Chương 30: Quyết định Rời Đi
Tiếp đến vào những ngày tiếp theo. Minh Triết mỗi ngày đều tự mình đếm ngược thời gian, quả thật rằng hắn không dưới nghìn lần ngồi ở trước mặt cô thủ thỉ tâm sự. Hắn nói rất nhiều với cô vào mỗi buổi sáng, kể cả những khi hắn làm việc trên máy tính, hắn cũng đều muốn nắm lấy tay cô. Mong muốn truyền đến một chút hơi ấm nhỏ từ mình sang, mặc kệ bản thân không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Không biết điều gì khiến cho hắn mong mỏi từng ngày, đến cả mỗi tối đến đều cầu nguyện hy vọng cô sẽ tỉnh lại. Nhưng thời gian trôi qua dần làm cho hắn trở nên suy kiệt và bất lực dần. Cô không hề trao một chút tia sáng nào cho hắn, chỉ trưng mãi một gương mặt nhợt nhạt không lấy cảm xúc. Như cố ý khiến hắn không can tâm mà từ bỏ cô... Nhưng hắn nào sẽ bỏ cuộc dễ dàng, tiếp tục khơi gợi cho cô về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Kể với cô những câu chuyện đã xảy ra trong lúc mà cô đang "ngủ say". - Em biết không... những kẻ đã gây đau khổ cho em. Anh đã thay em, bắt họ trả giá rồi. Sẽ không ai làm phiền hay tổn thương em được nữa đâu, em có thể thoải mái sống một cuộc đời của riêng mình rồi... [...] - Em đã từng nói với anh... nếu như anh cảm thấy mình bất lực... và thay vì gậm nhấm nỗi đau đó... thì anh có thể chia sẻ với một người khác! Vậy... em có đang thực sự lắng nghe lời anh than thở với em hay không? [...] Minh Triết nói trong cơn nghẹn ngào đầy chua xót. Bỗng cùng lúc đó có tiếng đẩy cửa đi vào, là mẹ và chị gái của hắn. Bà Trâm nhìn dáng vẻ con trai mình đầy thống khổ, bà cũng không khỏi bất lực thay. - Sắc mặt con sao càng ngày càng kém đi vậy? Con có thực sự chịu ăn uống gì không? Bà vội lên tiếng hỏi, nhưng thực chất bà đã biết rõ câu trả lời. Biết ngay là nhận lại một cái lắc đầu, bà chỉ đành thở dài nói tiếp. - Dừng lại được rồi đó con! Mẹ không muốn nhìn con khổ sở như thế này mãi đâu! Con yêu thương gì ở một người như đã chết hả? Minh Triết mệt mỏi cắn răng nhìn mẹ mình, khẩu khí hắn bỗng có chút mất bình tĩnh. - Mẹ không muốn nhìn, con cũng không có ép mẹ nhìn! Nếu được thì mẹ cứ mặc kệ con đi!!! Đừng có đến và làm phiền con thêm nữa!!! Chát!!! Minh Nhi bất ngờ tiến lên tát thẳng vào mặt em trai mình, cô không nhịn được mà nghẹn ngào quát lớn. - Em muốn mẹ mặc kệ kiểu gì hả??? Bây giờ em có chịu tỉnh táo lại hay không? Em mong cầu người khác khỏi bệnh, thì chí ít em cũng phải bình thường đi đã chứ!!! Hắn lúc này chỉ biết im lặng ngồi yên vị trí cũ, hồi lâu mới cúi đầu từ từ mở lời. - Con xin lỗi mẹ... là con hồ đồ rồi... Bà Trâm nghe vậy thì hơi lắc đầu, đôi mắt có chút nhuốm hơi sương đi đến xoa đầu con trai. - Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ban nãy cũng do mẹ nói lời quá khích... mẹ chỉ mong con đừng tự hành hạ mình thôi. Nói xong bà liền bước ra khỏi phòng, Minh Nhi cũng chỉ nán lại nhìn em trai một lúc, rồi song song cũng bỏ theo mẹ ra ngoài. Minh Triết ngoài gương mặt còn đang thất thần, cũng không quên ngước mặt lên nhìn vào cô. Hắn bỗng lại gần nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một bên mặt mình vào lòng bàn tay lạnh buốt đó. Hắn lại tiếp tục như cũ nói chuyện với cô. - Anh sẽ không bỏ cuộc việc chờ đợi em tỉnh dậy... anh sẽ cố gắng trao cho em từng chút một hy vọng sống tiếp... cũng như coi em là hy vọng sống cuối cùng của anh... Nói xong hắn liền yên ổn nhắm mắt tựa đầu ngủ trên lòng bàn tay cô. Vào thời khắc này hắn mới không hề hay biết rằng, một giọt nước mắt ấm nóng đang từ từ trào ra nơi khóe mắt cô. ••• Qua một ngày mới. Minh Triết còn đang bận rộn làm việc trên bàn nhỏ, vốn dĩ hắn cố ý sắp xếp nơi làm việc riêng đặt cạnh giường cô. Nhưng riêng hôm nay, do đã nhiều lần hắn vắng mặt trong các buổi họp cấp cao, và đa phần chỉ trao đổi với đối tác qua màn hình máy tính. Cơ bản cũng sẽ có những người không chịu hiểu với cách làm việc như vậy, và cho rằng hắn không hề tôn trọng các đối tác lớn trong công ty. Chính ba của hắn cũng đã nổi trận lôi đình vì chuyện này, và cũng nhiều lần đến náo loạn tại bệnh viện. Nên nay hắn buộc lòng phải có mặt trên công ty, để dự một buổi hội thảo lớn. Tuy trong lòng hắn có chút bất an, và hắn đã gần như bỏ lỡ cả buổi sáng chuẩn bị, chỉ để túc trực bên cạnh cô. Mặc cho người quản lý của hắn liên tục hối thúc, sau cùng Minh Triết vẫn là không cam tâm rời khỏi cô nửa bước. Cho đến khi chị gái của hắn xuất hiện, thúc giục hắn đi khỏi phòng, hắn mới chịu đứng lên rời đi. Minh Nhi nhìn theo bóng lưng em trai khuất sau cánh cửa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiễn người đi làm xong xuôi, nghĩ lại chị ta sau cùng cũng là thật tâm muốn đến chăm sóc cho cô. Một phần là vì thương hại cho số phận của người phụ nữ này, mọi sự đau thương đều đến từ những người mà mình hết mực thương yêu, nay lại còn bị chính kẻ mang dòng máu ruột thịt của mình ra tay tàn độc. Thử hỏi còn có gì bi ai hơn được nữa... Minh Nhi ngẫm nghĩ, vô tình lại khiến cho bản thân xúc động mãnh liệt. Bàn tay đang dùng khăn lau mặt cho cô, bỗng dừng lại trong giây lát. Bất ngờ thay, tay của Minh Nhi bỗng bị một bàn tay nhỏ thình lình bao lấy. Khiến cho chị ta sửng sốt kêu lên, vội vàng nhìn xuống người đang giữ tay mình. - Cái gì vậy??? Thấy Tú Uyên đang dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn chị ta chằm chằm, khiến cho Minh Nhi lần nữa không nhịn được la ầm lên, nhưng lần này lại là âm thanh vui sướng. - Em tỉnh rồi!!! Cô vẫn như cũ nhìn chị ta với khuôn mặt thất thần, làm thái độ của Minh Nhi đang trong trạng thái vui mừng, cũng bỗng trở nên trùng xuống. Rồi như kịp nhớ ra điều gì, Minh Nhi bỗng lôi ra điện thoại. Nhưng bất ngờ thay lại bị giọng nói của cô lên tiếng ngăn cản. - Chị đừng gọi cho anh ấy... [...] Nghe vậy chị ta liền khựng lại giây lát, bỗng lại tiếp tục nhìn cô như chờ đợi lời giải thích. Cô cũng ngầm hiểu ánh mắt đó mà từ từ mở lời. - Chị có thể giúp em ra viện được không? Cũng như đưa em rời khỏi anh ấy... - Em đang nói gì vậy? Chị không hiểu! Những lời này của con bé có chút mông lung, Minh Nhi ban đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm mà hỏi lại. - Anh ấy không đáng vì em mà khổ sở như vậy... cũng như anh ấy không hề có nghĩa vụ phải chăm sóc em thế này... bao nhiêu đó là quá đủ với một kẻ như em rồi... em không thể tiếp tục tham lam sự tử tế của anh ấy thêm nữa... Nghe những lời này, Minh Nhi cảm giác cổ họng mình có chút nghẹn cứng, không biết phải trả lời sao cho phải. Nhưng lời cuối cùng của Tú Uyên, lại khiến cho chị ta vững tâm mà đưa ra quyết định. - Nếu chị thương anh ấy, thì tốt nhất hãy mang em đi đi...