Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Tên tài xế

Hôm nay là ngày Giang Giai Ý và Hoắc Minh Thành bay sang Bali hưởng tuần trăng mật. Do bay bằng phi cơ riêng của Hoắc gia nên thời gian rất thoải mái, Giang Giai Ý có thể thong thả chuẩn bị đủ loại váy vóc. Đến giờ lên máy bay, có một gương mặt làm cô hoảng sợ tột độ. Đó là tên tài xế đời trước lái xe tông vào cô, còn tàn nhẫn đá mạnh vào bụng cô khiến cả cô và bé con sắp chào đời mất mạng. Thì ra cô đã từng gặp tên này trước đây rồi sao? Tại sao ông ta lại muốn giết cô chứ? Người Giang Giai Ý run lẩy bẩy, gương mặt không giấu được sự kinh sợ. Hoắc Minh Thành đang ôm eo cô hình như cảm nhận được sự khác thường này của cô, lập tức hỏi han: “Vợ à, em làm sao thế? Người em run quá!” Giang Giai Ý vội rúc vào lòng Hoắc Minh Thành, cánh tay đang run lên của cô chỉ về phía tên kia đang đứng trong một góc của máy bay. “Anh cho người kia xuống đi. Nhìn mặt hắn làm em hơi sợ.” Nghe cô nói xong, ánh mắt sắc bén của Hoắc Minh Thành quét đến chỗ người cô vừa chỉ, có lẽ do có tật giật mình nên tên sát nhân đó cũng đã quỳ sụp xuống. “Lôi tên này xuống đánh đến chết. Phục vụ chuyến bay mà cũng không biết bày ra vẻ mặt vui vẻ một chút.” Hoắc Minh Thành lạnh lùng nói. Ngoài Giang Giai Ý ra, cõ lẽ ai cũng sợ hãi trước sự tàn nhẫn của hắn. Xưa nay Hoắc Minh Thành vốn dĩ không phải người nhân từ gì, dịu dàng cả đời hắn có lẽ đã gom hết dành cho người vợ này. “Ông chủ... ông chủ tha mạng! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý kinh động đến phu nhân... xin ông cho tôi một con đường sống.” “Lôi đi.” Một nhóm người lôi ông ta đi, tên tài xế gào thét như heo bị chọc tiết, chói tai vô cùng. Giang Giai Ý tuy muốn giết ông ta,nhưng không phải bây giờ, dù sao đây là một manh mối quan trọng để điều tra chân tướng mọi việc của đời trước. Ông ta không thể chết sớm như vậy được, loại người dám ra tay với cả mẹ bầu không xứng đáng được chết dễ dàng. “Minh Thành, hôm nay là ngày vui của chúng ta, tha cho ông ta một mạng đi.” Giang Giai Ý nhẹ giọng khuyên bảo hắn. Hoắc Minh Thành nhìn cô hừ lạnh một cái, buông eo cô ra đi tới sút mạnh một phát vào miệng ông ta. Hắn rút từ trong túi quần ra một khẩu súng, bắn liên tiếp bốn phát. Người chưa chết, chỉ là tứ chi đều đã bị phế. “Đổi phi cơ khác, chiếc này bị thứ rác rưởi này làm bẩn rồi.” Nói xong hắn bế bổng Giang Giai Ý lên, hướng tới chỗ cửa máy bay đi xuống. Ngày hôm nay nhìn thấy mặt ông ta, nỗi hận mất con hoàn toàn che lấy tâm trí cô. Bé con, mẹ nhất định trả thù cho con! ... Ngồi trên phi cơ bay sang Bali, Giang Giai Ý mới chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Trước đây hắn luôn là người phân biệt đúng sai, trước khi làm chuyện gì cũng cân nhắc kĩ lưỡng. Tại sao hôm nay chỉ vì một câu nói của cô mà ra tay với tên tài xế kia như thế? Hắn đâu được trùng sinh, cũng không biết được trong tương lai ông ta sẽ giết cô? “Anh à, chuyện... ban nãy, anh làm như thế có hơi quá không?” “Theo em như thế nào là quá?” “Dù sao ông ta cũng chưa làm gì em, chúng ta lại...” “Hiện tại thì chưa, nhưng tương lai thì chưa chắc, anh tin tưởng vào linh cảm của em, người ta nói linh cảm của phụ nữ luôn rất đúng mà.” Hoắc Minh Thành nhìn cô, cưng chiều nói. “Vả lại... anh cũng có linh cảm ông ta sẽ hại em.” Giang Giai Ý nhắm mắt, che giấu cảm xúc kinh ngạc, hắn phát giác được ông ta mà lại không nhận ra được Giang Mộng Đình sao?