Chương 2: Rung động
Cao Vô Song, tiểu thư duy nhất của tướng quân Cao Lăng, sinh ra trong dòng dõi võ tướng hiển hách. Từ thuở bé, nàng đã bộc lộ thiên tư khác hẳn những thiếu nữ bình thường. Trong khi con gái nhà danh môn thường cặm cụi thêu hoa, học lễ nghi cầm kỳ thi họa, thì nàng lại say mê với trường kiếm, với vó ngựa tung hoành và những trang binh thư chất đầy mưu lược. Thời gian trôi qua trong tiếng binh khí va chạm và mùi bụi đất thao trường, đôi bàn tay trắng ngần dần chai sạn bởi luyện tập.
Mới mười hai tuổi, Vô Song đã thành thạo nhiều môn võ nghệ, khí chất quật cường chẳng hề kém cạnh các thiếu niên cùng lứa. Dáng vẻ trong trẻo nhưng ánh mắt sáng ngời quyết tâm, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải nhìn nàng với con mắt khác.
Cao Lăng nhìn con gái, trong lòng vừa thương vừa tự hào. Ông biết nàng không chỉ sở hữu dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn có cốt cách kiên định, gan dạ hơn người. Cái mềm mại vốn thuộc về nữ nhi, nơi nàng lại hòa quyện cùng sự sắc sảo quyết liệt, tựa một đóa hoa anh đào rực rỡ giữa trời băng tuyết.
Năm ấy, nàng theo phụ thân vào cung diện thánh.
Kinh thành nguy nga, cung cấm tráng lệ. Những con đường lát đá bóng loáng, những dãy hành lang uốn lượn, vườn ngự uyển muôn hoa khoe sắc, tất cả như mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Vô Song còn nhỏ, tâm hồn vẫn ưa khám phá, ánh mắt tò mò lạc bước giữa cảnh sắc lung linh. Trong một phút ngẫu nhiên, nàng rời đoàn tùy tùng, lặng lẽ dạo theo lối nhỏ rợp bóng cây, rồi dừng chân tại một hoa viên tĩnh lặng không bóng người.
Trong khu vườn yên bình, tiếng chim hót vang xa, hương cỏ cây thoang thoảng, khiến nàng như lạc vào cõi mộng. Nàng thong dong dạo bước, lòng nhẹ nhõm, chẳng chút lo lắng. Nhưng rồi khoảnh khắc ngẩng đầu, số mệnh bỗng xoay vần.
Hắn xuất hiện.
Trên cành cây cao, một thân hắc bào nổi bật giữa màu lá xanh. Mái tóc đen dài buông xuống, theo gió phất phơ, dáng vẻ vừa lười nhác vừa cao ngạo. Hắn ngồi đó, lặng lẽ như tách biệt khỏi thế gian, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn nàng, tựa như thần nhân từ trên cao giáng xuống. Trong ánh nhìn ấy vừa có sự sắc bén, vừa ẩn chứa một tia hiếu kỳ khó đoán, như thể đang thăm dò một kẻ xa lạ đã vô tình bước vào lãnh địa riêng của hắn.
Trái tim thiếu nữ bỗng chấn động.
Vô Song đứng lặng, hơi thở rối loạn, nhịp tim dồn dập tựa trống trận. Mười hai tuổi, nàng chưa từng biết đến cảm giác ấy—một cơn sóng bất chợt tràn vào, cuốn sạch tĩnh lặng trong tâm hồn. Đôi mắt nàng bị hút chặt lấy hắn, người mà nàng biết, chỉ trong khoảnh khắc ấy, đã khắc sâu một dấu ấn không thể phai nhòa.
Người ấy chính là Lâm Cảnh Nghi, hoàng tử không mấy nổi bật giữa hàng ngũ hoàng thất. Hắn thoáng nở một nụ cười, không phải dịu dàng, mà là nhàn nhạt khinh bạc, như trêu chọc ánh mắt ngây thơ của nàng. Nàng, một nữ nhân bình thường, nào có tư cách gì mà nhìn hắn với ánh mắt ấy?
Vậy mà, chỉ một nụ cười ấy đã khiến tâm nàng rung động.
Ngay trong khu hoa viên nhỏ bé ấy, sợi tơ hồng vô hình đã lặng lẽ thắt lại giữa hai người. Nhưng số phận vốn trêu ngươi, nhân duyên này định sẵn sẽ chẳng dễ dàng viên mãn.
Kể từ sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, hình ảnh của Cảnh Nghi cứ hằn sâu trong tâm trí nàng. Nàng chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu, nhưng lại cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ, sâu sắc đến mức khiến nàng nhiều đêm thao thức. Từ đó, thiếu nữ nhỏ tuổi bắt đầu nuôi một khát vọng mơ hồ nhưng mãnh liệt: một ngày nào đó, nàng phải đủ mạnh mẽ, đủ xứng đáng để đứng ngang hàng cùng hắn, được hắn nhìn nhận.
Từ hôm ấy, nàng càng ra sức rèn luyện, dốc hết tâm trí vào võ nghệ và học vấn, như thể chỉ cần kiên cường hơn, giỏi giang hơn, thì có thể khiến hắn một lần thật sự nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Trong tâm hồn Vô Song, một giấc mộng đã được dệt nên, giấc mộng bắt nguồn từ một lần chạm mắt thoáng qua, nhưng lại đủ sức định đoạt cả đời nàng.