Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Khả Vi

Một tháng sau khi trở về nhà, cuộc sống của cô và Hoắc Minh Thành dần đi vào quy luật. Ngày làm việc, tối yêu đương tình tứ. Hôm nay là thứ bảy, Giang Giai Ý cảm thấy trong người không khỏe nên ở nhà. Đang xem tivi thì quản gia Lam thông báo có người muốn gặp cô. Bà ấy nói với thái độ có hơi rụt rè, chắc là gương mặt không mấy thiện cảm nào đó. Giang Giai Ý ừ một tiếng rồi thay đồ đi ra phòng khách. Quả nhiên, người ngồi ở sofa là Khả Vi – người từng nỗ lực theo đuổi Hoắc Minh Thành. Nhà họ Khả cũng là gia tộc có chức có quyền, nhưng vốn dĩ không có cửa so với Giang gia, chưa nói đến việc đến đời bố của Khả Vi, do ông ta bất tài vô dụng nên địa vị Khả thị cũng giảm sút rõ rệt trên thương trường. Thấy con trai mình yêu thương cô, lại không muốn gây thù với nhà họ Giang nên Hoắc lão gia đương nhiên tán thành cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Minh Thành hơn. Từ khi trùng sinh cô cũng chưa từng nhớ đến cô bé này. Theo như hồi ức của cô ở kiếp trước, Khả Vi là cùng một giuộc với Giang Mộng Đình, chỉ là không thông minh bằng. Khác với sự biết tiến biết lùi của Giang Mộng Đình, Khả Vi chỉ là một con cờ, để người ta dùng như thế nào thì dùng. Nhưng hiện tại sống lại, Giang Giai Ý đã có một cái nhìn khác về con người này. Còn nhớ đời trước khi cô bị trượt chân té ngã ở tháng thứ hai thai kì, chỗ đó vắng người, may mắn có Khả Vi xuất hiện, thấy vậy hốt hoảng cố dìu cô ra đường lớn và gọi cấp cứu nên mẹ con cô mới được bình an. Lần đó sau khi vừa gọi được cấp cứu cho cô, Khả Vi nhanh chóng bị một người đàn ông cao lớn đến lôi đi một cách thô bạo. Giang Giai Ý lúc đó đau quá, không giúp được cô ấy. Về sau không được thường xuyên gặp gỡ, lại nghe Giang Mộng Đình ngày ngày bêu xấu về Khả Vi nên Giang Giai Ý có ác cảm về cô gái này. Ở kiếp sống trước, lần nào gặp gỡ Khả Vi cũng cảnh báo cô cẩn thận Giang Mộng Đình. Mỗi lần gặp gỡ còn không quên mua một số đồ em bé tặng Giang Giai Ý. Hiện tại, sở dĩ Giang Giai ý không ghét bỏ Khả Vi là vì suy đi nghĩ lại, cô bé này tuy yêu thích Hoắc Minh Thành nhưng tính tình không xấu, có thể nói là lương thiện. Chỉ là tuổi còn nhỏ nên đôi khi phát ngôn còn hơi ngông cuồng. Đời trước, cả đời cô ấy bị lợi dụng triệt để, sau cùng bị chính bố mình gả cho một vị giám đốc có tiếng thích bạo dâm ở nước ngoài để cứu em trai. Số phận cũng có thể coi là đáng thương. Giang Giai Ý ngồi suy tư một lúc mà không cất tiếng, thấy thế Khả Vi bắt đầu nói: “Chị Giai Ý, chị có thể nhường chú Thành lại cho em được không?” Khả Vi nói bằng giọng điệu chân thành, ẩn chứa sự lo lắng cùng sợ hãi không thể che giấu. Hình như hôm nay Khả Vi có vẻ gì đó không đúng, cô mấy mất đi sự vô tư thường có. Giang Giai Ý nghe vậy thì giật mình, đôi mắt nai ngỡ ngàng hỏi lại: “Sao cơ? Em nói gì vậy?” Khả Vi nghe cô hỏi lại thì cúi gằm mặt, có vẻ sợ hãi, cô ấy lắp bắp: “Chị... cho em, mượn... mượn chú Thành được không? Em... hứa... sẽ không động đến chú ấy đâu ạ. Chỉ một thời gian ngắn thôi... sau đó em sẽ nhanh chóng trả chú ấy lại cho chị.” Giang Giai Ý nghe thế thì nhíu mày, cô có vẻ không vui. “Em nghĩ Minh Thành là hàng hóa sao mà muốn mượn là mượn? Chị có đồng ý thì anh ấy cũng không chấp thuận yêu cầu của em.”