Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Có Thể Sẽ Không Tỉnh Lại

Lần thứ hai chính hắn lại là người đưa cô vào viện cấp cứu. Lần này cũng lại là một thân nhuốm đầy máu đỏ của cô. Ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, hắn thật không muốn nhớ lại những lời mà bác sĩ đã nói với hắn khi nãy. - Phần trăm phẫu thuật thành công rất mong manh, anh nên chuẩn bị tinh thần cho tốt... mà cho dù cuộc phẫu thuật có suôn sẻ thì vấn đề hôn mê sâu, e là khó tránh. Do mất máu quá nhiều và cơ thể bệnh nhân đơn thuần đã rất yếu rồi... Minh Triết nghĩ liền muốn phát tiết giơ tay đấm mạnh vào tường. - Lẽ ra phải xử lý con khốn đó ngay từ đầu, mình đã quá chủ quan tới ả rồi! Thực sự là ức đến phát điên rồi... Lúc này hắn liền lôi điện thoại, nhấn vội một dãy số. Phía bên kia vừa nhấc máy, lập tức hắn liền vào thẳng vấn đề. - Đã tìm được con khốn đó chưa? Người đàn ông bên kia nghe liền trả lời. - Dạ thưa, chúng tôi tìm ra cô ta đi lang thang ở trên đường. Và đã bắt lại giao ngay cho cảnh sát rồi ạ! Nhưng vấn đề ở đây là... Bỗng bên đầu dây có phần ấp úng không nói tiếp thành lời, hắn thấy vậy liền khó chịu gằn giọng hỏi. - Vấn đề là gì? Còn không chịu nói rõ ra! - Dạ vâng... khả năng chúng ta bỏ tù cô ả là rất thấp. Vì cô ta được xác định là có chứng tâm thần phân liệt, e là sẽ được tòa án cho giảm án và đưa vào viện tâm thần theo dõi. Minh Triết lúc này mới trầm ngâm không đáp, một lúc sau mới trả lời lại. - Vậy thì hãy can thiệp vào hồ sơ bệnh án của cô ta đi. Được thì thành toàn cho cô ta sống mãi trong nhà thương điên đến hết đời cũng được! Nói xong hắn liền cúp máy, lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, miệng vô tình phun ra câu chửi thề. - Mẹ nó! Nghĩ điên là có thể thoát tội sao! Chả khác nào tự tìm cách khiến mình sống không bằng chết, rồi cô sẽ biết chính xác phát điên là như thế nào! Trong lúc hắn còn đang ngồi chờ ở bên ngoài, từ đâu đằng xa vang lên tiếng bước chân hùng hồn vọng tới. Một người đàn ông to cao xuất hiện chạy nhanh về phía hắn, lập tức nắm lấy cổ áo của Minh Triết. Thậm chí tay còn đang sắp sửa chuẩn bị vung nắm đấm tới. Người đàn ông đó chính là Khải Hoàn, vì tin tức Tú Uyên đang cấp cứu trong phòng mổ, được đích thân Duy Minh thông báo tới hắn. Và cũng chính Duy Minh cũng là một trong số các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho cô ở bên trong. Khải Hoàn trưng ra biểu cảm đầy giận dữ mà gào lên nói. - Mày vốn dĩ có mặt ở đó cơ mà, tại sao lại để cho em ấy bị đâm đến suýt chết như vậy??? Mày đã khoe khoang với tao rằng sẽ bảo vệ được em ấy, vậy rốt cuộc là mày đã làm gì ở đó hả??? [...] Minh Triết cũng vô tình im bặt trước câu hỏi của gã, dù là bị một tên không ra gì chửi mắng thậm tệ. Nhưng sau cùng anh lại không tài nào đáp trả hắn một câu, vì đã xảy ra một sự thật hiển nhiên... chính anh đã vô dụng trước khoảng khắc mà cô gặp nạn. - Mau nói gì đi chứ, trước đây mày nói hay lắm cơ mà!!! [...] - Mày thôi đi Hoàn à!!! Duy Minh bỗng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, anh ta vội lên tiếng quát người bạn của mình mau chóng dừng việc chửi mắng. Khải Hoàn thấy bạn mình liền sốt sắng đi tới, nhưng bất ngờ bị Minh Triết nhanh chân chặn lại ở phía trước. - Tình hình của cô ấy sao rồi? Minh Triết không quan tâm có người đang quăng đến hắn ánh nhìn hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn từ phía sau. Giờ đây hắn chỉ quan tâm duy nhất tình trạng của cô nằm bên trong. Duy Minh nghe hỏi, mặt mày có chút khó xử nhưng rồi cũng phải trả lời câu hỏi của hắn. - Nhờ đưa đi kịp thời nên cuộc phẫu thuật diễn ra thành công ngoài mong đợi, nhưng mà... có thể sẽ rất lâu cô ấy mới có thể tỉnh lại. Minh Triết nghe xong liền cảm giác như hơi thở của mình bỗng trở nên khó khăn, giọng nói khàn đặc thắc mắc hỏi. - Lý do là gì... - Anh đã tường thuật lại những vấn đề tâm lý nghiêm trọng của cô ấy cho tôi biết và nói với tôi là cô ấy vẫn còn đang trong quá trình điều trị tâm lý... vậy mà anh lại không nhớ là cô ấy đã nhiều lần muốn chết sao? Một câu hỏi này của Duy Minh, khiến cho hắn như rơi vào trạng thái bất lực. Cuối cùng vẫn là cố vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi. - Liệu có còn cách nào khác không? Duy Minh nhẹ lắc đầu, hành động thay câu trả lời. Rồi cũng lặng lẽ rời đi khỏi đó, bỏ lại hai người đàn ông đứng bất động tại chỗ. Khải Hoàn vì vậy cũng dần dần tháo dỡ sự tức tối ban đầu, vốn dĩ hắn ta không có tư cách để nổi nóng với Minh Triết. Vì suy cho cùng, mọi việc tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, đều bắt nguồn từ hắn.