Chương 19: H
“Dám trêu anh cơ à? Anh già rồi nên cọc tính, hiện tại rất tức giận. Anh cũng trêu lại cưng được không?” Giang Giai Ý ngừng cười sau câu nói của Hoắc Minh Thành. Cô rời khỏi vòng tay hắn, muốn đứng dậy. Hoắc Minh Thành thấy vậy nhanh chóng siết chặt vòng ôm, gạt chiếc laptop sang một bên, đặt Giang Giai Ý ngồi lên bàn. Hắn kéo dang rộng hai chân cô ra, chen vào giữa. Chiếc váy ngắn Giang Giai Ý đang mặc không che được hết cảnh xuân, lộ ra chiếc quần lót ren bên trong. “Anh tránh ra, làm cái gì đấy hả? Em có trêu anh như này đâu?” Giang Giai Ý cố gắng đẩy hắn ra, gương mặt hiện ra vẻ phản đối. “Nhưng anh thích trêu em kiểu này.” “Em không thích, anh lui ra.” Sự phản kháng yếu ớt của Giang Giai Ý không có hiệu quả, Hoắc Minh Thành đã xé xong chiếc quần lót ren cô đang mặc, hoa môi hồng hào, e ấp đã lộ ra. Giang Giai Ý giật thót mình, sự mát mẻ bất ngờ dưới thân khiến cô bất an. “Minh Thành, thôi mà. Đây là thư phòng đấy, anh nghiêm túc lại đi.” Cô tỏ vẻ hiểu chuyện can ngăn. “Thư phòng cũng chỉ là một địa điểm thôi em. Muốn rồi thì ở đây chả được.” Hoắc Minh Thành có vẻ tức giận thật, mỗi lời nói ra đều chặn họng Giang Giai Ý một cách phũ phàng. Giang Giai Ý não ngắn, không sắc bén bằng Hoắc Minh Thành, cô cũng không biết phản bác như thế nào. Chỉ biết đưa ra những lí do hết sức ngớ ngẩn: “Làm ở thư phòng không an toàn, anh sẽ không thích đâu.” “Anh thích.” “Thế thì em không thích.” Hoắc Minh Thành giơ ngón tay ướt đẫm mật dịch lên trước mắt Giang Giai Ý, nở nụ cười hứng thú: “Có chắc là em không thích không, miệng dưới mềm mại thế mà sao miệng trên ương ngạnh thế?” Hai má Giang Giai Ý nhanh chóng ửng hồng như trái cà chua chín, cơ thể này phản bội cô rồi. Dưới sự kích thích của Hoắc Minh Thành, cơ thể Giang Giai Ý dần ửng hồng rồi cong lại như con tôm, cố ôm chặt lấy hắn để được nhiều hơn. Ba ngón tay Hoắc Minh Thành liên tục đưa đẩy mãnh liệt trong cái miệng nhỏ lầy lội, ánh mắt hắn dần bị cảnh này làm cho đỏ ngầu. Đúng lúc Giang Giai Ý sắp đạt được đến đỉnh, hắn bất ngờ rút tay ra. Giang Giai Ý ánh mắt mê man, thân thể trống rỗng, cái miệng đói ăn bên dưới của cô vẫn chưa được thỏa mãn. Cô cố sức cọ sát hai chân để giảm bớt sự khó chịu nhưng có vẻ không hiệu quả. Ánh mắt ướt át bắt đầu hướng tới Hoắc Minh Thành cầu cứu. Khác với sự ướt át nhếch nhác của Giang Giai Ý hiện tại, Hoắc Minh Thành vẫn quần áo chỉnh tề, hắn phớt lờ Giang Giai Ý, lấy một tập tài liệu ra ý muốn tiếp tục xử lí công việc. Ánh mắt Giang Giai Ý khó hiểu nhìn hắn chằm chằm, cô nhảy xuống khỏi bàn, bắt lấy tay hắn, nhỏ giọng kêu: “Anh...” Hoắc Minh Thành thu tay, không chạm vào Giang Giai Ý, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô: “Chẳng phải em bảo không thích à? Anh dừng lại rồi đấy! Chiều em thế còn gì, đi về phòng ngủ đi, anh chưa xong việc.” Nói xong, bắt đầu cầm bút lên đọc dự án. Giang Giai Ý cũng không về phòng, đứng bên cạnh nhìn hắn trân trân. Hoắc Minh Thành thật sự tức giận, định bụng muốn dạy cho cô một bài học nên thân, để lần sau Giang Giai Ý bỏ cái tính thích đùa cợt đấy đi. Hắn đẫ ghi thù cô từ lần bị chơi sỏ trong tuần trăng mật, hôm nay mới có cơ hội trả thù. Hoắc Minh Thành mở cờ trong bụng, cố gắng chịu đựng hạ thân cứng đến phát đau, giả vờ chăm chú làm việc. Chẳng ngờ, chưa đầy mười phút sau, hắn đã nghe thấy tiếng sụt sùi ở phía sau. Quay lại nhìn, Giang Giai Ý đang nước mắt đầm đìa hỏi hắn: “Anh già rồi nên yếu, không thỏa mãn được em phải không?”