Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Về nhà

Những hồi ức về quá khứ đã qua hành hạ Lạc Anh suốt một đêm. Đúng như dự kiến sáng hôm sau mắt Lạc Anh thâm như gấu trúc. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi làm. Tất cả mọi chuyện đều đã qua, dù sao bây giờ cô cũng đã là vợ của Lâm Duệ Thần, dù hắn có lạnh nhạt như thế nào đi nữa thì hắn cũng vẫn là chồng cô. Lạc Anh tự an ủi bản thân. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, là ngày nghỉ nên hôm nay Lạc Anh sẽ quay về nhà thăm bố mẹ. Xuống tời phòng ăn cô thấy Lâm Duệ Thần đang ngồi dùng bữa. Lạc Anh có hơi bất ngờ, hắn lại quay về sao? Tuy nhiên, cô không thế hiện thái độ này ra, chỉ tự kéo ghế ra rồi im lặng dùng bữa sáng của mình. Sau lần Lâm Duệ Thần đột nhiên nổi trận lôi đình mắng nhiếc người làm, bữa sáng của Lạc Anh đều được chuẩn bị chu đáo hơn hẳn, sáng nay cô ăn cháo hạt sen, rất dễ ăn. “Hôm nay là chủ nhật, em ăn mặc như vậy là muốn đi đâu sao?” “Ngày nghỉ nên em muốn về nhà thăm bố mẹ.” “Tôi đi cùng em.” “Không cần đâu, anh còn nhiều việc, em tự đi được. Em sẽ về nhà sớm, anh đừng lo.” “Tôi nói đưa em đi thì em có quyền từ chối sao? Hay em quay về đó làm việc gì mờ ám sau lưng tôi sao mà phải sợ việc tôi đi cùng?” “Em không có.” Sự tức giận bùng lên trong Lạc Anh. “Tại sao anh của hiện tại khác hẳn năm năm trước vậy? Anh không phải anh Thần của em nữa.” “Tôi đã không phải anh Thần của em nữa từ lâu rồi, tôi bây giờ là chồng em, em đừng chìm trong những cái hồi ức ngớ ngẩn đó nữa, em nghĩ chúng ta còn quay lại như trước được sao?” Lâm Duệ Thần cảm thấy Lạc Anh vẫn trẻ con y như ngày trước vậy, cô không nhận thức được hắn và cô đã đi đến bước đường nào rồi sao? “Hồi ức ngớ ngẩn? Anh coi bao năm thanh xuân của chúng ta là điều ngớ ngẩn ư?” Lạc Anh bỗng dưng cười, miệng cười nhưng nước mắt liên tục rơi trên gương mặt cô. Lâm Duệ Thần của nhiều năm về trước là ánh mặt trời soi sáng cho cô, còn Lâm Duệ Thần của hiện là bóng ma luôn kìm kẹp đeo bám cô không buông. Cô không hiểu, hắn đã thấy cô phiền toái như thế tại sao còn cưới cô chứ. Bữa sáng sóng gió trôi qua, Lạc Anh phải quay lên phòng chuẩn bị lại, lớp trang điểm ban nãy đã bị nước mắt của cô làm cho lem luốc. Cuối cùng cô cũng phải thỏa hiệp, Lâm Duệ Thần vẫn đi cùng cô về Lạc gia. Xui xẻo thay, Tần Mặc mới về nước cũng đến thăm Lạc phu nhân. Sự xuất hiện của cậu ta ở đây càng khiến Lâm Duệ Thần chắc chắn thêm về suy đoán lúc sáng của mình. Hắn có biết qua tên nhóc này, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại ôm lắm ảo tưởng. Cũng may nó có ông già Tần Thời đứng sau, không thì làm sao đứng được trong thương trường này chứ. Tần Mặc cũng không biết ý, cậu ta hết nhìn chằm chằm vào Lạc Anh rồi lại quay sang đánh giá Lâm Duệ Thần. Lẽ ra phải hai năm nữa cậu mới quay về nước nhưng vì được tin Lạc Anh đã kết hôn nên vội vàng quay về. Không ngờ người cô kết hôn lại là Lâm Duệ Thần – kì tài trong giới kinh doanh. Điều này càng khiến Lâm Duệ Thần thêm chướng mắt. Tuy ánh mắt nhìn nhau ác ý là thế nhưng ngoài mặt Tần Mặc và Lâm Duệ Thần vẫn tỏ ra mềm mỏng, thân thiện với nhau. “Lâm gia, chào anh. Tôi là Tần Mặc – con trai của Tần Thời.” “Chào Tần thiếu gia, cậu về nước rồi sao, ông Tần đến lúc được nhờ con rồi.” “Không dám, tôi chưa đủ sức gánh vác Tần thị, về sau cần Lâm gia chỉ giáo nhiều rồi.” Lâm Duệ Thần cũng phối hợp đáp lại Tần Mặc một nụ cười công nghiệp. Lạc Anh thấy cảnh này cũng không quan tâm lắm, cô chỉ chăm chăm nhìn vào người mẹ đang nở nụ cười ngờ nghệch của mình, khóe mắt chợt chua xót. Bắt đầu từ năm năm trước, Ôn Nhã đã không còn tỉnh táo, bà rơi vào trạng thái điên loạn. Trước đây bà và Trần Khả là chỗ chị em thân thiết, cái chết của bà ấy mọi người đều đổ hết trách nhiệm cho mẹ Lạc, cộng thêm việc chuyện không chứng minh được bản thân trong sạch khiến một tiểu thư khuê các như Ôn Nhã không chịu đựng nổi. Cũng may Lạc Khánh luôn chọn tin tưởng vợ mình, mặc dù sự tin tưởng đó của ông trong mắt người ngoài là sự ngu xuẩn, mù quáng. Ai lại đi chấp nhận một người vợ đã phản bội mình chứ? Chứng cứ đã quá rõ ràng. Nhiều người còn khuyên Lạc Khánh nên đưa Ôn Nhã vào viện tâm thần, ai hơi đâu suốt ngày chăm sóc một người phụ nữ điên. Những lần như thế Lạc Khánh đều thẳng thừng từ chối, dù thế nào đi nữa Ôn Nhã vẫn là người phụ nữ ông yêu, ông sẽ luôn đối tốt với bà, bất kể chuyện năm đó thực hư ra sao. Tối hôm đó, vợ chồng Lâm Duệ Thần ở lại dùng bữa tối tại Lạc gia. Tuy nhiên, Tần Mặc cũng mặt dày ở lại theo, luồng sát khí tỏa ra từ cậu ta và Lâm Duệ Thần khiến bữa cơm trở nên ngột ngạt. Một bữa tối không mấy ngon lành trôi qua, may mắn không xảy ra tranh chấp gì.