Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Bị Đâm

Cô nhắm mắt vùi đầu vào lòng bàn tay hắn, yên lặng lắng nghe từng lời. Minh Triết cũng không bộc bạch gì thêm, ánh mắt hắn thâm tình nhìn vào cô. Bàn tay kia rảnh rỗi nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc cô gái nhỏ đang từ từ dần chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ thế tạo cho nhau bầu không khí bình yên đến lạ thường. Chính hắn cũng đã vô tình chìm đắm vào đó, mà không hề nguyện ý muốn thoát ra. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Minh Triết quả thật không muốn để cô cứ quanh quẩn mãi trong nhà, nên hắn đã quyết định đưa cô ra ngoài. Cả hai rong ruổi khắp nơi cùng nhau, chạy qua những con đường đông đúc xe cộ, tới cả những khu chợ sầm uất có đầy đủ các món ngon độc lạ. Và đến cả khu vui chơi mà cô với hắn đã gặp nhau lần đầu tiên. Tú Uyên không trưng ra bất kỳ sắc thái nào đặc biệt, thái độ dửng dưng hệt như một con robot không cảm xúc. Hắn nhìn vào chỉ biết thở dài bất lực, cuối cùng địa điểm kế tiếp mà hắn đưa cô đến là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Vốn dĩ chỉ muốn tạo thêm không khí lãng mạn hơn với cô, hắn lúc này cũng tinh tế hỏi ý kiến của cô về món ăn mà cô thích. Rất mừng là lần này cô đã chịu đáp lại hắn. - Anh có thể gọi theo ý mình, tôi không có dị ứng gì cả... nên sẽ không kén ăn đâu! Minh Triết ban đầu có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời này, nhưng hắn đã quá quen với thái độ lúc tỉnh lúc mê này của cô. Nên chỉ đành biết gật đầu nghe theo cô. Bỗng từ đằng xa, bắt đầu từ chỗ bàn ăn của cô và hắn. Một ánh nhìn vô cùng hung hãn nhìn vào cô với xúc cảm đầy rẫy nộ khí. Là Tú Linh. Cô ta xuất hiện trong bộ dạng bản thân diện một bộ đầm bó sát với đường cong hở bạo trông cực kỳ nóng mắt, ả ta đang phải tiếp chuyện với một ông già. Và phải đang cố nài nỉ chỉ để xin một hợp đồng quảng cáo rẻ tiền. - Em đang nhìn đi đâu vậy? Có thành ý muốn xin xỏ anh đây không đấy cưng? Người đàn ông trung niên bên cạnh để ý cô ta đang không tập trung vào gã, ông ta liền không nhịn được lên tiếng trách cứ. Tú Linh nghe vậy thì giật mình cười nịnh nọt đáp. - Ây đừng có nóng chứ! Hôm nay em có chút mệt mỏi, nên là có hơi lơ đễnh một xíu, anh đừng có khắt khe với người ta quá chứ! - Hứ... khắt khe với em á! Em nên nhớ là bây giờ em đang ở vị trí nào! Than mệt mỏi luôn cơ à! Em còn làm được công việc gì khác nữa sao, anh nhớ là em đâu còn ai dám book shooting để chụp ảnh nữa! Nên em mới tìm tới anh, một công việc mà trước đây em cho là rẻ rúng! Người đàn ông trung niên càng nói càng hăng say, lời lẽ miệt thị ả vô cùng sắc bén, Tú Linh càng nghe càng tái mặt vì tức tối. Cô ta không nghĩ rằng mình sẽ có ngày thê thảm như hôm nay, ả ta bỗng liếc mắt nhìn qua phía bàn bên kia. Ít ra những chuyện xui xẻo này sẽ không là gì, nếu đổi lại con khốn kia đã chết. Nhưng giờ nó lại vẫn sống và đang hưởng thụ bên một gã đàn ông khác, người đó lại còn là tên có máu mặt trong giới tài phiệt. Tại sao ông trời lại liên tục đối đãi tốt với nó, còn mình thì... mình không đáng phải chịu những chuyện này, ít ra cũng phải... ít ra phải cùng xuống địa ngục chung với nhau mới công bằng chứ... Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến cho Tú Linh lóe lên ý định vô cùng quỷ dị. Cô ta để ý xung quanh một lúc rồi bỗng len lén chộp lấy con dao nhỏ cắt thịt trên bàn ăn. Rồi mặc kệ người đàn ông trung niên kia còn đang thao thao bất tuyệt, cô ta liền mặt lạnh đứng dậy. Từng bước chân tăm tắp tiến đến chỗ của Tú Uyên. Cùng lúc đó ở bên đây, cô vừa hay nói với Minh Triết rằng cô muốn vào nhà vệ sinh một lát, hắn cũng ngỏ ý muốn dẫn cô đi. Cô liền từ chối khéo và trấn an với hắn rằng cô sẽ không sao. Tú Uyên vừa kịp đứng dậy, còn chưa đi được vài bước. Tú Linh đã lao nhanh tới dùng dao đâm thẳng vào bụng cô. Vừa đâm cô ta vừa gào thét điên cuồng. - Tao giết mày!!! Hôm nay mày nhất định phải chết!!! Minh Triết anh gần như không kịp trở tay, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, đợi lúc hắn kịp chạy đến chỗ của cô. Tú Linh đã nhanh chân bỏ chạy ra khỏi đó, hắn tức thời không quan tâm đến ả. Chỉ sợ hãi nhìn vào vết thương trên bụng, tay hắn run rẩy giữ chặt lấy bụng cô, cố gắng ngăn cho máu ngừng chảy. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi nhanh cho cấp cứu, còn lại là giây phút chờ đợi sinh tử. - Cố gắng lên em, xe cứu thương sắp tới rồi! Ráng chịu đựng mở mắt ra nhìn anh, em không được ngủ đâu! - Tôi... mệt lắm... tôi muốn ngủ... Giọng cô thều thào đáp lấy lời hắn, Minh Triết nghe vậy lại càng không giữ được bình tĩnh. - Không được ngủ! Đáng lý ra anh không nên... anh không nên đưa em ra ngoài... đều do anh mà ra cả... Hắn như muốn nghẹn ngào nói. Tú Uyên lúc này lại mỉm cười dịu dàng với anh, nhưng đồng thời trong miệng cũng từ từ ọc ra máu. - Đừng khóc vì tôi... đừng... không đáng chút nào.. Nói xong cô từ từ nhắm mắt, để lại hắn kêu gào trong vô vọng.