Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Phương Nghi

Vào một buổi sáng chủ nhật, trường trung học M tổ chức hợp phụ huynh để thông báo điểm số của tất cả học sinh trong học kỳ đầu tiên của năm học. Lam Trạch Vũ vừa sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó bị Phương Minh Nhĩ cưỡng ép lên xe riêng của nhà cùng nhau đến trường. Anh ta vốn dĩ định lái mô tô sau đó tụ tập rồi mới trở về. Nhưng đi xe nhà thế này sau khi họp xong chỉ có thể ngoan ngoãn bị Phương Minh Nhĩ thân thiện "túm đầu" về nhà. " Cũng đã lớn như vậy rồi, nên chững chạc một chút mới phải. Con định để bố con một mình gánh vác công ty mãi hay sao? Bố mẹ không quá đặt nặng vấn đề lên vai con, nhưng về tương lai của bản thân cũng nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng. " Không khí trong xe yên tĩnh, Lam Trạch Vũ trầm mặc nghe giáo huấn. Anh ta biết mẹ nói không sai, rất ít khi bố và mẹ phàn nàn anh ta thứ gì, đến khi mở lời nhắc nhở đều là vấn đề cần khoét sâu mà nghĩ ngợi. Vì thế, những lúc như thế này, anh ta đều nghiêm túc lắng nghe. Nhiều năm qua, Lam Trạch Hynh và Phương Minh Nhĩ không chỉ lao lực vì công ty gia đình mà còn đổ hết sức lực tìm kiếm con gái thất lạc. Kiên trì như vậy, cũng có lúc thật sự kiệt sức. Khi đến nơi, khung cảnh trường học có học sinh và phụ huynh tới tới lui lui khắp sân trường. Lam Trạch Vũ cùng Phương Minh Nhĩ đi dọc theo con đường có bóng cây rũ xuống, hai bên là bồn hoa, nơi này không phải trung tâm sân trường nên gần như là không có ai đi ngang qua. Đến một ngã rẽ, tầm mắt Lam Trạch Vũ xuất hiện một bóng dáng nhỏ xíu đang ôm một xấp giấy tờ đi nhanh về phía trước. Vừa vặn phải đi ngang qua trước mặt anh ta. Mà Phương Nghi đang vội vã mang thứ giáo sư Dang cần đến cho ông thì bị một cánh tay dang ra cản đường. Khi ngước cổ lên lại thấy nụ cười xấu xa trên môi Lam Trạch Vũ. Đáy lòng dâng lên trận ớn lạnh phát run, cô đứng đơ mất hai giây mới chủ động lùi ra hai bước nhỏ kéo dài khoảng cách. Lam Trạch Vũ biết ý mà không tha lại tiến lên vòng tay ra sau lưng nắm mạnh cổ áo cô ý định nhấc lên. " Sao nào, đi họp phụ huynh cho chính bản thân à? " Lời nói chế nhạo ác ý lại kéo theo sự khinh rẻ đâm chọt thật mạnh đến nơi mềm mại nhất của cô gái nhỏ. Phương Minh Nhĩ thấy thái độ không hòa nhã của con trai với bạn học liền lên giọng khiển trách: " Lam Trạch Vũ, con đang làm gì với bạn học thế? Mau buông ra ngay, đừng để mẹ phải nhắc lại lần nữa! " Là con trai, thái độ như vậy thật quá thô bạo và bất lịch sự, nhất là đối với bạn học nữ. Đây chẳng khác gì du côn cả. Mày bà cau chặt làm khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm khắc cùng tức giận, sự không hài lòng rất rõ ràng. Mới vừa rồi ở trong xe bà còn nhắc nhở anh ta, không ngờ lại quên nhanh như vậy. Phương Nghi nghe có giọng nói mới ngẩn đầu lên, dáng vẻ cô lo sợ khúm núm bị Lam Trạch Vũ dương oai châm chọc đều bị Phương Minh Nhĩ nhìn thấy hết. Lam Trạch Vũ lúc này mới nhớ ra ở đây còn có mẹ anh ta nữa đành nới lỏng tay thả Phương Nghi ra. Khi đó vừa hay lại để Phương Minh Nhĩ chiêm ngưỡng rõ ràng khuôn mặt của cô. Lúc nhìn thấy gương mặt ấy, sắc mặt Phương Minh Nhĩ cứng lại, tim như bị ai véo một cái khẽ đau. Nhưng bà chưa kịp lấy lại tinh thần bóng dáng nhỏ bé ấy lại run run chạy đi mất. Đôi mắt của con bé... Lam Trạch Vũ thấy cô chạy đi cũng không có phản ứng gì, chỉ nhếch môi phủi phủi tay, anh ta vốn định trêu chọc cô một chút thôi. Khi xoay người định giải thích qua loa đôi câu với Phương Minh Nhĩ lại vô tình có thứ gì lấp lánh xuất hiện nơi khóe mắt, đó là chỗ Phương Nghi vừa đứng. Anh ta cúi đầu nhặt vật bị rơi lên. Một sợ dây chuyền kim loại màu trắng, không khảm kim cương hay ngọc trai quý giá mà mặt giây chuyền là một mảnh nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ cùng loại với sợi dây. Gương mặt Lam Trạch Vũ bần thần trông thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn chữ cái đơn lẻ được khắc ở mặt trước sợi dây. Bỗng động tác anh ta gấp gáp hơn, hai tay run rẩy lật đi lật lại sợi dây chuyền như đang soi xét cho kỹ, cuối cùng dừng lại ở mặt sau dây chuyền, nơi có hình thù của một bông lưu ly bé nhỏ. Đúng, đây chính là lưu ly. " Trạch Vũ, đó... " Chưa đợi lời nói của Phương Minh Nhĩ kết thúc Lam Trạch Vũ đã xoay người lại nhét vào tay bà một vật. " Cái này... mẹ đã nói là đồ nhà chúng ta đặt làm riêng dựa theo yêu cầu, chỉ có hai cái... " Giọng nói của anh ta không rõ lắm, nghe ra lại thấy như nhẹ bẫng không có sức lực. Vừa nói tay lại móc từ trong cổ mình ra một sợi dây chuyền khác tháo xuống, như không thể tin được mà thốt ra: " Tại sao con nhóc đó lại có sợi dây chuyền này? " Thời điểm này đây, Phương Minh Nhĩ thật không thể kiềm nén được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi. Giọng nói dễ chịu chất chứa nghẹn ngào cùng mong đợi: " Trạch Vũ, mau... đi tìm con bé! Có khả năng, đó là em gái con! " Ở văn phòng giáo viên, sau khi Phương Nghi đưa đống giấy tờ trên tay cho giáo sư Dang thì ra về. Về chuyện họp phụ huynh, ngày đó gọi cô nói chuyện riêng là để thương lượng một chút, ông biết cô không có phụ huynh đến họp. Vì thế, ông đã nói chỉ cần giúp ông in bản ghi chép điểm số ra rồi mang đến đây là có thể rời đi. Giáo sư Dang nhìn bóng dáng nhỏ nhắn càng đi càng khuất dần không khỏi thở dài nặng nề, miệng lại lẩm bẩm: " Đôi khi được sống là một hạnh phúc, nhưng để sống thật lắm gian truân. Cô bé, thật mong em như hoa dại ven đường bền bỉ vươn lên, cũng mong em như đại dương lam thẫm mạnh mẽ kiên cường. " Phương Nghi cảm thấy hôm nay được nghỉ có thể đến quán cà phê của Gia Nghiêm làm thêm nguyên ngày, như vậy cũng tốt, có thêm tiền lương. Trên đường đi, cô nhớ lại lúc sáng bị Lam Trạch Vũ chặn lại tình cờ lại được chạm mặt mẹ của anh ta. Cũng may có bà ấy mà cô mới thoát được. Trông bà ấy thật sang trọng lại xinh đẹp, toát lên khí chất phu nhân có tiền có quyền. Khi đã đến quán cà phê cô lại nhận được tin nhắn của Lâm Triết Ngạn hỏi cô khi nào trở về. Cô trả lời một tin rồi tắt điện thoại. Người này cũng thật tốt bụng, dạo gần đây đi học hay tan học anh đều đi cùng với Phương Nghi, hơn nữa sáng nào cũng đưa cô đi ăn bữa sáng dinh dưỡng căng bụng. Lúc trước cô vì thấy anh quá tốt nên đã nói qua, anh không cần phải lúc nào cũng đi cùng cô như vậy, rất phiền cho anh. Nhưng người này như không hề nghe thấy mà ngày ngày đều xuất hiện đồng hành cùng cô. Đến tiền mua bữa sáng hay thỉnh thoảng đưa cô đi uống trà sữa anh đều không để cô phải chi trả. Trên phương diện bạn bè anh thực sự quá chu đáo và bao dung. Tại trường trung học M, sau khi Phương Minh Nhĩ và Lam Trạch Vũ không tìm được Phương Nghi thì ngây ngốc đến lớp 12/5 dự họp. Trước đó Phương Minh Nhĩ đã không bình tĩnh được gọi cho Lam Trạch Hynh kể hết sự tình. Ông trấn an bà, trước hết hãy tham gia buổi họp phụ huynh cho Trạch Vũ, đợi ông đến cùng nhau giải quyết. " Chúng tôi cần thông tin lý lịch của một học sinh lớp 10/3 tên Phương Nghi. " Trong văn phòng hiệu trưởng, Lam Trạch Hynh và Phương Minh Nhĩ ngồi cạnh nhau trên bàn trà. Khi nói ra lời này tay Lam Trạch Hynh không khỏi siết chặt, giọng nói trầm tĩnh nhưng lại không thể giấu được nội tâm hỗn loạn. Trong đầu ông cứ lẩn quẩn cái tên Phương Nghi lặp đi lặp lại. Trạch Vũ nói cô bé tên là Phương Nghi. Lam Gia đối với nhà trường là nhà cung cấp cơ sở vật chất hàng đầu nên hiệu trưởng vô cùng cẩn trọng đối với các vị ngồi ở đây. " Được, tôi đi tìm tự liệu, phiền các vị đợi một lát. " Nói rồi hiệu trưởng đứng dậy rời khỏi văn phòng, trạng thái có hơi nóng vội. " Không cần, nó đích thị là trẻ mồ côi. " Lam Trạch Vũ lặng thinh từ đầu buổi bây giờ mới mơ hồ lên tiếng. Lam Trạch Hynh nghe được lời này mày nhíu nhẹ: " Làm sao con biết được, hai đứa có thân với nhau sao? " Không thân, con là kẻ đầu sỏ chuyên đi bắt nạt nó. Câu này Lam Trạch Vũ cắn chặt răng không thể nào thốt thành lời. Có thứ gì đó chặn ở cổ họng làm anh ta nghẹn một cục. Khi hiệu trưởng trở lại văn phòng đi theo sau còn có một người. " Đây là thầy Dang, chủ nhiệm lớp 10/3. Có lẽ các vị cũng có nhiều điều cần giải đáp nên tôi cũng đưa thầy ấy đến đây. " " Chào thầy. " Lam Trạch Hynh lịch sự lên tiếng. Giáo sư Dang cũng nghiêm túc chào hỏi một tiếng rồi cùng hiệu trưởng ngồi xuống phía đối diện. Tập tài liệu trong tay giáo sư Dang lúc này mới đưa cho người đàn ông mặc tây trang đối diện. Mày ông khẽ cau lại, cũng không biết bọn họ cần thông tin của Phương Nghi làm gì. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, ông lo cho sự bất lợi của Phương Nghi, nhưng hiệu trưởng đã nói người này có thân phận cao quý lại là nhà đầu tư hàng đầu cho trường học không thể đắc tội. Mở đầu tập hồ sơ là hình ảnh của một cô bé, gương mặt xinh xắn đáng yêu nhưng trong mắt lại thiếu đi nét vô tư vui vẻ. Lam Trạch Hynh xem vô cùng cẩn thận. Phương Minh Nhĩ không kiềm được cũng ghé sang một bên để xem. Đến khi lật sang một trang tư liệu khác, mày ông nhíu lại, vẻ nghi vấn lộ rõ trong mắt: " Tại sao phía trước để trống mục người giám hộ nhưng đằng sau lại có? " Lam Trạch Vũ dằn lòng không chạy đến xem cùng bấy giờ cũng nhíu mày nghi hoặc, anh ta đi đến phía sau hai vị phụ mẫu nhìn xuống. Quả nhiên thật kỳ quái, trang thông tin mà tên đàn em chụp cho anh ta chính là trang để trống người giám hộ kia. Hiệu trưởng huých tay giáo sư Dang một cái, lúc này ông mới thở dài một hơi. " Trang thông tin đầy đủ nhất chính là phần ở đằng sau như ngài đã thấy, còn phần phía trước là sau khi nhận lớp tôi đưa cho các học sinh một phần điền lý lịch cho các trò bổ sung lại để kiểm tra độ trùng khớp. " Ông dừng lại một chút xong lại tiếp tục: " Sau khi có kết quả như vậy tôi đã gọi Phương Nghi lên văn phòng để hỏi một chút. Các vị có biết con bé nói như nào không? " Một nụ cười chất chứa sự đau lòng trong mắt thầy Dang làm mọi người ở đây thật sự rất muốn biết nội dung cô bé nói là gì. " Con bé nói, bọn họ từ sớm đã muốn trả nó về lại cô nhi viện, nhưng trong nhà cần một con giúp việc nên mới giữ lại. Không muốn cho đi học, mấy năm nay đã cắt học phí. Một đứa trẻ vị thành niên muốn đi làm thêm kiếm tiền để được đến trường cũng không ai dám thu nhận. Lúc điền lý lịch con bé cũng chỉ điền tên, nói mình không có họ, bọn họ vốn dĩ không phải bố mẹ nó. Mà trên danh nghĩa Phương Nghi cũng không phải là trẻ mồ côi, học phí cũng không được miễn giảm gì. Cũng không biết học phí mấy năm này con bé xoay xở thế nào. Các vị nói xem, đứa trẻ như vậy có bao nhiêu vất vả? "