Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Bắt gặp

Sau giờ ăn, Tần Mặc không biết làm cách nào đã bí mật lôi kéo được Lạc Anh ra sau biệt thự. “Lạc Anh, sao cậu mới về nước đã cưới hắn ta? Yêu thầm hắn ta bảy năm chưa đủ tuyệt vọng sao?” “Sao cậu biết chuyện tớ kết hôn với Lâm Duệ Thần?” Lạc Anh hơi giật mình, sao Tần Mặc biết chuyện cô và Lâm Duệ Thần đã kết hôn? Cô và hắn chưa tổ chức hôn lễ, cũng chưa công bố thông tin kết hôn ra bên ngoài. "Lý An Kỳ nói cho tớ biết. Mà dù cô ta không nói thì giờ này làm gì có ai mà không biết nữa chứ. Cậu xem đi, Lâm Duệ Thần đến cả một hôn lễ tử tế cũng không cho cậu. Hắn ta coi trọng cậu sao?" “Đây là việc của tớ, cậu đừng xen vào.” “Tớ có quyền xen vào, cậu là người tớ thích.” “Cậu đừng cố chấp nữa, tớ có chồng rồi. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ, nhưng xưa nay tớ đều chưa từng thích cậu, cậu đừng làm khó tớ nữa.” “Tớ không cần cậu cảm ơn, Lạc Anh cậu đừng cố chấp nữa, Lâm Duệ Thần không thể cho cậu hạnh phúc, cậu không biết hắn ta còn có mối quan hệ mập mờ không rõ với Trương Ngọc Dao sao?” Tên Tần Mặc này tiếp tục cố chấp, cậu ta vô cùng ghen tị. Trong suốt những năm tháng Lâm Duệ Thần ở nước ngoài cậu ta đều ở bên cạnh Lạc Anh, khi gia đình Lạc Anh gặp biến cố nên cô phải xuất ngoại cậu cũng đi theo. Cuối cùng vì sao cô lại luôn yêu thích Lâm Duệ Thần chứ? “Cậu đừng nói linh tinh nữa, tớ tin tưởng anh ấy. Chúng ta ra đây nếu bị Duệ Thần bắt gặp sẽ không hay đâu, cậu quay vào nhà trước đi.” Cuộc gặp gỡ Tần Mặc hôm nay làm Lạc Anh rất mệt mỏi. Đang định rời đi thì tay bị kéo lại. “Cậu đi đâu chứ, chúng ta còn chưa nói xong mà.” “Tớ không còn gì để nói cả, cậu thôi đi.” Tần Mặc cố chấp, Lạc Anh chối bỏ, hai người họ xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, cảnh này khi lọt vào mắt Lâm Duệ Thần thì lại biến thành một màn tình chàng ý thiếp đầy chướng mắt. “Hai người đang làm cái gì thế hả?” Giọng nói tức giận của Lâm Duệ Thần truyền đến. Tần Mặc dù sao cũng chỉ là cậu thanh niên non nớt, nghe thấy giọng nói uy quyền của hắn cũng hơi có phần hoảng sợ, vội vàng bỏ tay Lạc Anh ra. “Cậu Tần đang nói gì với vợ tôi vậy?” Nghe giọng điệu của Lâm Duệ Thần có vẻ đang tức giận, Lạc Anh lo sợ, cô vội đánh trống lảng: “Bọn em không nói gì cả, anh nói chuyện với bố xong rồi ạ, thế thì chúng ta quay vào chào bố mẹ để đi về thôi, giờ này cũng muộn rồi.” Hắn quay sang lườm một cái, cô lập tức im bặt, không dám hó hé. Lạc Anh cảm giác như hắn sắp giết cô vậy. Lâm Duệ Thần nói với Tần Mặc: “Cậu Tần từ lần sau nên biết giữ chừng mực, cô ấy là vợ tôi. Nếu để có lần sau tôi sẽ không nể mặt bố cậu mà bỏ qua đâu.” Lâm Duệ Thần nắm tay Lạc Anh rời đi. Trong lòng Tần Mặc dĩ nhiên không phục, nhưng cha đã dặn dò tên Lâm gia này lạnh lùng, tàn nhẫn không thể động vào. Vả lại thế lực của Tần gia không lớn, cậu cũng không dám đắc tội với Lâm Duệ Thần. Giờ đây, cậu ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Duệ Thần cùng Lạc Anh sánh bước rời đi. Phía Lạc Anh, cô đang bị Lâm Duệ Thần hằm hằm kéo đi. Hắn nhét cô vào xe rồi lao đi, suốt dọc đường đều trưng ra một bộ mặt lạnh, không nói không rằng. Lạc Anh biết hắn là đang tức giận, có lẽ hắn tha cho Tần Mặc lần này, nhưng không có ý định bỏ qua cho cô.