Chương 18: Manh mối
Dạo gần đây Giang Giai Ý bắt đầu điều tra được một số tin tức về Giang Mộng Đình. Có một số tình tiết khiến cô khá đau đầu. Đầu tiên, đó chính là thân thế của Giang Mộng Đình. Hơn mười hai năm về trước, ông bà Giang sau một chuyến du lịch dẫn về một bé gái, đặt tên là Giang Mộng Đình, nhận làm con nuôi của Giang gia. Ngày ấy, Giang Giai Ý còn nhỏ tuổi, cô chỉ biết bản có thêm một người em gái kém mình một tuổi. Ba Giang nói gặp Giang Mộng Đình ở trại trẻ mồ cô, thấy thương tình nên mang về nuôi. Tuy nhiên, theo chứng cứ hiện tại, Giang Mộng Đình không phải trẻ mồ côi. Cô ta chưa bao giờ ở cô nhi viện. Ông bà Giang đem cô ta ra từ một vùng núi phía tây nước A, đó là một vùng núi hoang sơ, chỉ có một số du khách đến leo núi cùng tham quan hằng năm. Lòng Giang Giai Ý rối như tơ vò, trái tim lỗ chỗ những hiềm nghi. Tại sao bố mẹ lại gạt cô? Tại sao bất thình lình nhận nuôi Giang Mộng Đình? Trước đó, chưa từng nghe họ nói muốn nhận thêm con nuôi. Những nghi vấn khó giải thích liên tục được đặt ra trong đầu Giang Giai Ý. Vùng núi trước đây Giang Mộng Đình sống rất hẻo lánh, công cuộc điều tra cũng khó khăn. Giang Giai Ý đã chi ra một khoản tiền khá lớn nhưng vẫn chưa tra ra được tin tức về người thân nào của cô ta. Nghĩ ngợi một lúc, Giang Giai Ý bỗng nhiên đứng dậy đi đến thư phòng tìm Hoắc Minh Thành. Cô muốn quan sát xem Hoắc Minh Thành phản ứng như thế nào khi cô nhắc tới Giang Mộng Đình. Đời trước không nhận ra, hiện tại, cô phải điều tra ra chứng cứ. Có phải Hoắc Minh Thành đã sớm để ý đến Giang Mộng Đình nên mới tỏ ra chán ghét cô ta để đánh lạc hướng cô không? ... “Cưng à, sao hôm nay có nhã hứng vào đây tìm anh thế?” Nhìn thấy Giang Giai Ý bước vào, Hoắc Minh Thành đã ngay lập tức nở một nụ cười cưng chiều. “Vợ anh muốn tìm anh không được sao?” Giang Giai Ý bước lại thơm chụt một cái vào má Hoắc Minh Thành, cô lơ đễnh liếc qua màn hình máy tính đang sáng. Ánh mắt ngay sau đó trở nên kinh hoàng. Hoắc Minh Thành có liên quan đến Trịnh Tuấn? Hoắc Minh Thành sau khi cô bước đến cũng nhanh chóng tắt màn hình. Giang Giai Ý cũng không muốn lộ ra sơ hở, nhắm mắt nép vào ngực hắn. “Có chuyện gì muốn nói với anh à?” Hắn vừa ngửi mùi hương trên tóc Giang Giai Ý vừa hỏi. “Không có, chỉ là muốn bàn với anh một số chuyện.” “Chuyện gì? Anh thấy chúng ta chỉ phù hợp bàn chuyện trên giường thôi.” Giang Giai Ý đẩy khuôn mặt đang vùi ở ngực cô ra. “Anh nghiêm túc đi, em có chuyện quan trọng. Mộng Đình muốn sang ở chung với vợ chồng mình, anh thấy thế nào?” Quả nhiên, thông tin này thành công làm Hoắc Minh Thành để tâm. Hắn ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt tối tăm nhìn cô. “Vừa mới kết hôn, bố mẹ còn không muốn ở chung. Em nghĩ anh sẽ thấy thế nào?” Giang Giai Ý vờ như không hiểu, cô tỏ vẻ thản nhiên nói tiếp: “Em thấy cũng được mà, dù sao con bé cũng là em gái em. Cho con bé sang ở cùng cũng tốt. Mộng Đình khéo lắm, đôi khi em bận đi công tác cũng có con bé ở cạnh chăm sóc anh. Thế em cũng yên tâm hơn.” Lời nói vừa dứt, Giang Giai Ý cảm thấy eo mình nhói đau một phen, là Hoắc Minh Thành véo cô. “Đau, anh làm cái quái gì thế?” “Anh lớn chừng này rồi mà còn cần con ranh đấy chăm sóc à? Anh không đồng ý! Em có khóc anh cũng không đồng ý cho cô ta sang ở chung đâu.” Thấy cô chưa phản ứng gì, hắn nói tiếp: “Nếu lần sau cô ta còn nói với em về việc này, anh sẽ không nể mặt Giang gia mà tha cho cô ta nữa.” Ồ! Thái độ gì đây? Từ chối còn phũ phàng hơn đời trước sao? Giang Giai Ý lòng khinh bỉ, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười. “Anh đừng căng thẳng thế chứ. Em từ chối con bé rồi. Trêu anh thôi. Già rồi mà xem anh cáu kỉnh chưa kìa.” Đáy mắt Hoắc Minh Thành nghe xong câu này của cô lóe lên một cái. Hắn cười: “Dám trêu anh cơ à? Anh già rồi nên cọc tính, hiện tại rất tức giận. Anh cũng trêu lại cưng được không?”