Chương 8: Bóng tối
Trong sự cô lập triền miên, Vô Song như rơi vào vực thẳm không đáy, bóng tối nuốt chửng lấy từng hơi thở. Không một bóng người, không một tin tức từ thế giới bên ngoài, nàng bị chôn vùi hoàn toàn giữa bốn bức tường lạnh lẽo của lãnh cung. Tĩnh lặng ở nơi này chẳng khác nào xiềng xích vô hình, giam hãm linh hồn nàng trong nỗi cô đơn tận cùng. Gió len qua khe cửa hẹp, thổi những tiếng rít lạnh buốt, như từng mũi dao cắt vào tim, khiến nàng lạc lõng, ngơ ngác giữa cơn ác mộng chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.
Cảnh Nghi... cái tên ấy vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí nàng. Người nam nhân từng khiến trái tim nàng run rẩy chỉ trong một cái nhìn, người nàng từng nguyện dốc cả đời để yêu thương, nay chỉ còn là mảng ký ức mờ nhạt, hư ảo như khói sương. Nàng cố gắng xua đi, nhưng càng xua lại càng nhớ. Nỗi đau như sợi tơ giăng chằng chịt, trói chặt lấy trái tim vốn đã nứt vỡ của nàng. Hắn từng là tất cả, là hy vọng, là ánh sáng soi rọi cuộc đời nàng. Nhưng lúc này, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng dám chắc, tình cảm ấy còn tồn tại hay đã phai tàn theo tháng ngày giam cầm.
"Ta còn yêu chàng sao?" Vô Song lẩm nhẩm như tự hỏi chính mình, đôi mắt vô hồn hướng lên mái ngói đẫm sương. Nàng không biết câu trả lời. Là yêu, là hận, hay cả hai đều đang giằng xé? Trái tim như bị xé thành hai nửa, vừa cuồng si vừa oán hờn. Mỗi khi nghĩ về Cảnh Nghi, dòng cảm xúc lại cuộn trào, mâu thuẫn như bão tố. Hắn đã ruồng bỏ nàng, vứt nàng nơi chốn lạnh lẽo này, thế nhưng trong sâu thẳm, nàng vẫn ngốc nghếch chờ mong một ngày hắn quay lại, đưa mắt nhìn nàng không còn là hờ hững băng giá.
Tình cảm trong lòng nàng trở thành vòng xoáy không lối thoát, xoắn vặn giữa yêu thương và oán hận, giữa nỗi nhớ mong và sự tuyệt vọng. Yêu hắn đến tận cùng, hận hắn đến tận xương, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn, giày xéo.
Mỗi ngày trôi qua, đối với nàng, chỉ là một cực hình mới. Thân xác giam cầm trong lãnh cung, còn tâm hồn thì rách nát bởi giằng xé. Không còn nước mắt để khóc, nàng chỉ biết lặng im chịu đựng, để tình yêu và căm phẫn dây dưa quấn chặt lấy nhau, nhấn chìm nàng trong vực thẳm tuyệt vọng.
Song, hậu cung chưa bao giờ yên ả. Thị phi như sóng ngầm, từng lớp cuộn trào. Kẻ này ngã xuống, kẻ khác dấy lên, chẳng bao giờ có hồi kết. Cao Vô Song, vốn chẳng tranh đoạt với ai, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy hiểm độc ấy. Những phi tử nhìn nàng như cái gai trong mắt, mưu kế bủa vây không dứt. Và lần này, tai ương lại đến từ Bạch phi – kẻ đang mang long thai, kiêu hãnh vì trong bụng cưu mang dòng máu đế vương.
Bạch phi, ôm hận ganh ghét, đích thân bước vào lãnh cung, đôi môi đỏ mọng nhếch cười cay độc. Lời nói của ả như dao bén rạch nát từng mảnh tim Vô Song. Nàng im lặng, lặng im như bao lần khác, bởi hiểu rõ phản kháng chỉ khiến bản thân thêm tổn thương.
Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến. Trong lúc Bạch phi đứng giữa sân gạch, không biết vì sơ ý trượt ngã hay trời cao hữu ý an bài, long thai quý giá trong bụng nàng ta mất đi ngay tại nơi này. Tiếng gào khóc bi thương vang dội khắp lãnh cung, chấn động cả hậu cung vốn đang sóng ngầm. Từ đỉnh cao quyền thế, Bạch phi trong thoáng chốc rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Đau thương hóa thành oán hận, ả nhìn thẳng vào Vô Song, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên như kẻ điên dại: chính Vô Song đã mang đến tai ương, chính nàng nguyền rủa đứa con trong bụng ả.
Trong cơn điên loạn, Bạch phi không màng phép tắc, hạ lệnh cho người xông vào lãnh cung. Lời mắng nhiếc trộn lẫn với cái tát liên hồi giáng xuống khuôn mặt Vô Song. Đôi má nàng đỏ rực, in hằn dấu tay đến bật máu. Thể xác đau đớn rã rời, nhưng Vô Song chỉ cắn chặt môi, không rên than nửa lời. Chưa dừng lại ở đó, gậy gỗ giáng xuống thân hình mảnh khảnh của nàng, mỗi cú như muốn nghiền nát linh hồn vốn đã kiệt quệ.
Nhưng ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu. Bạch phi, bị cơn cuồng nộ che mờ lý trí, điên dại thét lên: "Móc mắt ả cho ta! Đôi mắt ấy, ta không muốn thấy chúng nữa!"
Không một ai dám cãi lệnh. Bọn tay sai lạnh lùng trói chặt nàng, rồi nhẫn tâm cướp đi ánh sáng cuối cùng. Máu tươi tuôn xối xả, thấm đỏ tấm bạch y đã nhàu nát. Tiếng thét đau đớn của Vô Song vang vọng, như xé rách cả bầu trời u ám. Nàng gục ngã giữa sân, thân thể yếu ớt vấy máu và bụi đất, bất lực đến mức không còn cả nước mắt để khóc.
Giữa khoảnh khắc tăm tối nhất, khi nàng tưởng bản thân đã bị cả thế gian vứt bỏ, một giọng nói hớt hải vang lên. Là hắn. Cảnh Nghi. Thanh âm quen thuộc gọi tên nàng, đau đớn xen lẫn lo âu. Đôi tay hắn run rẩy ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt sắp tàn lụi.
Trái tim Vô Song run lên, dồn dập trong lồng ngực. Nàng chưa từng nghĩ, trong những tháng ngày cô độc đến tê tái này, hắn sẽ xuất hiện nơi nàng bị bỏ quên. Nhưng giờ phút này, hắn thực sự ở đó, gọi tên nàng, ôm lấy nàng.
Khóe môi nàng run rẩy như muốn mỉm cười, song tất cả chỉ kịp để lại một thoáng cảm giác, trước khi màn đêm nuốt chửng lấy ý thức. Cả thế giới quanh nàng dần chìm vào hư vô.