Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: H+

“Anh già rồi nên yếu, không thỏa mãn được em phải không?” Hoắc Minh Thành nghe như sét đánh ngang tai, hắn đứng hình, mặt ngờ nghệch vì câu hỏi của Giang Giai Ý. “Em khinh thường anh?” “Chứ còn gì nữa, anh yếu nên mới không làm em. Nếu anh mệt thì cứ nói ra, việc gì phải làm thế.” Giang Giai Ý ấm ức nói. Hoắc Minh Thành được một phen tức điên người, hắn lao lại tóm lấy Giang Giai Ý đè lên bàn làm việc. “Thế lần trước em cho anh vào phòng tắm dội nước lạnh cũng là vì em yếu sinh lí nên không thỏa mãn được anh à?” “Lần đó là em đến tháng, anh là đàn ông mà, anh có đến tháng đâu. Anh chỉ có tuổi thôi. Trước đây anh phải dùng thuốc kích thích để làm tình với em sao?” Sau hồi hồi nghĩ ngợi, Giang Giai Ý kết luận. Ngay sau đó, không biết nghĩ ra điều gì đó, gương mặt cô chợt hiện lên vẻ kinh hoàng, lo lắng nói: “Chết rồi, chúng ta còn chưa có em bé, bây giờ anh thế này. Phải làm sao đây? Em nói với mẹ nhé!” Hoắc Minh Thành giận đến tím tái mặt mày, cô vợ của hắn tưởng tượng cái gì vậy? Ai lại dạy cô cái suy nghĩ ngớ ngẩn này. Hai người đều lớn cả rồi, có phải trẻ con lên ba đâu mà cái gì cũng đem nói với mẹ? “Vợ chồng mấy tháng trời mà còn dám nghi ngờ ông đây, anh sẽ cho em biết tay.” Giang Giai Ý chưa kịp định hình đã bị đâm cho một cái, vừa vào đã rất sâu, miệng phía dưới của cô cảm nhận được dị vật, ra sức xoắn chặt, tham lam mút lấy vật kia. Sự xâm nhập bất ngờ này hơi quá sức với Giang Giai Ý, cô bị đâm lùi về phía sau. Hoắc Minh Thành giữ mông cô lại, một lần nữa đẩy vào tận cùng. “Định cắn đứt anh à, thả lỏng ra đi em.” Của cô bóp quá chặt, Hoắc Minh Thành cũng toát mồ hôi hột, không thể di chuyển. Hắn xé hỏng chiếc váy Giang Giai Ý đang mặc, đầu lưỡi ướt át bắt đầu lần tới điểm hồng trước ngực, ra sức bú mút. Sự kích thích từ ngực khiến Giang Giai Ý được thả lỏng, nhận ra được điều này, Hoắc Minh Thành như con hổ đói lao tới, thân dưới ra vào như cối giã gạo, không cho cô được nghỉ. Do đang ngồi trên mặt bàn, Giang Giai Ý liên tục bị đâm lùi về phía sau, cô phải ra sức ôm lấy Hoắc Minh Thành để trụ vững. Nhưng sự kích thích quá mức này khiến tay chân Giang Giai Ý nhũn ra, dần tuột tay khỏi cổ hắn. Cũng may, Hoắc Minh Thành biết cô đuối sức, nên ôm chặt Giang Giai Ý dí sát vào người mình, điên cuồng nhấp. Cường độ này quá nhanh, thể chất Giang Giai Ý không thể theo kịp, cô thường bị hắn hạ ngang đường mỗi lần lên giường cùng nhau, lần này cũng không phải ngoại lệ. Vật to lớn kia không ngừng đỉnh vào, bụng dưới dần cảm thấy trướng đau. Càng về sau, những cái đâm của Hoắc Minh Thành càng nặng lực, Giang Giai Ý không thể chịu nổi nữa, cô bắt đầu nức nở xin tha. “Ưm... dừng lại đi, em mệt quá, anh từ từ thôi... a...” Hoắc Minh Thành mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cày cuốc. Giang Giai Ý bị kích thích quá mức, nước mắt không kìm được bắt đầu chảy ra. “Khóc cái gì mà khóc, không được làm em khóc, giờ được làm rồi cũng khóc. Để dành nước mà dồn xuống bên dưới đi.” Giang Giai Ý nghe hắn quát càng khóc to, Hoắc Minh Thành cùng đường, đành dừng lại dỗ: “Thôi, ngoan nào, đừng khóc. Em lại không vừa ý anh à?” “Anh làm nhanh quá, em đau.” “Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh rất khó chịu, chúng ta làm nốt hiệp này được không?” Thấy hắn nhận lỗi chân thành, Giang Giai Ý mủi lòng gật đầu. Tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn, Hoắc Minh Thành không nhìn thấy, ánh mắt cô ánh lên tia quỷ dị, không biết nghĩ gì.