Chương 0: Lạc Đông Nghi về nước
Sáng hôm sau, Lạc Anh tỉnh dậy với một đôi mắt sưng húp và một thân thể đau nhức. Hôm qua cô nhớ Lâm Duệ Thần có tát cô, nhưng nhìn trong gương, mặt cô cũng không đỏ lên. Thật ra lúc đó anh cũng không dùng sức, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc hắn đánh mình. Hôm nay không phải ngày nghỉ, vì thế cô phải gượng dậy để đi làm. Đang loay hoay thì có một người hầu nữ đi vào phòng. “Phu nhân, cậu chủ dặn hôm nay người hãy ở nhà nghỉ ngơi, cậu chủ đã xin nghỉ làm cho phu nhân rồi ạ! Đây là thuốc cậu chủ dặn dò phu nhân cần uống.” “Đây là thuốc tránh thai sao?” Gương mặt nữ người làm hiện lên tia khó xử, chỉ có thể thành thật trả lời. “Đúng ạ. Phu nhân đừng buồn, em nghĩ cậu chủ chỉ là chưa sẵn sàng chào đón thành viên mới thôi.” “Tôi không buồn.” Viên thuốc nhanh chóng được Lạc Anh nuốt xuống, người làm sau khi xác định cô đã uống thuốc xong thì cũng lui ra. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Lạc Anh, cô cười mỉa, Lâm Duệ Thần không muốn có con với cô, vừa hay cô cũng chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ. Sau đêm hôm đó, Lâm Duệ Thần lại tiếp tục không về nhà. Lạc Anh cũng không quản được hắn, nhưng lần này cô không tới công ty tìm hắn nữa. Hôm nay, Lạc Anh nhận được tin nhắn của Lạc Đông Nghi, hôm nay con bé về nước, cô sẽ đến sân bay để đón nó. Vừa nhìn thấy nhau hai chị em đã tay bắt mặt mừng, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy Đông Nghi. Sau năm năm trời lăn lộn ở bên ngoài có vẻ con bé trông chững chạc hơn nhiều, đã không còn là cô bé non nớt của nhiều năm trước. “Nghi, em gầy đi nhiều quá! Em ở bên đó sống không tốt sao?” “Em sống rất tốt mà, chỉ là đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị nên em bị kén ăn thôi. Về nước rồi em phải ăn cho đã mới được.” Tuy Lạc Đông Nghi không nói nhưng Lạc Anh biết con bé sống ở bên đó cũng không hạnh phúc gì. Hai người cùng về nhà họ Lạc, chỉ có Lạc Khánh ra đón, Ôn Nhã không được tỉnh táo, vẫn đang ở trong phòng. Việc đầu tiên Lạc Đông Nghi làm sau khi về đến nhà là lên phòng thăm mẹ. Ôn Nhã ôm chiếc gối ôm cười ngơ ngẩn, Lạc Đông Nghi nhìn thấy cảnh này thì lòng đau như cắt. Xa cách mấy năm trời, tình trạng của mẹ không tốt lên mà còn xấu đi. Cô lại gần lấy con gối ôm trong tay Ôn Nhã đi, bắt đầu nói chuyện với bà. “Mẹ ơi, con là Đông Nghi đây. Con về nước rồi này, mẹ nấu món sườn xào cho con đi.” Lạc Đông Nghi bắt đầu không kìm được nước mắt, chứng kiến người mẹ xinh đẹp sắc xảo của mình biến thành bộ dạng này khiến cô bất lực. Có lẽ là do tình mẫu tử thiêng liêng, Ôn Nhã tuy điên loạn nhưng thấy Lạc Đông Nghi khóc cuối cùng cũng có phản ứng, bà ngừng cười, cuống cuồng dỗ. “Cô bé, sao con lại khóc thế, xinh đẹp như vậy mà khóc là xấu đi đấy nhé!” “Mẹ ơi... mẹ.” Lạc Đông Nghi nhào lại ôm lấy bà. Trên khuôn mặt Ôn Nhã hiện lên vẻ ngờ nghệch, khó xử. “Cô không phải mẹ con đâu, nhưng con giống con gái cô nha. Con gái nhà cô còn bé xíu thôi, bé chừng này thôi nè.” Nói rồi bà chỉ vào con gối ôm, tiếp tục mang nó lên ôm ấp. Đúng vậy, cú sốc năm năm trước khiến Ôn Nhã trở nên như này, bà không nhận ra ai khác ngoài Lạc Khánh. Cuộc sống của bà ngày ngày đắm chìm trong khoảng thời gian hạnh phúc khi Lạc Anh và Lạc Đông Nghi còn bé. Đông Nghi nghĩ lại khoảng thời gian năm năm về trước, tuy hai nhà đã muốn giữ kín bí mật chuyện Ôn Nhã và Lâm Đình Quân nhưng không hiểu sao vẫn bị lộ ra ngoài. Trước khi kịp xử lí mọi chuyện thì hình ảnh bà và Lâm lão gia đã bị lôi ra bàn tán trên khắp các trang mạng. Tuy tin tức này nhanh chóng được dập xuống nhưng tiếng xấu và bị điều tiếng là không thể tránh khỏi. Ông ngoại Ôn sau khi nhận tin này tức giận đến nỗi lên cơn đau tim. Một thời gian sau đó, ông ngoại từ mặt mẹ. Sống qua nửa đời người, cuối cùng mẹ cô cũng chỉ còn lại bố. Ông ấy thực hiện đúng lời hứa của mình từ gần ba mươi năm về trước “nếu một ngày thế giới khiến em trở nên tăm tối, tình yêu của anh sẽ thắp sáng đường về cho em.” Lần này về nước, cô nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện năm xưa. Cô tin mẹ mình trong sạch.