Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Phản diện gặp gỡ nữ chính

Chương 11: Phản diện gặp gỡ nữ chính Tuệ Nhi và Sở Khanh bị đưa đi thử máu và rửa ruột. Ai từng bị rửa ruột sẽ biết nó khó chịu đến mức nào. Ống nội soi cắm thẳng vào thực quản, dù không bệnh cũng phải nằm một hai ngày mới khôi phục. Túi khoai sấy bị xét nghiệm không có độc tố. Cảnh sát nghi ngờ Bạch Châu đùa giỡn bạn học nên đưa cô về đồn lấy lời khai. “Sao bạn lại mang đồ ăn có thuốc diệt chuột đến trường học?” Bạch Châu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ trong sáng. Nghe cảnh sát hỏi, cô ngoan ngoãn đáp: “Cháu không biết nó có độc. Cháucắn thử một miếng thấy nó có mùi kỳ lạ nên vội vàng chạy đi súc miệng.” Cảnh sát cũng biết trong túi khoai có vài miếng bị sượng, nên có mùi lạ cũng không sai. Nhưng theo như trong camera giám sát thì sau khi súc miệng trở về, Bạch Châu đứng loay hoay mấy phút mới gọi cảnh sát, điều này có vẻ kỳ lạ. “Vậy sao bạn không báo cảnh sát ngay lập tức?” Bạch Châu cắn môi, sợ sệt đáp: “Cháu sợ họ biết cháu mách thầy cô sẽ bắt nạt cháu mạnh tay hơn. Lúc đó đầu óc của cháu rối loạn không biết nên làm gì cả. Cuối cùng cháu sợ họ chết nên mới báo cảnh sát.” Bạch Châu nói xong, trên mặt lập tức xuất hiện hai dòng lệ nóng. Cảnh sát nam lúng túng không biết an ủi thế nào bèn gọi một cô cảnh sát tiến vào. Cô cảnh sát ngồi bên cạnh Bạch Châu vuốt lưng an ủi cô. “Bé Châu ngoan, đừng khóc. Lần sau bị bắt nạt thì cứ gọi cô chú cảnh sát tới giúp. Cô chú cảnh sát sẽ giúp cháu.” Bạch Châu dùng tay lau nước mắt, mặt mũi tèm nhem trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. “Dạ. Chị cảnh sát ơi, lần sau bị bắt nạt em sẽ gọi cho chị. Chị xinh đẹp như vậy chắc chắn là người tốt.” Mặc dù tuổi tác của cô cảnh sát này bằng tuổi của mẹ Bạch Châu, nhưng cô sẽ không ngu mà kêu người ta là cô hay dì. Phụ nữ mà, ai không thích được người khác khen xinh đẹp trẻ trung chứ? Quả nhiên, cô cảnh sát nghe Bạch Châu nói xong lập tức nở nụ cười tươi. Thầm nghĩ cô bé ngoan ngoãn xinh xắn như thiên thần này sao có thể chọc phá bạn bè? Mặc dù bị bắt nạt nhưng vẫn tốt bụng lo lắng cho kẻ bắt nạt mình gặp nguy hiểm. Lương thiện thế này, ai gặp mà không yêu mến đâu? “Bé Châu à, em không được mềm yếu như vậy nữa. Phải dũng cảm trừng trị kẻ bắt nạt, biết không?” “Dạ. Em biết rồi hì hì.” … Bệnh viện Nhân Dân số 2 thành phố S. Lâm Kiệt Hàn đứng ở hành lang bệnh viện, trên tay cầm một cuốn bệnh án. Đây là bệnh án của Bạch Châu. Hơn mười năm trước cô về quê chơi bị ngã xuống giếng. Mặc dù được vớt lên kịp thời nhưng đầu lại đập vào thành giếng chấn thương sọ não. Từ đó về sau cô trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị bệnh viện chẩn đoán là nhược trí cấp độ thấp. Bởi vì bị nhược trí thường xuyên bị bắt nạt ức hiếp, nên Lâm Kiệt Hàn còn có cả bệnh án ngoại khoa của Bạch Châu. Lâm Kiệt Hàn nhớ đến gương mặt ngu ngơ và cách ăn nói sốc hông của Bạch Châu, thầm nghĩ cô có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Lát sau, Lâm Kiệt Hàn lấy di động ra gọi đi: “Mời cho tôi một đội ngũ chuyên gia khoa thần kinh nội, tôi muốn họ điều trị một người.” Dặn dò xong, Lâm Kiệt Hàn đi thẳng ra cổng bệnh viện. Tuy nhiên chưa đi được vài bước đã một người tông trúng, ly cà phê trên tay người nọ đổ hết lên áo sơ mi của anh. “Xin lỗi xin lỗi. Em không cố ý. Anh có sao không?” Tuệ Nhi vừa rối rít xin lỗi vừa dùng tay lau vết cà phê trên áo cho Lâm Kiệt Hàn. Lâm Kiệt Hàn lập tức lùi lại tránh né sự đụng chạm của cô ta, trong mắt lộ rõ sự lạnh lẽo. Tuệ Nhi làm bộ đáng thương nói: “Áo của anh dính cà phê rồi. Hay là anh cởi ra để em đi giặt cho anh nhé.” Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kiệt Hàn, con ngươi màu nâu trà lúng liếng long lanh khiến người đối diện rung động. Bạch Châu đi vệ sinh xong bước ra đã thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nổi lên vô số trái tim màu hồng phấn. Không xong, vai phản diện và nữ chính gặp nhau rồi!