Chương 13: H
Hôm nay là ngày thứ mười Giang Giai Ý và Hoắc Minh Thành ở Bali. Nói đúng ra thì chỉ có mình cô là cảm thấy hào hứng, chứ Hoắc Minh Thành đến đây trên dưới đã hai mươi lần, không còn cảm thấy thú vị gì nữa. Sau chín ngày tận hưởng liên tục, có vẻ Giang Giai Ý bắt đầu có cảm giác chán, cô thích nằm ì trên giường đắp chăn. Hoắc Minh Thành bước ra từ phòng tắm, hắn để trần phần thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới. Thấy Giang Giai Ý đang nằm lướt điện thoại thì hỏi: “Hôm nay định đi đâu nữa, anh đưa em đi.” Giang Giai Ý ngước mắt nhìn mỹ nam sáu múi trước mặt, ồ, trông cũng hợp mắt phết nhỉ? Suy nghĩ chỉ thoáng qua, sau đó cô lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc điện thoại. “Nghỉ ở nhà một hôm đi, đi liên tục mấy hôm nay làm chân em rã rời rồi.” Cô uể oải nói. “Thấy chưa, anh bảo ở nhà bồi đắp tình cảm với anh thì không chịu.” Giang Giai Ý thấy vẻ mặt đắc ý của hắn thì nổi hứng thú trêu đùa, cô đứng dậy chạy đến ôm hắn, nũng nịu nói: “Ông xã à, em hối hận rồi, bây giờ bồi đắp vẫn kịp phải không?” “Biết lỗi là tốt, định bù đắp với anh như nào?” Thái độ của Hoắc Minh Thành là muốn hưởng lợi từ việc này đây mà. “Anh muốn em chuộc lỗi thế nào?” “Chủ động phục vụ anh.” “Được.” Giang Giai Ý nở một nụ cười quyến rũ. Cô đẩy Hoắc Minh Thành xuống giường, bắt đầu mút mát phần yết hầu của hắn, bàn tay mảnh khảnh lần mò xuống cởi khăn tắm quấn ngang hông hắn vứt xuống đất. Người anh em của Hoắc Minh Thành vì sự khiêu khích nhẹ nhàng của cô mà bắt đầu ngóc đầu dậy, đình công mãnh liệt. Giang Giai Ý thấy thế thì càng đánh bạo, cô cúi xuống liếm nhẹ cây gậy thô to ấy. Đời trước đã gần gũi nhau nhiều lần, nhưng Hoắc Minh Thành chưa từng yêu cầu cô việc này, thành ra Giang Giai Ý chưa hề có kinh nghiệm, đành làm theo bản năng. Do thân trụ quá to, Giang Giai Ý chưa dám ngậm hết vào miệng, chỉ dám liếm láp xung quanh, ngón tay linh hoạt xoa bóp hai viên ngọc quý. Cô liếc mắt lên nhìn Hoắc Minh Thành, hắn vì sự kích thích này mà mắt đỏ ngầu cả lên, gân xanh trên trán bắt đầu nổi rõ. Có thể thấy, hắn đang cố kìm nén việc lao tới đè cô xuống. “Ngậm vào được không em?” Giang Giai Ý nhìn hắn, mắt cô ướt át mơ màng, dịu dàng gật đầu một cái. Sau đó, lại thấy cô cúi xuống lần nữa, lần này, vật thô to đó hoàn toàn nằm trong miệng cô. Nhưng nó quá to, cho vào được rồi nhưng cô không biết làm gì tiêp theo, chỉ đành nhìn Hoắc Minh Thành cầu cứu. Không ngờ, ánh mắt này của cô làm sự kìm nén nãy giờ của hắn sụp đổ, Hoắc Minh Thành rút vật lớn của mình ra khỏi khoang miệng cô, điên cuồng xé bộ quần áo trên người Giang Giai Ý. Giọng nói vì hưng phấn quá độ cũng trở nên khàn khàn: “Không cần em chủ động, để anh tự kiếm ăn là được.” Chỉ là, thấy Giang Giai Ý nhẹ nhàng ngồi dậy đẩy Hoắc Minh Thành ra khỏi người, đem chăn chùm quanh người, ánh mắt giễu cợt nhìn sang hắn. “Xem ra là không được rồi, hôm nay em tới tháng, không thể tận hứng với anh được.” Hoắc Minh Thành ngệt mặt, ánh mắt không thể tin nổi, khó khăn lắm mới thốt ra được câu: “Em chơi anh à?” “Chu kỳ kinh nguyệt của em đến, em tưởng anh luôn nhớ mà.” Giang Giai Ý còn cố nói với vẻ mặt thản nhiên. Đúng là bình thường hắn luôn nhớ kỳ kinh nguyệt của cô, nhưng ban nãy bị cô trêu chọc đến hưng phấn quá đà nên quên mất. Lại liếc nhìn người anh em đang trướng đau của mình, hắn chửi thề một câu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm đóng sầm cửa tự giải quyết. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: “Chờ hết kỳ em không xong với anh đâu.” Giang Giai Ý ngồi trên giường được một trận cười sảng khoái. Cô biết, Hoắc Minh Thành có thể bắt cô dùng tay hoặc dùng miệng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm thế. Mỗi lần đến kỳ cô lại bị đau bụng, hắn đương nhiên không nỡ để cô phải chịu thiệt thòi. Suy nghĩ này hiện lên làm lòng Giang Giai Ý chợt ấm áp như nắng xuân.