Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Ghen tỵ

Nàng khẽ thở dài, giọng nghẹn lại nơi cổ họng rồi chậm rãi cất tiếng:

"Ngày đầu gặp chàng, ta đã mơ hồ nhận ra... chàng vốn chẳng hề có chút thiện cảm nào với ta. Nhưng ta vẫn ngây dại mà cố gắng, vẫn kiên nhẫn chờ mong rằng một ngày nào đó, chàng sẽ hiểu, sẽ đáp lại tình cảm mà ta đã dành trọn cả trái tim này."

Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào trong từng câu chữ.

"Nhưng mà, sau này khi ta đăng cơ, chàng đã luôn bỏ mặc ta, để các phi tử khác tới bắt nạt ta, chèn ép ta, vu oan ta, dù chàng biết rõ mọi chuyện. Chưa một lần chàng đứng ra bảo vệ ta, chưa một lần giúp ta phân xử. Chàng luôn đứng về phía các phi tử ấy."

Nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nàng nghiến chặt răng, giọng bỗng trở nên gay gắt:

"Cho dù ta vẫn yêu chàng! Cho dù ta luôn âm thầm bảo hộ chàng, dốc hết sức mình để chống đỡ thế lực cho chàng! Cho dù vì chàng, ta từ bỏ chiến trường, chấp nhận lui về hậu cung lạnh lẽo, vì chàng, ta đặt xuống thanh bảo kiếm từng nhuộm máu kẻ thù, từng là niềm kiêu hãnh của ta!"

Trong tay nàng, thanh kiếm từng tung hoành nơi chiến địa lóe sáng hàn quang. Vô Song nâng nó lên, những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt dọc lưỡi kiếm lạnh lẽo như đang chạm vào những năm tháng huy hoàng đã mất.

"Vậy mà... vì sao? Chàng rốt cuộc ghét ta đến mức nào? Ghét đến nỗi để mặc ta bị kẻ khác hành hạ, thậm chí bị móc mắt, sống dở chết dở, mà chàng một lời cũng không thèm cất lên?"

Dứt lời, Vô Song bất chợt vung kiếm, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng bùng lên tia hận thù mãnh liệt, tựa như ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Mũi kiếm lao thẳng về phía cổ Cảnh Nghi, sắc bén, tuyệt tình, như muốn chấm dứt hết thảy đau thương mà nàng đã gánh chịu suốt những năm qua.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt hắn, tim nàng đột ngột đau nhói. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự im lặng, mà còn ẩn chứa hối tiếc, phức tạp, như muốn thổ lộ điều gì đó suốt bao năm bị vùi chôn. Bóng hình người đàn ông nàng từng yêu, từng khát khao, từng vì hắn mà từ bỏ cả giang sơn máu lửa, bất giác hiện về rõ rệt.

Kiếm của nàng khẽ lệch đi trong khoảnh khắc cuối cùng, thay vì rạch vào cổ hắn thì găm thẳng xuống thành ghế ngay sát sau lưng, mũi kiếm cắm sâu, vang lên một tiếng chát chúa lạnh lẽo. Khoảng cách ấy, chỉ vài phân thôi, cũng đủ để phân định ranh giới giữa cái chết và sự sống.

Vô Song chết lặng. Nước mắt vỡ òa, nhòa đi tầm mắt. Nàng khóc nấc, khóc cho sự bất lực của chính mình. Rõ ràng hận thù đã đốt cháy cả trái tim, nhưng đến phút cuối cùng, nàng vẫn chẳng thể xuống tay với người đàn ông ấy. Nụ cười cay đắng bật ra từ đôi môi run rẩy, xen lẫn tiếng nấc nghẹn:

"Hóa ra... ta vẫn không thể xuống tay với chàng."

Cảnh Nghi ngồi bất động, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như trước. Trong đôi con ngươi u tối ấy, là muôn vàn điều chưa nói, là phức tạp chồng chất khó có thể diễn tả bằng lời.

Vô Song không chịu nổi sự im lặng ấy. Nàng nhào tới, túm chặt lấy cổ áo hắn, kéo hắn sát lại, đôi vai run bần bật. Nước mắt ràn rụa trên gương mặt tuyệt mỹ, nàng vừa khóc vừa gào lên, giọng vỡ vụn như xé tim phổi:

"Chàng nói đi! Nói đi chứ! Vì sao đến lúc này vẫn im lặng? Vì sao phải căm hận ta đến vậy? Vì sao phải đối xử với ta như thế? Nói đi!"

Cảnh Nghi mấp máy môi. Trong đôi mắt hắn hiện rõ sự giằng xé cùng nỗi đau bị chôn sâu bao năm. Sau một thoáng lặng im dài đằng đẵng, hắn khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp run rẩy:

"Ta... ta chỉ là... luôn ghen tỵ."

Vô Song khựng lại, bàn tay nắm chặt cổ áo hắn cũng cứng đờ. Nàng nhìn hắn, ánh mắt sửng sốt, chẳng thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.

Cảnh Nghi cúi đầu, giọng hắn như trôi về quá khứ, từng câu từng chữ nặng nề rơi xuống:

"Ta ghen tỵ với ngươi. Ghen tỵ vì từ nhỏ đã được phụ thân, mẫu thân yêu thương, được che chở như minh châu bảo ngọc. Ghen tỵ vì ngươi rực rỡ như đóa mẫu đơn nở giữa xuân quang, lấp lánh đến chói mắt. Dù xuất thân không cao quý bằng ta, nhưng cuộc đời lại huy hoàng đến thế. Ngay cả phụ hoàng ta, người mà ta luôn nghĩ chưa từng để tâm đến bất kỳ ai, cũng dành cho ngươi sự ân cần ta chưa bao giờ được chạm tới..."

Vô Song khẽ nhíu mày, giọng nàng run nhẹ:

"Tiên đế...?"

Cảnh Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt tối sầm, chất chứa nỗi đau năm tháng:

"Cao Lăng tướng quân cả đời chỉ cưới một thê tử, chỉ có một đứa con duy nhất là ngươi. Ngươi được bao bọc trong tình yêu vẹn tròn, chưa từng phải chạm đến bùn lầy mưu toan, chưa từng nếm mùi hiểm độc nơi cung đình. Ngươi chẳng cần nhìn thấy huynh đệ tàn sát lẫn nhau, chẳng cần giẫm trên máu và nước mắt mà tiến về phía trước..."

Giọng nói hắn lạc xuống, từng chữ nặng trĩu như đè ép cả khoảng không:

"Phụ hoàng chưa từng tham dự sinh thần của bất kỳ hoàng tử nào. Nhưng đến sinh thần của ngươi, năm nào người cũng tự mình hiện diện. Chúng ta chỉ cần phạm sai lầm nhỏ, liền bị trách phạt không dung tình. Nhưng đến lượt ngươi, cho dù phạm phải chuyện lớn đến đâu, người cũng tìm cách tự mình che chở, thu xếp ổn thỏa. Tại sao? Vì sao người lại yêu thương ngươi đến thế? Vì sao nhìn ngươi bằng ánh mắt dịu dàng mà chưa từng dành cho chúng ta? Vì sao cuộc đời ngươi lại trọn vẹn đến mức khiến kẻ khác nghẹn thở, còn ta thì mãi chỉ vùng vẫy trong u tối?"

Giọng hắn khàn đi, như nghẹn lại trong lồng ngực.

Trong mười vị hoàng tử, Lâm Cảnh Nghi chỉ là một cái tên nhạt nhòa. Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, hắn đã mất đi mẫu thân. Nàng lấy mạng mình để giữ lại mạng sống cho con, để rồi bỏ hắn đơn độc giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo. Hắn được đưa vào cung quý phi dưỡng dục, nhưng người đàn bà ấy chưa từng xem hắn là cốt nhục mà chỉ là quân cờ trong tay. Hắn lớn lên giữa ánh mắt khinh miệt của kẻ hầu người hạ, trong sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn của người mà hắn buộc phải gọi là "mẫu thân".

Ngày tháng nơi hoàng cung, với hắn, chẳng khác gì một trường chiến loạn không máu tanh nhưng giết người từng bước. Mỗi hơi thở là một trận đấu đá, mỗi ngày đều là âm mưu và tranh chấp. Hắn như kẻ ngoài rìa, không có tình thân, không được quan tâm, không có chỗ dựa. Ngày bị thích khách ám hại, hắn chỉ có thể cuộn mình trong góc phòng lạnh lẽo, tiếng kêu cứu vang vọng đến khản cổ, nhưng chẳng một bóng người đoái hoài.

Kể từ hôm ấy, nỗi căm hận bám rễ trong tim. Tham vọng, giống như ngọn lửa bị dồn nén, bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi chút ấm áp còn sót lại. Hắn, một Lâm Cảnh Nghi cô độc, chỉ còn lại dã tâm và hận thù làm bạn đồng hành.