Chương 13: Rơi vào hôn mê
Sau kỳ kiểm tra sức khỏe lần hai, các bác sĩ quyết định giữ cô ở lại bệnh viện chờ đến ngày sinh. Minh Hạo hắn coi như toàn bộ công việc dẹp hết sang một bên. Bây giờ từng giây từng phút trôi đi, tất cả thời gian ít ỏi ấy, hắn đều dành riêng cho cô. Nhưng một điều mà hắn không tưởng đã xảy ra, với cái con người tinh thần luôn hoạt bát, thêm với cái miệng nhỏ hay cười nói. Vốn trước đây vẫn hay luôn miệng đặt ra những câu hỏi mà ai cũng đều biết... riêng cô thì vốn dĩ ngốc nghếch không bao giờ tự nghĩ ra được lời giải. Nhưng giờ đây... người con gái của hắn lại đang nằm yên bất động, hai mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định. - Cô ấy bị làm sao vậy? Hôm qua rõ ràng vẫn còn bình thường, sao vừa nhập viện được một lúc lại... Thật khó thể giữ vững được cảm xúc, giọng nói của hắn ngày một khàn đặc, Minh Hạo trấn chỉnh lại mình, cố gắng không cho bản thân mình run lắm. - Cái này dấu hiệu trầm cảm của thai sản, với cả... cậu chỉ cần ngồi xuống trò chuyện với cô ấy thật nhiều, miễn sao là... cô ấy vẫn còn có thể nhận ra cậu là ai... theo tôi biết thì... khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, thì thường sẽ gặp tình trạng như vậy! Vô tình dẫn dắt bản thân thành tâm bệnh rồi... Minh Quân cũng có chút khó xử, thành ra trả lời câu hỏi của hắn có phần ngắt quãng, nhưng anh ta vẫn bám sát vào chuyên môn của mình, mà chuẩn đoán bệnh của Hải Lam cho hắn hiểu. Biểu cảm trên mặt của Minh Hạo khi nghe càng đanh lại đến khó coi, nhưng rồi cũng gật đầu đáp. - Tôi hiểu rồi. Minh Quân cũng gật đầu ừ một tiếng, toan định xoay người mở cửa rời ra khỏi phòng, anh ta bất chợt nghe thấy tiếng hắn kêu tên mình. - Quân! Khoan đi đã, tao nhớ mày luôn trách tao, rằng Hải Lam vì tao mà nhiều lần chịu khổ! Vậy nghĩ đi nghĩ lại trước giờ, tao không lấy đâu ra được một việc tốt để khoe khoang... mày bảo tao phải nói gì với cô ấy đây? Minh Quân nhíu mày đứng lại nhìn hắn một lúc lâu, anh ta nghe xong chỉ biết làm ra mỗi hành động lắc đầu xua tay. Cũng tùy tiện trả lời theo hắn, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, dần trở nên thoải mái đối đáp. - Tùy mày thôi! Nhưng tao sẽ cố gắng hết sức để cho mày có thể bù đắp lại cho cô ấy! Dù thực tế là bản thân chẳng hề muốn xíu nào, nên nhớ... tao làm việc này là vì Hải Lam! Một thằng khốn như mày cũng nên tập hiểu chuyện từ bây giờ đi. Nói xong anh ta rất nhanh liền bỏ ra bên ngoài, riêng hắn thì rơi vào trầm tư, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường cô. Bàn tay anh ấm áp đặt nhẹ lên đôi gò má cô, từ tốn ghé miệng gần lại nơi tai cô, hắn mở lời thủ thỉ hỏi nhỏ. - Đáng lý ra phải sống bên nhau trăm năm hạnh phúc, vậy mà sao kể ra toàn chuyện buồn phiền, chắc em cũng không muốn nhớ lại những chuyện quá khứ của chúng ta trước đây đâu, phải không? Hải Lam hai mắt đang nhắm nghiền, nhưng đổi lại vẫn có thể nghe thấy được giọng nói anh rỉ vào tai cô. Hàng mi cong hơi đọng nhẹ, cô giờ mới từ từ mở mắt ra mơ hồ nhìn anh. Ráng mấy cũng không thể nở ra nụ cười để đáp lại anh, cô chỉ biết lắc đầu qua lại trong sự bất lực. Ngay cả hắn cũng chọn cách im lặng nhìn cô, không sao nói nên lời. Cái không khí ngột ngạt bao trùm giữa hai người, khiến cho con người ta khó thở muốn chết đi được. Minh Hạo hoàn toàn có thể lắng tai nghe được hơi thở cô khó khăn đẩy ra trong khó nhọc. Anh cứ có cái cảnh giác nặng nề với sự tình khó chịu này, càng quá đáng hơn nữa, dù cho sự bức bối ấy có hiện rõ lên gương mặt của người ấy tới đâu, thì con người ta vẫn cứ phải ngoan cường, tỏ ra rằng mình vẫn rất ổn. Hải Lam cũng nhận thấy được ánh mắt tràn ngập sự đau thương đến từ anh, nhìn anh như thế cô lại càng thấy áy náy hơn trong lòng, cảm xúc bên trong lại dâng trào lên mạnh mẽ, từng câu từ cô sắp thốt ra khỏi miệng đây, hệt như lời văn trăn trối. - Em... em chưa một lần thấy hối hận khi đã yêu anh... em chỉ không hiểu là tại sao mình lại ngốc nghếch đến như vậy... em biết em rất phiền nên luôn làm anh cảm thấy mất kiên nhẫn ở em... ngay cả em cũng thấy mệt mỏi với chính mình, điều đó làm em cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ... em nhớ có ai từng nói với em, rằng người khờ khạo sẽ không biết buồn là như thế nào, nhưng sao đối với em, cảm giác buồn lại đến rất rõ ràng. Mỗi ngày trôi qua em luôn bị ám ảnh về nó, đặc biệt là những khi anh không bên cạnh... em đã luôn cho mình là kẻ ích kỷ, khi đến tận hai lần... em đều phải lựa chọn bỏ rơi con của mình... nhưng lần thứ hai này... em không muốn mình là người ở lại... em không muốn tiếp tục sống để làm kẻ ngốc nữa... Cô trải lòng với anh rất nhiều vấn đề mà cô đang mệt mỏi chống lại nó hàng ngày. Sự tiêu cực trong mắt cô khiến tâm can hắn như bị ai đó dằn xé đến không ra hình dạng nào. Minh Hạo hắn hết nhìn cô rồi lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đầu óc bị loạn bởi dòng suy nghĩ không có lấy một điểm dừng, sau cùng anh như muốn cởi bỏ đi nút thắt đầy rắc rối này, hắn cố gắng chuyển chủ đề tiêu cực này đi, vội nói ra những câu chuyện khác chẳng liên quan. - Đi ra ngoài với anh một chút được không? Hải Lam ngưng đọng đôi mi ướt át nhìn anh, thật không thể đợi được câu trả lời đồng ý từ cô. Anh giờ chỉ muốn nhanh chóng bồng nhanh bà bầu ra bên ngoài, để nhanh thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt bên trong căn phòng u ám này. Nhưng cũng không phải hắn muốn là được, hắn không thể tự ý bế cô như trước, bụng cô hiện tại cũng đã quá lớn và bác sĩ khuyên rằng chỉ nên nằm yên đó, chờ ngày sinh. Minh Hạo anh ngồi suy nghĩ ra mọi phương án an toàn nhất cho cô, rốt cuộc anh đành phải chạy đi mượn các y tá, mang về cho cô chiếc xe lăn dùng tạm, hắn muốn đưa cô đi ra vườn một chút. Minh Hạo đỡ cô dậy, rồi đặt vợ thỏ ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của chiếc xe. Xong xuôi anh đẩy nàng bầu đi ngắm không khí trời về đêm, lãng mạn đi nhìn trăng với sao. Tiện thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng phần lớn đều là anh nói, nghĩ lại thì ngay bây giờ ở hiện tại, thật khác so với trước đây. Nếu đổi lại khi đó, anh sẽ khó chịu đến nhường nào, khi đặt chính mình vào góc nhìn của cô, liệu hắn có thể ngồi im chịu lắng nghe cô nói, giống như điều cô mà đang làm với hắn bây giờ hay không? - Em biết không... anh nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta đều được một lần ra ngoài vũ trụ, để biết con người trên Trái Đất này cô đơn đến nhường nào trước hàng vạn những vì sao! Thì chúng ta sẽ biết quý trọng hơn những con người ở bên cạnh mình, bởi vì có lẽ đứng giữa những vũ trụ rộng lớn xung quanh ta, chúng ta vốn dĩ chỉ có nhau... Giọng hắn cất lên đều đều, nói với cô những suy nghĩ hắn đang nghĩ trong đầu. Tuy mông lung, nhưng lại phù hợp với quang cảnh không gian mà hai người đang trò chuyện cùng nhau. Hải Lam vẫn như cũ không nói gì cả, nhưng cánh môi mềm mại có hơi giản ra và nở ra một nụ cười gượng gạo, nhưng chí ít đã không còn giữ lại sự trầm mặc như ban nãy. Minh Hạo cũng cười tươi, hơi cúi người xuống, tay hắn nắm lấy bàn tay cô đan chặt vào nhau, hắn có chút vui vẻ muốn pha trò, cốt là muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô thêm nữa. - Mà anh giờ chỉ ước gì công nghệ mau chóng làm ra cỗ máy thời gian thôi! Cô cau mày ngửa đầu về lại phía sau, nhìn hắn như chờ đợi câu giải đáp kế tiếp. Anh biết ngay là cô sẽ thắc mắc, nên là không chần chừ vội trả lời ngay. - Có cái máy đó, anh sẽ quay về đập cho thằng Minh Hạo ngu kia một trận nên thân, rồi sẽ bắt nó đối xử thật tốt với cô bạn Hải Lam năm ấy! Cô nghe anh nói thế chỉ biết cười nhạt, rồi một lần nữa nhìn lên lại bầu trời đêm. Từ giây phút đó cô vẫn không nói hay hỏi bất cứ điều gì nữa cả. Hải lam cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh siết thật chặt. Kết thúc một chuỗi ngày dài lê thê, và thêm đó là một buổi khuya khó ngủ, mặc cho anh đã kể ra rất nhiều câu chuyện vui cho cô nghe, cô biết anh đang cố làm mọi thứ vì cô. Nhưng những gì đọng lại trong đầu cô, toàn bộ tất cả dường như dần trở nên càng mơ hồ đi thấy rõ. Chỉ nhớ được lúc đó, anh đã gọi tên cô rất to. Nhưng hoàn toàn cô không thể đáp lại anh được từ nào, cơn buồn ngủ kéo tới quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng được gì cả. Hai mắt như đang khép hờ, sau cùng mọi thứ dần vụt tắt tối đen tầm nhìn ở phía trước. Cô buông lỏng toàn cơ thể, cảm giác như bản thân bị rơi vào không gian không lối thoát. Hải Lam gục đầu vào tay hắn, với hai mắt đã nghiền chặt.