Chương 15: Lời thề
Thời gian trôi qua thật vội vàng, mới đó là mà hôm nay đã là ngày cuối cùng ở Venice, sau đêm nay cô phải quay về nước A, lòng Giang Giai Ý có hơi tiếc nuối. Tiếc bởi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô và Hoắc Minh Thành, quay về sẽ phải đối mặt với hiện thực. Nếu thật sự Hoắc Minh Thành có ý định phản bội cô, Giang Giai Ý cũng không định ngu ngốc đâm đầu theo hắn lần nữa. “Giai Ý, đi dùng bữa thôi em.” “Vâng, em ra đây.” Giọng nói dịu dàng của Hoắc Minh Thành kéo cô ra khỏi dòng suy tư. Giang Giai Ý mỉm cười đứng dậy đi theo. ... Một bữa tối lãng mạn trôi qua, Giang Giai Ý không còn tâm trạng đi chơi nên muốn quay về sớm, khác với mọi lần, Hoắc Minh Thành hôm nay nhanh chóng đồng ý. Về đến sân biệt thự, Hoắc Minh Thành đột nhiên nói muốn cho Giang Giai Ý một bất ngờ, hắn lấy ra từ trong túi một dải lụa hồng bịt mắt cô lại, sau đó dẫn cô đi đâu đó. Đến nơi mới bỏ bịt mắt cho cô. Đập vào mắt Giang Giai Ý lúc này là một khung cảnh lãng mạn như xé truyện bước ra. Cô và Hoắc Minh Thành đang đứng trong một vòng nến hình trái tim, xung quanh đều được trang trí bằng hoa hồng đỏ, những ánh đèn nhiều màu sắc sáng lung linh. Đặc biệt, trên khoảng trời kia, một lượng lớn máy bay không người lái hợp lại xếp thành ba chữ: “Anh yêu em.” Giang Giai Ý nhanh chóng bị cảnh này làm cảm động đến rưng rưng nước mắt. Hoắc Minh Thành quỳ xuống, đeo vào tay cô một chiếc nhẫn kim cương màu hồng hình cánh bướm. Chiếc nhẫn này được thi công đặc biệt cẩn trọng, viên phần kim cương được mài dũa tinh xảo, đẹp đến từng đường nét. “Vợ yêu, bù cho em buổi cầu hôn. Trước đây là anh không đúng, chưa cầu hôn mà đã cưới, khiến em phải chịu thiệt thòi rồi.” Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên mù bàn tay Giang Giai Ý. Ánh mắt đầy sự chân thành nhìn lên cô. Hoắc Minh Thành lúc này như một tín đồ quỳ trước tín ngưỡng của mình, Giang Giai Ý chính là lẽ sống cả đời của hắn. Đời trước, Hoắc Minh Thành là một khúc gỗ chính hiệu, hắn không cầu hôn cô, một hôm đi ăn đột nhiên hỏi cô muốn kết hôn không? Giang Giai Ý biết tính hắn, luôn nói ít làm nhiều, chuyện gì cũng dùng hành động để chứng minh nên đồng ý cho có lệ. Sau đó, hôn lễ của hai người nhanh chóng được diễn ra, cô tưởng Hoắc Minh Thành đã quên tiết mục cầu hôn, không ngờ hắn vẫn luôn nhớ. Giang Giai Ý nhớ đã từng thấy hình con bướm này trong một bản vẽ của Hoắc Minh Thành kiếp trước. Lúc đó, cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hăn vẽ vu vơ cho vui. Hóa ra là hắn luôn muốn bù đắp cho cô một lễ cầu hôn hoành tráng, Giang Giai Ý biết, chiếc nhẫn này là do Hoắc Minh Thành tự tay thiết kế. Một giọt nước mắt lăn khỏi khéo mi Giang Giai Ý, rơi xuống tay Hoắc Minh Thành. Hắn nhìn cô không rời mắt, bỗng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Em biết tại sao chiếc nhẫn lại có hình con bướm màu hồng không?” “Vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nhờ anh bắt hộ một chú bướm màu hồng.” Giang Giai Ý sụt sùi nói. “Không ngờ em vẫn nhớ. Lần đó, anh không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Nhưng bây giờ đã hiểu rồi, có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần gặp ấy.” Giang Giai Ý phì cười, đỡ hắn đứng dậy, đặt lên môi Hoắc Minh Thành một nụ hôn, hắn cũng nhiệt tình đáp lại cô, môi lưỡi quấn quýt không rời. Một lúc sau, khi hai người tách ra, Giang Giai Ý nói: “Minh Thành, cảm ơn anh, ngày hôm nay em rất vui.” “Mục đích sống của anh trong tương lai là khiến em mỗi ngày đều vui vẻ. Bà Hoắc, quãng đời còn lại, em luôn dẫn anh đi cùng được không?” Mắt Giang Giai Ý hoe đỏ, một màn hôm nay đối lập với sự đau thương kiếp trước, nỗi đau mất con vẫn còn đó, lời nói hôm nay của Hoắc Minh Thành khiến cô hi vọng nhưng cũng lo sợ. “Ông Hoắc, em luôn muốn bước cùng anh. Chỉ sợ sau này em trở nên xấu xí, anh thay lòng mà rời bỏ em thôi.” Hoắc Minh Thành nghe xong câu này đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn giơ ba ngón tay lên thề độc. “Hôm nay có trời đất chứng giám, Hoắc Minh Thành thề sẽ yêu thương, bảo vệ Giang Giai Ý mãi về sau. Nếu có thay lòng, sẽ bị sét đánh chết, xuống địa ngục cũng không được siêu...” Giang Giai Ý bịt miệng hắn lại, không cho Hoắc Minh Thành nói tiếp. “Em tin rồi, không cần thề nữa.” Đêm nay trời đầy sao, có lẽ cũng là đêm hạnh phúc nhất đời Giang Giai Ý, chỉ là không biết tương lai, khung trời này nó có nổi bão giông hay không?