Chương 11: Người bên gối
Đêm muộn, Giang Giai Ý nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Hoắc Minh Thành nằm bên cạnh hình như đã ngủ say, nằm trong lòng hắn làm cô hơi nóng. Thời tiết đã vào thu, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay người Giang Giai Ý cứ nóng nực khó chịu. Có lẽ là do sốt ruột nên người không yên. Ngước mắt lên nhìn gương mặt đang ngủ say, lòng Giang Giai Ý trào lên một cảm xúc rối bời, ánh mắt cô nhìn hắn dần trở nên hoang mang và phức tạp. Người đàn ông này có một gương mặt đẹp khó tả, có thể nói là đẹp đến yêu nghiệt, đối với cô đó còn là sự hoàn hảo trên từng đường nét. Hắn luôn hoàn mĩ như thế, từng thớ cơ trên người hắn cũng làm cô si mê. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cương nghị này là khi cô mười lăm tuổi. Chỉ qua một cái nhìn đầu tiên của năm ấy khiến cô thầm thương hắn nhiều năm. May mắn thay, khi Giang Giai Ý tròn mười tám tuổi, Hoắc Minh Thành tỏ tình bằng chín trăm chín mươi chín bông hồng trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến sáng trưng. Sau bốn năm yêu đương mặn nồng, Giang Giai Ý chính thức trở thành vợ hắn khi mới hai mươi hai tuổi. Cuộc tình của hai người diễn ra vô cùng thuận lợi, cô luôn dành sự tin yêu đặc biệt cho Hoắc Minh Thành. Hắn không chỉ là một người chồng mà còn là một người anh có thể dẫn dắt cô trong tất cả mọi chuyện, là chỗ dựa vững chắc cho cô cả về tinh thần lẫn vật chất. Đời trước, cô luôn tự tin tình cảm Hoắc Minh Thành là thật tâm, nhưng qua một kiếp sống, cô bắt đầu hoài nghi loại tình cảm này. Hắn có thể đã yêu cô rồi thay lòng, hoặc cũng có thể vốn dĩ chưa từng yêu? Con người ai cũng có phần con và phần người, lòng tham là một thế lực luôn ẩn sâu trong tâm hồn mỗi cá nhân, chỉ là nó có cơ hội để bộc lộ ra hay không. Con người đứng trước khát vọng của bản thân thường khó kìm nén được cái phần con ấy. Nhiều năm trước, Hoắc Minh Thành là khát vọng lớn nhất của Giang Giai Ý, nhưng hôm nay có được hắn rồi, cô lại tham lam muốn giữ hắn cho riêng mình mãi mãi, không muốn đánh mất. Rõ ràng mà nói, Hoắc Minh Thành chính là tham muốn của Giang Giai Ý. Đúng vậy! Hắn là tín ngưỡng và cũng là sức mạnh sống của cô. Sự si mê này ăn sâu vào máu thịt Giang Giai Ý, chính vì thế, để đối mặt với thực tại lần nữa, cô không biết phải xử lí Hoắc Minh Thành như nào. Tiếp tục ở bên cạnh và chờ đợi một ngày hắn sẽ lại phản bội cô sao? Giang Giai Ý bỗng cảm thấy buồn cười, sống lại lần nữa mới biết bản thân vốn chả hiểu gì về chồng mình. Chung chăn chung gối nhưng cuối cùng vẫn là đồng sàng dị mộng. Trong mơ màng, không biết Giang Giai Ý đã đưa tay lên vuốt ve mặt Hoắc Minh Thành từ khi nào. Bỗng bàn tay đang múa loạn của cô bị bắt lấy bằng một bàn tay hữu lực khác. “Đêm hôm em không ngủ mà lại giở trò xàm sỡ anh? Muốn vận động một chút cho dễ ngủ à?” Câu nói bất thình lình của Hoắc Minh Thành khiến Giang Giai Ý được một pha hú vía, cô lắp bắp: “Anh... anh, anh ngủ rồi mà!” “Ngủ rồi nhưng em cứ ngọ nguậy không yên nên đánh thức anh đấy!” Nghe hắn nói thế, Giang Giai Ý hơi vùi mặt vào gối tỏ vẻ biết lỗi. “Sao em không ngủ?” “Em không ngủ được.” “Thế anh thức với em nhé?” Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Hoắc Minh Thành, Giang Giai Ý biết ý tứ của hắn chắc chắn không có gì tốt đẹp, cô đẩy hắn sang một bên rồi giựt chăn chùm kín đầu. “Giờ em buồn ngủ rồi, anh ngủ đi.” Nhưng có vẻ ai kia không có ý định bỏ qua cho cô, Hoắc Minh Thành chui vào chăn cùng Giang Giai Ý, ghé sát vào tai cô: “Anh và người anh em của anh đều thức rồi, em không được ngủ nữa.” Nói xong câu đó cũng là lúc chiếc váy ngủ của Giang Giai Ý bị lột ra khỏi người, sau đó nhanh chóng bị vứt xuống đất như một món đồ bỏ đi. Giang Giai Ý biết, đêm nay không được ngủ thật rồi.