Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Đừng sợ, có tôi ở đây

Kể từ ngày Phương Nghi bị Lam Trạch Vũ sai người nhốt trong nhà vệ sinh cũng đã gần hai tuần. Sau khi thi nhà trường cho học sinh nghỉ vài ngày rồi bắt đầu tuần học mới, đã trôi qua một tuần học cũng chẳng thấy cô đến lớp. Đám người Lạc Ninh cũng liên lạc với cô không thành, ai cũng sốt vó cả lên định vào buổi chiều sẽ đến chỗ cô đang ở xem sao. Đã là lần thứ năm Lâm Triết Ngạn đến nhà của Thư Tịnh. Thư Tịnh nhìn cậu thiếu niên đứng bên ngoài vẻ mặt kèm theo buồn phiền và sự bất lực lắc đầu. " Em ấy sẽ không gặp cậu đâu, trạng thái của em ấy vẫn chưa ổn định. Cậu nên trở về đi, khoảng thời gian gần đây cũng đừng đến đây nữa. " Hôm đó là Lâm Triết Ngạn đưa cô trở về, khắp người cô đều co ro hiu quạnh, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nhìn thôi cũng thật đáng thương. Một lời cũng không thể nói ra, cho dù Lâm Triết Ngạn hỏi gì cô cũng không đáp lại. Cho đến hôm nay, anh vẫn luôn thường xuyên đến để xem cô thế nào. Đợi được câu trả lời không mong muốn cũng chẳng ngoài dự đoán Lâm Triết Ngạn không lên tiếng đồng ý. Anh chỉ đưa đồ trong tay cho Thư Tịnh: " Phiền chị chăm sóc cô ấy, cần phải bồi bổ đủ chất dinh dưỡng. " Thư Tịnh cũng không khách khí mà nhận lấy. Cậu nhóc này ngày hôm ấy đã đưa Tiểu Nghi trở về, hơn nữa thái độ lại rất chân thành. Mặc dù con người trông lãnh đạm nhưng lại rất quan tâm Phương Nghi, vừa đúng mực lại ân cần. Nhìn qua đã thấy là một người chính trực, được giáo dục rất tốt, có lẽ là con nhà thế gia. Lâm Triết Ngạn đã rời khỏi. Buổi sáng ở trường trung học không khí vô cùng náo động, giờ giải lao tất cả học sinh đều rong chơi chạy loạn khắp sân trường. " Mày tra thế nào rồi? Con nhỏ đó không đi học nữa à? " Lam Trạch Vũ nhấc chân đá vào chân ghế tên đàn em ngồi ở góc 45° bên phải giọng không đứng đắn hỏi, bên trong chứa đầy xúc cảm hung tàn. Đôi môi mỏng nhợt nhạt mím thành một đường, đầu hai hàng mày nhíu lại, trông có vẻ hơi khó chịu vì một điều gì đó khiến anh ta mất kiên nhẫn. " Em có hỏi một tên cùng lớp với nhỏ đó, nó bảo nhỏ đó xin phép nghỉ bệnh, thời hạn nghỉ cũng khá dài, khoảng một tuần lận. Mà nói thật, một đứa chăm học như nó nghỉ lâu như vậy cũng không sợ mất bài thì thôi đi, giáo viên còn chấp thuận cũng hay thật. " Tên đàn em trả lời đúng trọng tâm, vì để tâm tìm hiểu một chút nên biết Phương Nghi học rất giỏi. Mấy ngày nay Lam Trạch Vũ luôn ra lệnh cho anh ta điều tra xem tình hình của Phương Nghi. Được biết cô không có đến trường. Anh ta cùng hai ba tên nữa ngồi ở căn tin lười biếng, từ sau vụ việc đó Lâm Triết Ngạn không nói gì với anh ta nữa. Cảm xúc đối với anh ta đều là thờ ơ, nét mặt vô cảm, đôi lúc bất đắc dĩ chạm mặt đều xem như không khí lướt qua. Lam Trạch Vũ cũng không biết nên làm thế nào, cú đấm hôm đó bị đánh cũng không có cảm giác giận dữ mà lại thấy khó chịu trong lòng. Tình anh em từ tấm bé cứ thế mà do anh ta một tay phá hủy. Trong lớp chỉ thưa thớt có vài bạn học, Lâm Triết Ngạn ngồi ở chỗ của mình đọc sách. Lớp 12 vô cùng căng thẳng, đa số các bạn học khác đều sẽ đến thư viện mượn sách nhân tiện học tập tại đó, còn lại sẽ kiếm nơi nào yên tĩnh để xem lại đề. Vừa tận hưởng chút không khí bên ngoài vừa tập trung cao độ làm đề. Thế nên chừa lại lớp học vắng vẻ rất thích hợp với Lâm Triết Ngạn không thích náo nhiệt. Thông thường các bạn học đều ở lại lớp cắm cúi nhìn sách nhìn vở mong sao cho tất cả kiến thức nhanh đi vào đầu, thi thoảng hỗn loạn chỗ ngồi để trao đổi bài. Thế nhưng hôm nay thay đổi trào lưu, bọn họ đều đi ra ngoài hết rồi. Lâm Triết Ngạn nhận được tin nhắn của Thư Tịnh. Nội dung là trạng thái của Phương Nghi đã tốt lên một chút, hôm nay cô đã chịu đến tiệm cà phê để làm thêm rồi. Cô ấy khuyên anh đừng đến đó vội, đợi một khoảng ngắn nữa cho Phương Nghi thật bình ổn lại. Mấy ngày sau đó Phương Nghi đi học trở lại. Sáng sớm trời còn cảm giác lành lạnh, khi cô bước ra mở cổng đã nhìn thấy dáng người cao ngất đang trầm mặc đứng đối diện với ngôi nhà nhỏ. Anh đút tay vào túi quần tây, đầu khẽ cuối, khi nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ thì ngước lên nhìn. Cô không nói gì, hai người cách nhau một chiếc cổng sắt màu đen hồi lâu không có hành động. Đã một khoảng thời gian cô không nhìn thấy Lâm Triết Ngạn. " Chào buổi sáng, tôi nghe Thư Tịnh nói, hôm nay em đi học lại. " Lâm Triết Ngạn cẩn thận nói, lo thái độ bản thân có chút không tốt sẽ làm cô sợ nên giọng nói nhu hòa lại có chút đè thấp. Phương Nghi mở cổng ra, ngẩng đầu nhìn anh giây lát. Cô cũng không hỏi tại sao anh lại liên lạc được với Thư Tịnh, tại sao lại đến đây. " Xin chào. " Cô nhỏ giọng nói. Lâm Triết Ngạn nhìn cô: " Cùng đi nhé? " Thế là hai người sóng vai bước đi trên lối đi nhỏ vắng vẻ lúc sáng sớm. Bầu không khí im ắng giữa hai người kéo dài cho đến khi Lâm Triết Ngạn đột nhiên thốt ra hai từ: " Xin lỗi. " Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, thế mà lại sơ ý cho Lam Trạch Vũ có cơ hội bắt nạt, chèn ép cô. Phương Nghi hơi đơ người, chậm rãi tiếp thu lời của anh. " Hôm đó nên cảm ơn anh mới phải. " Cô thật sự không có lý do gì để oán trách Lâm Triết Ngạn, trái lại nên cảm ơn anh. " Vậy... " Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẽ ngập ngừng như vậy để duy trì thứ gì đó: " Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ? " Phương Nghi nghe vậy thoáng biết anh đang suy nghĩ gì, cô bình thản lên tiếng: " Đàn anh Lâm, lúc trước tôi luôn dè chừng anh vì anh là bạn của Lam Trạch Vũ. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, mối quan hệ trung gian không làm nhạt đi sự hòa hợp giữa hai bên còn lại với nó. Là tôi quá nông cạn, mong anh thông cảm. " Nói như vậy nghĩa là không có gì. Lâm Triết Ngạn thông minh vừa nghe là hiểu rõ. Anh gật đầu. Đi đến một ngã rẽ, Lâm Triết Ngạn lại vừa hỏi vừa trưng cầu ý kiến: " Đi ăn sáng nhé? " Thời gian vẫn còn rất sớm, dự tính của Phương Nghi cũng là đi ăn sáng rồi mới đến trường nhưng không ngờ gặp phải Lâm Triết Ngạn đợi trước nhà sớm như vậy. Cô đồng ý: " Được. " Lâm Triết Ngạn tìm một quán ăn, không hỏi cô mà trực tiếp gọi hai tô mì thịt bò, hai cái bánh bao nhân thịt cùng hai ly sữa đậu nành. " Tôi không ăn được nhiều như vậy. " Lâm Triết Ngạn nhìn vẻ mặt không biết nên thế nào của cô thì chỉ nhởn nhơ đáp: " Lãng phí thức ăn là điều không tốt, không thể ăn hết thì không thể đi học. " Thái độ của anh hiện giờ là không cho thương lượng. Phương Nghi bất đắc dĩ sợ ăn lâu lại làm muộn giờ học, đành cố gắng khởi động ăn nhanh tô mì hết mức có thể. Sợi mì vừa nóng hổi vừa thơm phức, nước canh hương vị đậm đà hoàn toàn ngon đến khó cưỡng. Chỉ là khi không vội vàng lại càng ngon hơn. Lâm Triết Ngạn nhìn cô ăn cái banh bao thịt đến phồng má không hiểu sao lại thấy trong lòng vui vẻ, tay nâng ly sữa đậu nành thấp giọng nói: " Ăn chậm thôi, vẫn còn rất sớm. " Phương Nghi nhìn người trước mắt đã ăn xong không lên tiếng, tiếp tục ăn. Không hiểu sao anh lại ăn nhanh như vậy, hơn nữa còn là bộ dáng ung dung không có gì phải chê. Sau khi trở lại trường học vì nghỉ quá lâu mà Phương Nghi phải một lần tiếp thu một lượng kiến thức lớn. Cận Tinh biết cô rất chú tâm đến học tập nên không cần cô hỏi trước đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ vở ghi chép mang đến lớp cho cô mượn. Lạc Ninh sau khi biết cô đi học lại cũng đã sớm chuẩn bị một bình giữ nhiệt ngào ngạt vị sữa bò. Lúc trước bọn họ có đến thăm cô nhưng vì bị khủng hoảng tinh thần rồi sốt cao nữa nên Thư Tịnh đều thay mặt từ chối gặp. Bây giờ quay trở lại bọn họ còn nhiệt tình với cô hơn nữa. Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn và không ai có thể ngờ đến. Nhìn bình sữa Lạc Ninh mang cho cô lại nhớ đến Lâm Triết Ngạn, buổi sáng gọi cho cô nhiều đồ ăn đến vậy. Cũng nhờ có vậy mà cô có nhiều năng lượng hơn để đối đầu với lượng kiến thức khủng này. Phải công nhận thật sự là khi no bụng học bài sẽ tỉnh táo hơn, dễ tiếp thu hơn. Quả là lúc trước cô đều chỉ ăn qua loa nên không có nhiều năng lượng, lúc học đầu óc có phần mê man không thoải mái như bây giờ. Giờ ra chơi hôm nay cô được giáo sư Dang_chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng. " Sức khỏe đã tốt hơn chưa? " " Khỏe nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy Dang. " Thầy Dang biết rõ hoàn cảnh của Phương Nghi nên khá quan tâm đến cô. Ông biết cô bé này ngoan ngoãn lại chăm chỉ hiếu học, trong mắt đã xem thành trò cưng từ lâu. " Nếu không theo kịp tốc độ học thì phải hỏi bạn, nếu cần giúp gì có thể đến tìm thầy. " " Vâng, thầy gọi em đến là có chuyện gì sao ạ? " Giáo sư Dang nhớ đến chuyện chính lại thở dài, trong đôi con ngươi chứa đựng sự xót xa lại phiền muộn: " Hôm nay gọi em đến là nói đến chuyện họp phụ huynh tổng kết học kì vừa rồi... " Buổi trưa tan học Phương Nghi lại thấy bóng dáng Lâm Triết Ngạn đứng ngoài hành lang lớp mình. Lớp học tan ra phân nửa, còn lại xì xào bàn tán không biết anh đứng đó là đợi ai. " Tiểu Nghi Nghi, đàn anh Lâm không phải đang đợi cậu chứ? " Lạc Ninh cẩn thận dò xét Phương Nghi, bọn họ tính hôm nay sẽ hộ tống cô về nhà. Chuyện cô quen biết Lâm Triết Ngạn trước đó họ cũng có nghe qua. Cận Tinh nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh thật lâu cũng không nói gì. " Tớ không biết. " Cô cũng không chắc lắm vấn đề này. Kết quả khi bốn người bọn họ ra khỏi lớp, Lâm Triết Ngạn cất bước tiến lên. " Cùng về nhé? " Anh nói khẽ, dường như có sự dịu dàng. Trong mắt là hình ảnh cô đang ngẩn ngơ. " Bọn em sẽ đưa cậu ấy về ạ. " Lạc Ninh cũng khá chần chừ mới dám hé môi, bởi trong ba người họ chỉ có cô là tiện nói chuyện nhất, bởi cô thân thiết với Phương Nghi nhất lại đều là nữ. Anh nhìn họ một lượt mới lên tiếng, giọng điệu có chút lành lạnh xa cách nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo: " Làm phiền các bạn học rồi, hôm nay tôi đưa Phương Nghi trở về. " Nói xong anh nhìn Phương Nghi, ánh mắt như quyết định nhưng cũng là đang đợi sự đồng ý. Phương Nghi không biết nên thế nào mới phải nhưng lời nói đã đi trước suy nghĩ, lúc cô định thần lại đã nghe bản thân nói rằng: " Các cậu về trước đi, hẹn gặp lại. " Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia cô như bị lạc vào một không gian thần bí. Đắm chìm một cách không kiểm soát và khó có thể rút lui. Nhất định là cô gặp quỷ rồi, phải nhanh chóng khắc chế lại, xóa tan suy nghĩ bậy bạ trong lòng đi mới được. Nhưng Phương Nghi cũng không biết rằng, đôi mắt của cô đối với Lâm Triết Ngạn càng dụ hoặc hơn, càng khiến người ta phải ngây ngẩn. Khi hai người ra khỏi dãy hành lang, trùng hợp gặp phải Lam Trạch Vũ cùng hai tên nữa đang đi cùng anh ta. Lâm Triết Ngạn có thể cảm nhận rõ ràng con cáo nhỏ đáng thương bên cạnh mình lùi về sau một bước. Chuyện đó đối với cô là nỗi ám ảnh, là bóng ma đeo bám khiến cô trở nên kinh sợ. Lòng anh càng trở nên chua xót, cô chỉ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, yếu ớt đến thương tâm. Giờ lại bị làm cho càng thêm nhút nhát, sợ hãi. Đáng nhẽ ra phải là cô bé hoạt bát, vô tư mới phải. " Đừng sợ. " Cánh tay cô được Lâm Triết Ngạn nắm chặt, bên tai nghe được âm thanh chắc nịch: " Có tôi ở đây. " Lâm Triết Ngạn nhìn Lam Trạch Vũ, cái nhìn sắc lẹm, thật sự không có chút nể tình gì, dường như hoàn toàn cắt đứt. Hai tên đàn em không để ý đến ánh mắt Lâm Triết Ngạn, chỉ tụm lại dính sát nhau lí nhí với Lam Trạch Vũ: " Ái chà, đi học lại rồi kìa anh Vũ. " " Ơ... nhưng mà sao lại... đi chùng anh Ngạn thế kia? Quen nhau à? " Một tên khác lại nói: " Mấy bữa nay anh và anh Ngạn hình như hơi căng, không phải là vì con nhóc đó chứ? " Tên kia thốt lên: " Trời ạ, kịch tính thế này rồi sao? " " Tính anh Ngạn còn khó chiều hơn cả anh Vũ chúng ta, con nhóc đó cũng quả thật con bà nó lợi hại! " Lam Trạch Vũ cảm thấy hai tên này lãi nhãi thật sự quá phiền phức, tâm trạng đang khó chịu thật muốn phát tiết. Anh ta nào dám manh động tiến tới bắt nạt Phương Nghi nữa, còn là Lâm Triết Ngạn đang đứng sừng sững ở đó thế kia. Ánh mắt anh ta vô cảm lướt qua cả hai người đang đứng bên kia, sau đó xoay lưng rời đi. " Câm miệng hết cho ông, thật phiền phức! "