Chương 27: 20 Năm Trước.
”Tinh Tinh, con đứng lên đi...” Cúc Tự Khâm dùng đôi bàn tay của mình đỡ lấy hai cánh tay cô, ôn nhu nói. ”Nếu người không nói sự thật ra con tuyệt đối sẽ không đứng dậy.” Thấy sự kiên định trong mắt Cúc Hiểu Tinh, ông đành phải nói ra sự thật năm đó cho cô biết. ”Con lại đây ngồi xuống, ta sẽ kể cho con về những chuyện đã xảy ra vào 20 năm về trước.” Cúc Hiểu Tinh chỉ chờ mỗi câu nói này của ông từ nãy đến giờ, vừa nghe được nó cô liền đứng dậy rồi đi lại ngồi xuống ngay bên cạnh ông, chờ đợi ông kể cho mình nghe. ”Chuyện Tư Gia nói với con hoàn toàn là sự thật, năm đó do chúng ta bị hiếm muộn dù đã dùng đủ các loại thuốc từ nam ra bắc nhưng vẫn không thể mang thai... trùng hợp trong một lần đi công tác ở nước T, ta và mẹ con đã kịp thời cứu được một đứa bé trai tầm khoảng 5 tuổi từ trong tay của bọn вυôи người, đứa bé trai năm đó chính là anh trai của con - Cúc Tư Gia.” ”Cha và anh trai hùa nhau trêu con đúng không? Xin hai người đấy đừng trêu con nữa có được không... trò đùa này không vui đâu ạ...” Cúc Hiểu Tinh cười gượng nói, giọng nói dần trở nên run run. ”Ta không có trêu con... chuyện này đều là sự thật.” Cúc Tự Khâm nghiêm nghị nhìn cô nói, nhằm khẳng định điều bản thân nói hoàn toàn là sự thật chẳng có lấy một ý trêu đùa nào bên trong đó cả. ”Trước kia anh rất cưng chiều và yêu thương con cơ mà... sao hai chúng con lại không phải anh em ruột được chứ?” Cúc Hiểu Tinh trong lòng rối rắm, cô không biết bản thân liệu có nên tin vào lời ông và Cúc Tư Gia nói hay không nữa. ”Khi biết tin mang thai con, ta và mẹ con luôn căn dặn Tư Gia phải yêu thương và bảo vệ con nên dù muốn hay không thằng bé cũng phải làm như vậy thôi...” ”...”