén, giọng nói khẽ vang như tiếng chuông ngân:

"Vậy chàng có biết, trước khi tiên đế băng hà, người đã từng gọi riêng ta vào cung, và nói với ta những gì không?"

Cảnh Nghi giật mình, ánh mắt ngơ ngác, bao nhiêu giận dữ trong thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại sự hoang mang và bối rối.