Chương 13: Lâm Duệ Thần ghen (H nhẹ)
Chiếc xe vừa dừng lại tại biệt thự Cát Anh, Lâm Duệ Thần đã mở cửa xe lôi Lạc Anh ra rồi kéo đi, thấy tốc độ của cô quá chậm chạp, hắn trực tiếp vác cô lên vai rồi đi lên lầu, mang cô vào phòng ngủ rồi tiện tay khóa trái cửa. Lạc Anh bị hắn vứt lên giường, đầu óc cô quay cuồng. Lâm Duệ Thần bắt đầu tháo cà vạt và mở cúc áo sơ mi. Lạc Anh thấy điều này thì bắt đầu có linh cảm chẳng lành, cô rụt dần về phía đầu giường, thấy hắn nhìn về phía mình khiến cô càng thêm sợ hãi. Trong phút chốc Lạc Anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, cô chạy tới chiếc cửa để tìm đường thoát thân. Lâm Duệ Thần bình tĩnh theo sau nắm tóc cô kéo lại, một lần nữa đẩy cô lên giường, lần này hắn nhanh chóng đè lên, không cho Lạc Anh có cơ hội bỏ trốn. Một tay hắn bóp cổ cô, tay kia bắt đầu xé chiếc áo cô đang mặc. “Quả nhiên tôi đoán đúng, em không muốn tôi đi cùng vì đã hẹn trước với thằng Tần Mặc kia đúng không? Xem ra tôi đã ngăn cản chuyện tốt của hai người rồi. Hôm nay, nếu tôi không đi cùng thì giờ này em đang nằm trên giường của thằng đó phải không?” Lâm Duệ Thần nhếch môi, vẻ mặt của hắn lúc này khiến Lạc Anh rợn tóc gáy. Hắn của hiện tại khiến cô vô cùng xa lạ, bộ dạng này của hắn cô chưa từng thấy qua trước đây. “Lâm Duệ Thần, sao anh có thể nói với em như thế? Anh không phải là anh Thần của em nữa rồi.” “Tôi đã không phải anh Thần của em nữa từ lâu rồi. Em vẫn chưa nhận thức được mối quan hệ của chúng ta đã đi đến bước đường nào rồi sao? Tôi bây giờ là chồng em.” Nụ hôn của Lâm Duệ Thần bắt đầu rải rác xuống trước ngực Lạc Anh, cô điên cùng vùng vẫy. Lạc Anh cố vớn lấy chậu hoa nhỏ bên cạnh giường đập vào đầu Lâm Duệ Thần nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn giữ tay, chậu hoa sen đá rơi xuống đất vỡ tung tóe. “Chát.” Ngay sau đó, một cái tát rơi xuống mặt Lạc Anh. Lạc Anh mở to mắt, gương mặt không thể tin nổi, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ bị ai cho ăn bạt tai, cô chưa bao giờ nghĩ người đầu tiên đánh mình lại là Lâm Duệ Thần – người đàn ông cô yêu suốt bảy năm qua. “Em phản kháng cái gì chứ, đây là việc vợ chồng nên làm.” “Nhưng hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, em không muốn làm với anh.” Lạc Anh gào lên, tiếp tục phản kháng quyết liệt, chỉ tiếc Lâm Duệ Thần quá nặng, cô không thể đẩy hắn ra được. “Không cần có tình yêu, đây là nghĩa vụ của em. Ba tháng trước em cũng dùng chiêu này để ép tôi kết hôn với em mà, mới đó mà quên rồi sao?” Câu nói này của Lâm Duệ Thần thành công đánh gãy tất cả những ý định phản kháng đang cuộn trào trong Lạc Anh, cô đột nhiên im lặng, nhắm mắt chịu trận. Cõi lòng Lạc Anh tan nát rồi. Năm cô 15 tuổi, Lâm Duệ Thần từ Mỹ quay về hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Năm cô 25 tuổi, người làm cô tổn thương lại chính là Lâm Duệ Thần. Cơn đau nhói bất thình lình ở dưới hạ thần cảm làm Lạc Anh thêm thanh tỉnh. Cô biết, Lâm Duệ Thần thay đổi rồi. Đêm hôm đó, cuối cùng Lạc Anh cũng không thoát khỏi cảnh bị Lâm Duệ Thần cưỡng bức. Cũng trong đêm hôm ấy, Lạc Anh biết rằng hai người họ không thể quay lại như trước đây được nữa, Lâm Duệ Thần giờ đã là Lâm gia chủ cao cao tại thượng, còn cô phải gánh trên vai trách nhiệm của một vị Lâm phu nhân. Ba tiếng sau Lâm Duệ Thần sau khi được thỏa mãn đã bỏ đi. Lạc Anh thẫn thờ nằm trên giường, thân thể trải dài những vết bầm tím do cuộc kích tình ban nãy, cô đau rã rời nhưng không đau bằng vết thương trong lòng. Từ trong căn phòng, tiếng khóc ai oán của Lạc Anh dần vang vọng. Cô không biết rằng, thật ra Lâm Duệ Thần không hề rời đi, anh vẫn luôn đứng ngoài cửa, tiếng khóc xé lòng của Lạc Anh truyền vào tai anh một cách rõ ràng. Lâm Duệ Thần suy sụp dựa vào cánh cửa, anh biết hành động vừa rồi của mình đã làm tổn thương Lạc Anh, nhưng anh không biết đối mặt với cô bằng cách nào khác. Chỉ có thể bằng cách này anh mới có thể tạo cho bản thân sự yên tâm, rằng Lạc Anh vẫn luôn thuộc về anh. Khoảng cách giữa hai người họ ngỡ chỉ là một cách cửa, nhưng hóa ra lại là xa cách đến vạn dặm của tâm hồn.