Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Giới hạn

Từng con chuột chạy đến bên chân Phương Nghi đu vào bên dưới đôi chân cô, chúng mưu đồ gặm nhấm đôi giày của cô khiến cô sợ hãi, rung người không thể kiểm soát được lý trí. Cô không dám nhúc nhích dù một chút, đôi môi run run. Một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, không ngừng vùng vẫy chiếc cửa cầu cứu: " Có ai không, cứu, cứu với! " Cô rất sợ chuột, từ nhỏ đã rất sợ. Cái nơi tồi tàn đó, bọn họ nhốt cô trong bóng tối, xung quanh chỉ là một cánh cửa cũ nát và bức tường mai mục theo năm tháng, nó chỉ có một sắc màu, đó là sự sâu thẳm của bóng đêm. Bây giờ tại nơi đây, mọi chuyện lại trở về như nhiều năm trước, bức tường chật hẹp và một cánh cửa, phía dưới là những con chuột đáng ghét đó. Nếu là người bình thường đã rất sợ hãi rồi, còn cô, nỗi sợ đó đã ăn sâu vào cốt tủy không cách nào xóa bỏ thì thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh và can đảm được đây? " Làm ơn, xin các người, thả tôi ra đi, xin các người! " Tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc, cô lắp bắp nói không thành lời: " Có ai không...hic...làm ơn...hic... cứu tôi với...cầu xin...xin các người...buông tha...cho tôi... " Cô không ngừng đập cửa, nhưng hình như dù cánh cửa có bị đập như thế nào, cô hét to bao nhiêu, vùng vẫy bấy nhiêu thì cũng không ai nghe được sự cầu cứu của cô cả. Cô thật sự rất sợ, sợ vô cùng, chúng không đu lên người cô được nhưng căn phòng không có lối thoát, chúng chạy xung quanh bốn góc rồi lại dừng ở chân PN mà gặm nhấm. Chúng không thể gặm được gì từ giày cô khiến chúng kích thích hơn mà bu đến đông hơn, cô không ngừng cử động chân đá chúng ra nhưng chúng ra xa rồi lại tiến đến, cô thật sự bất lực và sợ đến tột độ. Tiếng la của cô cứ thế mà vang vọng ở khu nhà vệ sinh, không ai có thể nghe thấy. " Lam Trạch Vũ, sao cậu vẫn chưa về? " Lâm Triết Ngạn có việc cần xử lý nên về muộn, vừa đi bộ ra đứng ở cổng trường quay mặt lại thì thấy hắn cùng đàn em đi lởn vởn quanh khu vực trong sân trường học trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, anh nghi ngờ vô cùng đối với tên bạn thích gây sự này. " Gì đâu chứ, tôi thích thì ở lại thôi. Sao cậu còn chưa về? " Hắn cười cợt trả lời, giọng điệu hệt như chưa có việc gì xảy ra. " Có chút việc. " " Vậy cậu về chưa, đi cùng tôi chứ? " " Không, tôi còn chưa xử lý xong, cậu đi trước đi. " " Vậy tôi về trước. " Nói rồi hắn rời khỏi đó, Lâm Triết Ngạn tiến vào trong, đi trên dãy hành lang đến văn phòng của giáo viên. Lão sư tròn lại có việc tìm anh. " Haizzz, mệt chết đi được, cái đám chết tiệt không chịu phụ giúp gì cả để tôi trực một mình. Để xem cuối tuần tôi mách chủ nhiệm cho các cậu trực hết học kỳ sau cho mà biết, lũ yêu quái! " Một cô gái khua tay múa chân vừa đi vừa thư giãn gân cốt, một mình cô phải lau chùi dọn dẹp cả cái lớp học, còn phải quét hành lang mệt chết đi được. Hơn nữa còn mới vừa làm bài kiểm tra xong liền phải trở về lớp trực nhật, thật sự quá tiêu tốn năng lượng. " Buồn đi vệ sinh ghê ấy, lũ chết tiệt! " Lục Tinh vừa mắng mỏ, cô vừa tiến đến phía nhà vệ sinh. Rầm rầm! Rầm...! Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng đập cửa khiến Lục Tinh suýt chốc ngã quỵ tại chỗ. Giờ này ngoài cô ra còn ai ở trường được nữa? Phương Nghi ở trong vì gào thét quá độ nên khàn cả giọng không nói được nữa, cô dùng chút sức lực cúi cùng mà đập cửa trong vô vọng. Bên ngoài Lục Tinh vừa nghe tiếng đập vừa nghe tiếng chuột kêu chít chít khiến cô rùng cả mình. Chân bước lại gần cánh cửa kia, miệng kiêng dè hỏi: " Ai ở trong đó vậy? " mang theo tâm tình sợ hãi cấp độ nhẹ. Phương Nghi biết bên ngoài có người liền vực dậy sức sống, giọng cô khàn khàn cố gắng kìm nén tiếng thút thít: " Giúp...giúp tôi...mở...mở cửa với...làm ơn..! " Lục Tinh chầm chậm dè chừng đi đến đánh bạo mở cửa ra, vừa mở cửa vô số con chuột mập ú từ trong phòng vệ sinh chui ra khiến cô giật thóp, suýt chút lại té xỉu. Phương Nghi không chịu đựng được nữa, vừa lúc cánh cửa được mở ra cô đã ngã xuống nền đất ngất đi. Lục Tinh nhanh trí thấy thế thì sốt sắng ngồi xỏm xuống. " Em gái, em sao thế? Mau, mau tỉnh lại đi! " Nhưng tất cả đều vô nghĩa, cô không tỉnh lại. LT trực tiếp lấy tay cô khoác vòng qua vai mình sau đó dìu ra khỏi WC ý định đến phòng y tế. Phương Nghi được Lục Tinh dìu đi, cả người cô không có sức lực dựa vào Lục Tinh trông cô ấy vô cùng khó nhọc và chật vật. Lâm Triết Ngạn đang đi ở hướng đối diện về phía họ thấy có hai dáng người nữ đỡ nhau rất khó khăn. Anh nhìn thấy cô bé ngã nhào lên người cô gái kia rất quen thuộc thì đi nhanh đến dãy hành lang. Càng đến gần càng tăng nhanh bước chân sau cùng là chạy đến. " Có chuyện gì vậy? " " Mau, mau giúp tôi đưa em ấy đến phòng y tế. Ngất, ngất xỉu rồi! " Lâm Triết Ngạn nghe thế vội vàng giành Phương Nghi từ Lục Tinh bế cô lên đôi chân dài đi nhanh hướng đến phòng y tế. Nhìn cô gái nhỏ đang tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của mình, đáy mắt Lâm Triết Ngạn vụt qua tia đau xót. Lục Tinh vì vội đưa Phương Nghi đến phòng y tế mà quên bén mất lý do mình đến WC là để làm gì, lúc cơn buồn đi vệ sinh dâng lên khiến cô sực nhớ. Cũng may là có Lâm Triết Ngạn đưa cô bé đi giúp rồi, làm cô cũng thảnh thơi mà đi giải quyết nỗi buồn. Sau khi xong việc, Lục Tinh cũng đến phòng y tế xem sao. " Cô bé thế nào rồi? " Lúc đến nơi Lục Tinh thấy Lâm Triết Ngạn đứng ở gần giường bệnh, sắc mặt không tốt lắm. Cô trực ở phòng y tế đang kiểm tra tình hình của cô. Có hỏi vài câu hỏi với hai người còn lại đang đứng. " Cô bé hoảng sợ quá độ mà ngất đi, cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng có lẽ gặp phải thứ gì chạm đến giới hạn nên mới sợ hãi như vậy. " Lâm Triết Ngạn cùng Lục Tinh đi ra gần cánh cửa cách xa Phương Nghi một chút. Lúc này anh mới mở lời hỏi: " Lúc cậu thấy em ấy đã xảy ra chuyện gì? " Lục Tinh cũng là học sinh lớp 12/5 tuy giao tình không thân thiết nhưng quen biết lẫn nhau, tính cô ấy hảo sảng lại hoạt bát. Bầu trời cũng dần ngả màu, chuyển sang màu ráng gà càng thấy rõ hơn vẻ đẹp của hoàng hôn. Phương Nghi rục rịch mi mắt. Sau khi cô tỉnh dậy, người chị lúc nãy cứu giúp không còn xuất hiện ở đây nữa mà thay vào đó là một dáng người thiếu niên to lớn. Căn phòng y tế chỉ còn đọng lại hai bóng hình, một đang ở trên giường bệnh, một đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ hướng ra khu vườn của trường, đang đưa lưng về phía cô. Máy lạnh tuy đã tăng nhiệt độ nhưng vẫn toát ra khí lạnh khiến sống lưng Phương Nghi hơi rùng mình. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở dáng ngồi lười nhát, đó là một nam sinh. Phương Nghi có chút kích động, toàn thân run rẩy một chút sau đó lập tức ngồi dậy. Tuy không biết là ai nhưng nhìn dáng dấp đó rất giống Lam Trạch Vũ, mà người giống anh ta không nhiều. Lâm Triết Ngạn nghe được tiếng động, đồng tử khẽ động. Anh xoay người lại đối diện với người nằm trên giường. Quả thật dáng dấp của Lâm Triết Ngạn và Lam Trạch Vũ gần như rất giống nhau. Hơn nữa lại chơi chung với nhau. Phương Nghi khi thấy Lâm Triết Ngạn thì theo phản xạ tâm lý mà chống hai tay trên nền giường dịch cơ thể thục lùi ra sau. " Cảm thấy thế nào rồi? " Câu đầu tiên không phải là "tỉnh rồi sao" mà là "cảm thấy thể nào rồi", trực tiếp vào thẳng vấn đề không có sự dài dòng. Ngày hôm sau nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ ngơi vài ngày sau đợt kiểm tra. " Một cô nhóc nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể dở trò thành ra như thế? " Lâm Triết Ngạn gặp mặt Lam Trạch Vũ, không có chào hỏi, cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Giọng trầm lạnh đến mức khiến người khác vừa nghe là sợ. " Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. " Lam Trạch Vũ đảo mắt một vòng, nhìn đi chỗ khác không bày tỏ cảm xúc. " Cậu còn muốn giả ngu? Chuyện của Phương Nghi lẽ nào không phải là cậu? Hôm đó cậu cùng đám đàn em ăn chơi đàn đúm đó về cuối cùng, đừng nghĩ tôi không biết tâm tư của cậu! " Lúc thấy Phương Nghi nhợt nhạt ngất đi, nhớ lại Lam Trạch Vũ mặt mày không mấy thiện ý mà cười cợt ở sân trường lập tức khiến Lâm Triết Ngạn liên kết được là chuyện gì. Từ miệng của Lục Tinh anh lại biết rõ quá trình. Thật sự bực đến không biết trút giận vào đâu ngay lúc ấy, nếu Lam Trạch Vũ mà đứng trước mặt anh anh liền đấm vào cái bản mặt thiếu đòn đó đến lệch sống mũi mới thôi! Tên khốn Lam Trạch Vũ! Con mẹ nó, ông đây nhất định khiến cậu sống không bằng chết! Lời Lục Tinh nói vẫn còn lởn vởn quanh tai, nhưng Lâm Triết Ngạn bây giờ rất bình tĩnh. Cũng có lẽ, anh đang kiềm nén. " Cậu cứu nó à? " Lần này không có ý phủ nhận mà là thừa nhận anh ta đã làm. Lâm Triết Ngạn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lam Trạch Vũ, anh lại quay về cảm xúc hận không thể lập tức xông đến đấm cho cậu ta một cái kèm theo một cước lên gương mặt đang cười cợt chẳng có chút gì gọi là đứng đắn đó. Vừa đần vừa ngáo! Nhưng lần này Lâm Triết Ngạn không tiếp tục giữ lại cảm xúc, mà thể hiện ra qua nắm đấm anh nện vào mặt người bạn thân từ nhỏ của mình. Lực đạo rất mạnh. Máu từ mũi Lam Trạch Vũ chảy ra. Lam Trạch Vũ vẫn đang sửng sốt vì bị đánh thì nghe anh nói: " Cậu thật sự có phải là người hay không? Hết lần này đến lần khác bắt nạt cô ấy, còn đê tiện đến mức ném chuột vào trong nhà vệ sinh rồi nhốt người lại hù dọa. Lam Trạch Vũ, cậu là con người sao? Hay cậu quên rằng Phương Nghi thật ra chỉ là một cô bé vô cùng yếu ớt không có sức phản kháng? " Lam Trạch Vũ thế mà lại không đánh trả theo lẽ thường, anh ta đứng đó như chôn chân tại chỗ, mặt đơ như một khối gỗ nặng trịch. Im lặng một cách quỷ dị. Nhớ là lúc trước, dù có là anh em chí cốt, lúc bực tức anh ta và Lâm Triết Ngạn vẫn dùng nắm đấm giải quyết. Lâm Triết Ngạn mà đánh một cái, anh ta liền trả lại. Lâm Triết Ngạn thấy anh ta như vậy lại tuôn ra lời sau cùng: " Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ làm như vậy với cô ấy một lần nào nữa. Lam Trạch Vũ, đừng khiêu khích giới hạn của tôi. " Câu nói này của Lâm Triết Ngạn làm Lam Trạch Vũ không rét mà run, anh ta biết Lâm Triết Ngạn nói là làm, mà câu nói của cậu ta thể hiện rõ là đang đe dọa cực mạnh. Phương Nghi này đối với cậu ta quan trọng thế sao? Ngay cả anh em tốt của mình cũng ra sức cảnh cáo như thế. Anh ta lại nghĩ. Đúng vậy, đương nhiên quan trọng. Ngay từ đầu, cảm xúc của Lâm Triết Ngạn đối với Phương Nghi đã khác. Một khi anh ta đã chạm đến giới hạn của Lâm Triết Ngạn đương nhiên sẽ không thể an toàn rút lui.