Chương 9: Đi
Khi nàng tỉnh dậy, thế giới trước mắt chỉ còn một màu đen đặc quánh, vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Hai hốc mắt trống rỗng, ánh sáng đã bị cướp đi, kéo theo cả niềm hy vọng cuối cùng trong đời nàng. Từ khoảnh khắc ấy, thế giới nàng chìm vào màn đêm vô tận, còn trái tim vốn đã nứt vỡ, nay hoàn toàn gục ngã. Cảnh Nghi không ở bên cạnh, tưởng chừng như tất cả ký ức về những ngày hắn lo lắng, run rẩy ôm chặt nàng chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo, càng nghĩ càng thấy hoang đường.
Năm ngày sau, khi thân thể nàng vừa gượng hồi phục, Cảnh Nghi đến. Hắn đứng cạnh giường, bóng dáng cao ngất, khí thế lạnh nhạt, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giọng hắn trầm thấp nhưng tuyệt tình, báo rằng mười ngày nữa sẽ sắc phong hoàng hậu mới.
Câu nói kia như lưỡi dao cuối cùng xoáy sâu vào trái tim đã nát vụn. Vô Song khẽ nhếch môi, nụ cười mang vị chua chát:
"Thiếp mù rồi, Cảnh Nghi... giờ chàng hài lòng chưa?"
Ánh mắt hắn khẽ dao động, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng băng lạnh:
"Đó là lỗi của ngươi. Hài lòng hay không, chẳng liên quan gì đến trẫm."
Nỗi đau đè nén trong lòng nàng rốt cuộc vỡ òa. Nàng run giọng, hỏi câu mà chính bản thân từ lâu vẫn tự cấm mình mở miệng:
"Cảnh Nghi... chàng có từng, dù chỉ một lần... yêu thiếp không?"
Cảnh Nghi xoay người, tay áo rộng phất qua, bóng lưng dứt khoát không ngoái lại:
"Đừng hỏi những điều mà ngươi vốn đã biết đáp án."
Cánh cửa khép lại, mang theo cả chút hơi thở cuối cùng của hắn, để lại nàng trong biển bóng tối vô tận. Vô Song ngồi bất động, rồi bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng đầy bi ai, mỗi tiếng bật ra như lưỡi dao cứa nát tâm can. Nàng cười cho mối tình mù quáng, cho niềm tin ngây dại, cho số phận éo le mà trời cao ban xuống.
Đêm buông.
Trong căn phòng tĩnh lặng của lãnh cung, bóng tối như nước đen ngập tràn, nuốt trọn thân ảnh mảnh khảnh của nàng. Nỗi đau dày vò biến suy nghĩ thành một mớ rối loạn. Khi nàng ngồi đó, giữa cõi tịch liêu tưởng chừng không lối thoát, bỗng vang lên một âm thanh rất khẽ—cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Bước chân người mới đến nhẹ như gió, e sợ phá tan không gian im lìm. Rồi hắn quỳ xuống, giọng nói trầm ấm cất lên, vang vọng tận sâu trong trái tim nàng:
"Tiểu thư!"
Âm thanh quen thuộc khiến nàng run lên. Khuôn mặt nhợt nhạt xoay về phía giọng nói, đôi môi run nhẹ:
"Ngươi đến rồi..." Giọng nàng khẽ vang, mỏng manh như gió.
Người ấy chính là Tạ Kiến Công, thị vệ từng theo nàng từ thuở nàng còn là tiểu thư Cao gia kiêu hãnh. Năm xưa, khi nàng cứu hắn khỏi cõi chết, hắn đã thề lấy thân này che chở cho nàng suốt đời.
Ngày nàng trở thành phế hậu, Vô Song từng kiên quyết lệnh cho hắn rời cung, quay về Cao gia, bởi nàng không muốn lôi hắn vào vòng xoáy tranh quyền hiểm ác. Nhưng Tạ Kiến Công chưa từng bỏ mặc. Hắn vẫn lặng lẽ lui tới lãnh cung, canh chừng bảo vệ từ trong bóng tối, hắn không phải kẻ tầm thường: thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, hành tung ẩn mật. Với hắn, ra vào hoàng cung chẳng khác gì dạo bước nơi chợ nhỏ. Chỉ tiếc, ngày nàng gặp nạn, hắn đang ở trong phủ Cao tướng quân nhận mệnh, không thể kịp thời bảo vệ.
Lúc này hắn im lặng, đầu cúi thấp, song trong lòng đã rõ—thời khắc hắn chờ đợi bao lâu nay cuối cùng đã đến. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi nơi địa ngục này, bao lần đã khẩn cầu, nhưng nàng luôn từ chối. Nàng sợ, sợ một khi nàng bỏ đi, phụ thân mất đi sự kiềm chế, binh đao sẽ lại nổi lên, thiên hạ rối loạn.
Nhưng nay, nàng còn có thể kiên nhẫn được nữa sao? Đôi mắt đã mù, tình yêu tan vỡ, thân thể và linh hồn đều rách nát. Những tháng ngày trong lãnh cung chỉ còn lại địa ngục không lối thoát.
Phải rồi... rời đi thôi!
Vô Song chậm rãi đứng lên, thân thể mảnh mai lảo đảo, đôi tay run rẩy vươn ra phía trước, dò dẫm tìm lấy bàn tay ấm áp của hắn.
Giọng nàng giờ không còn chút do dự:
"Đi!"