Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Bẽ mặt

Khả Vi nghe xong câu này của Giang Giai Ý thì đầu càng cúi thấp. Có lẽ cô ấy cũng nhận thức được sự sai trái trong yêu cầu của bản thân. Ai lại mặt dày đến mức đề nghị vợ người ta nhường chồng cho mình chứ? Khả Vi nhục nhã vì hành vi của mình, cô thấp giọng xin lỗi Giang Giai Ý: “Em xin lỗi chị! Em xin phép đi về trước ạ.” Khả Vi đứng dậy chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô ấy chứa đầy sự lo lắng. Nội tâm Khả Vi rối bời. Làm sao bây giờ, về nhà bố sẽ đánh cô chết. Giang Giai Ý tinh ý nhận ra sự hoang mang của Khả Vi, cô giữ tay cô ấy lại. “Tại sao hôm nay em lại đến nói với chị chuyện này? Em xảy ra chuyện gì sao?” Dù sao cô gái này cũng từng có lòng cứu giúp mẹ con cô, Giang Giai Ý có ơn sẽ đáp, nếu có thể, cô cũng muốn giúp đỡ Khả Vi. Tiếc thay, Khả Vi không dám tâm sự với cô. Cô ấy xua tay chạy lấy người. “Dạ em không có chuyện gì đâu. Chuyện ngày hôm nay mong chị đừng để bụng. Em xin lỗi.” Giang Giai Ý giữ lấy tay Khả Vi, nhìn cô ấy nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng chị chán Minh Thành rồi, nếu em muốn anh ấy, chị có thể giúp.” Khả Vi nghe xong câu này thì kinh ngạc không thôi. Nhưng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua, ngay sau đó đã được thay thế bằng sự tức giận. Cô ấy nghiêm túc nói: “Chị Giai Ý, lời nói của em ban nãy tuy không phải. Nhưng chị là phu nhân Hoắc gia, nói ra những lời này là không phải phép, người ngoài như em nghe được sẽ...” Nói còn chưa hết câu, một giọng nam mang theo sự tức giận truyền đến: “Còn có Hoắc Minh Thành tôi ở đây, ai dám nói vợ tôi không phải phép?” Khả Vi nhìn thấy Hoắc Minh Thành đi đến ôm eo Giang Giai Ý, thái độ bênh vực vợ mình rõ ràng như vậy thì thoáng đau lòng. Nhất thời bị câu nói này chặn họng, không biết nên phản ứng như thế nào. Giang Giai Ý bên này cũng không ngờ Hoắc Minh Thành lại xuất hiện bất thình lình, cô hơi sượng. Cô vốn chỉ định xem thái độ của Khả Vi, không hề muốn cô ấy bị Hoắc Minh Thành gây áp lực. “Minh Thành, em và Khả Vi chỉ đang nói đùa với nhau thôi. Con bé không có ý gì đâu.” Hoắc Minh Thành càng siết chặt eo Giang Giai Ý, ánh mắt sắc như dao quét sang chỗ Khả Vi đang đứng, lạnh nhạt nói: “Em không phải nói giúp nó. Tâm tư con bé này có bao nhiêu tăm tối anh lại còn không biết sao?” Khả Vi nghe xong câu này thì lòng đau như cắt, gào lên chống trả: “Cháu không có, chú chẳng hiểu gì về cháu cả.” “Nhóc con, về sau có thời gian thì nhắc nhở Trịnh tổng đến Hoắc thị thăm tôi. Sắp gả chồng rồi thì đừng ôm mộng tưởng nữa.” “Cháu biết rồi.” Khả Vi không ngờ Hoắc Minh Thành cũng biết việc cô phải gả cho Trịnh Tuấn, đã vậy còn nói với giọng mỉa mai như vậy. Nhất thời trở nên xấu hổ, lời nói của Hoắc Minh Thành làm cô bẽ mặt. Cô bé trả lời đại một câu rồi ôm mặt chạy đi. Giang Giai Ý đang đứng thẫn thờ cũng vội đẩy Hoắc Minh Thành ra, chạy theo. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa biệt thự Thành Ý, Khả Vi đã nước mắt đầm đìa mặt. Giang Giai Ý tuy có chạy theo an ủi nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói với Khả Vi: “Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho chị, chị sẽ giúp em.” Sau đó lưu số mình vào điện thoại cô ấy. Vừa xong việc, Khả Vi cũng ngay lập tức bắt một chiếc taxi rời đi. ... Vào đến nhà, thấy Hoắc Minh Thành đang ngồi nhàn nhã uống rượu bên quầy bar, giọng điệu Giang Giai Ý có hơi tức giận nói: “Sao anh nặng lời với con bé quá vậy? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.” Hoắc Minh Thành nhìn cô, bình tĩnh nói: “Nó không phải là một đứa trẻ nữa. Là người phụ nữ của Trịnh Tuấn, về sau nó còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.” Ngừng một lúc, hắn lại ngước mắt lên nhìn cô, nghiêm túc nhắc nhở: “Người của Trịnh Tuấn, tốt nhất em đừng động vào.” Giang Giai Ý giật mình, hắn nhìn ra được suy nghĩ của cô sao?