Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Xin em..

Khải Hoàn sải bước nặng nề ra khỏi công ty của người đó, cũng không biết bằng cách nào hắn ta có thể lái xe an toàn trở về nhà. Trong lòng giờ đây tràn ngập những suy nghĩ về cô, ngẫm nghĩ về hàng loạt những sai lầm của hắn ta trước đây. Rõ ràng ngay từ ban đầu hắn và cô đã có thể không hề có sự ràng buộc nào, cũng không có sự bắt ép nào trong cuộc hôn nhân này. Cô ấy vốn dĩ đã bỏ cuộc ngay khi biết đoạn tình cảm của mình là bồng bột, và hiểu rõ sự đơn phương trong cuộc tình này thực chất là vô nghĩa đến điên rồ. Nhưng bởi chính hắn ta mới là người đã thúc ép cô phải gòng mình tiếp tục chơi tiếp trò chơi hôn nhân đầy mạo hiểm này. Còn nhớ lúc đó cô đã nói với hắn ta rằng. - Nếu như ngay từ đầu em biết anh đã có tình cảm sâu đậm với chị em, em một chút cũng không muốn làm người thay thế của chị ấy đâu! Nên là cuộc hôn nhân sắp đặt này, anh cứ việc từ chối đi... từ giờ em sẽ không cố chấp nữa đâu! Khi ấy hắn ta nhớ mình đã cười cợt câu nói ấy của cô thế nào, còn tự cho rằng bản thân vừa nghe một câu chuyện khôi hài đến nực cười. Sau đó thì hắn ta ung dung gạt phăng đi những lời chân thành đó, rồi cho tới khi đứng trước mặt người lớn thì hắn ta hoàn toàn tỏ ra chấp thuận và ra vẻ thực lòng yêu thích cô, nhưng rồi sau lưng thì lại đay nghiến miệt thị cô đủ điều. Và tiếp đến là những chuỗi ngày tháng hắn chà đạp cô không đếm xuể, nhưng lại đều không vì một lỗi lầm gì cả. Tú Uyên từ một ánh mắt cảm mến tuyệt đối dành cho hắn, dần dà biến trở thành vẻ mặt hoảng loạn đầy ắp sợ sệt, sau những trận đòn vô vị của hắn đều chỉ xuất phát từ hai chữ không yêu. Sau đó mọi thứ đối với cô cũng trở nên tự tạo ra một bản năng không nên có, khiến cho xúc cảm ngày một chai lì hơn. Từ những hành động tránh né bỗng giờ đây chuyển sang hình thái hoàn toàn đứng im chịu trận, những vết thâm tím cũng ngày một xuất hiện nhiều dần theo năm tháng. Rồi về sau hắn ta lại càng trở nên bạo lực hơn hết thảy, từ cái khoảng khắc mà Tú Linh đòi hỏi trở về bên hắn, Khải Hoàn hắn ta ấy vậy không những dễ dàng bỏ qua tất cả đi những ngày tháng từng bị ả ta ruồng bỏ, hắn ta sẵn sàng gạt phăng hết những lỗi lầm đó, chỉ để mang vội cô ta về nhà mau chóng thay thế vị trí của Tú Uyên. Để rồi mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát, hắn ta không còn biết tình yêu thực sự của mình dành cho ai, hắn chỉ biết mỗi có Tú Linh là người duy nhất mà hắn từng yêu say đắm. Mà vô tình quên mất đi người vốn đồng hành cùng hắn sau mỗi lần thất bại là Tú Uyên. Chờ cho đến ngày nhận ra được sự thật, thì với mọi thương tổn mà hắn ta gây ra cho cô, đến cả cầm thú cũng không thể nào mang ra sánh ngang được. Đơn giản là không còn tư cách để đặt cạnh nhau nữa... Dòng suy nghĩ tuôn trào khiến Khải Hoàn bỗng khắc trở nên đờ đẫn, hắn ta nhìn ngắm tờ giấy mà mình đang nắm chặt trên tay, là đơn ly hôn mà gã đàn ông kia đã đưa cho hắn ta. Hắn ta liền cất giọng nói lên đầy mỉa mai bản thân. - Không ngờ lần đầu tiên mà anh chịu nghe lời em, lại là đồng ý rời xa em vô điều kiện thế này... ••• Trở về với căn nhà của Minh Triết. Tú Uyên đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khung cửa sổ hướng về phía bên ngoài ban công, gương mặt không để lộ ra một chút sắc thái nào đặc biệt. Minh Nhi từ bên trong chậm rãi đi tới nhìn một chút, bỗng không khỏi thở dài. Trên tay chị ta đang cầm một ly nước ấm vội đưa đến áp nhẹ vào má của cô gái nhỏ. Tú Uyên liền nhắm mắt cơ hồ cảm giác được nhiệt độ từ đó, cũng không làm ra bất cứ hành động gì đáng chú ý. Không gian xung quanh trở nên im lặng như tờ, chờ cho đến khi có một người xuất hiện lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. Minh Triết trở về từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đôi chân thoăn thoắt liền tiến đến chỗ của hai người. Hắn nhẹ giọng hỏi chị gái mình về tình hình của cô. - Có gì bất thường không? Minh Nhi nghe vậy thì lắc đầu đáp. - Cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý chiều nay khá suôn sẻ, chỉ là con bé cứ như lúc tỉnh lúc mê vậy! Nhiều khi nhìn vào còn tưởng rằng đã tỉnh táo, thì một lúc nào đó lại bất ngờ nói năng như người không có thần trí nào vậy! Chị cảm thấy nếu cứ duy trì trạng thái tâm bệnh thế này... e là cuộc trị liệu sau khó mà khả quan hơn được! - Vốn không thể đòi hỏi trong một khắc liền khỏi bệnh mà, mà thôi chị cũng về nhà nghỉ ngơi đi! Ở đây em lo được rồi. - Ừ có gì thì gọi cho chị, mai giờ nào rảnh chị qua. Hắn trầm mặc gật đầu không nói gì thêm, lặng lẽ tiễn chị gái mình ra cửa, rồi sau đó liền quay người trở vào trong. Đứng dựa vai vào cánh cửa, mãi một lúc lâu Minh Triết hắn vẫn chần chừ không đi vào hẳn, người đàn ông chỉ biết im lặng nhìn chăm chăm để ý cái người đang ngồi tách biệt ở một góc, huyễn hoặc mình như thể đang cố gòng bản thân tránh xa mọi thứ xung quanh, buộc mình đem giấu đi với tất cả. Từng bước chân tỉnh lặng tiến lên, hắn đi đến trước mặt cô nhìn thẳng vào đôi mắt từ khi nào đã phủ kín tầng sương mù, trông chúng mập mờ như thể không có lối thoát. Hắn miễn cưỡng với đến chạm lòng bàn tay vào gương mặt của người con gái đó, cố ý đặt lên nơi có vết sẹo. Dưới mi mắt rõ ràng là có một vết sẹo lồi nhỏ, nhưng chỉ khi nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra, bằng không nó vốn đã bị phủ kín bởi một vết thương mới đè lên. - Em tên là Tú Uyên! Minh Triết bất chợt nhớ đến câu trả lời của cô ngày đó, rồi lại suy nghĩ về buổi trị liệu tâm lý đầu tiên. Vào khoảng khắc mà cô nhớ ra mình là ai, cũng là lúc hắn nhìn nhận được rõ khuôn mặt của cô bé năm nào. Bỗng dưng hắn lại tự mình mỉm cười đầy chua xót, hai tay bất lực trượt xuống ôm trọn khuôn mặt gầy gò rồi nhẹ như không đặt nó áp vào trán của chính mình. Hắn cất giọng tựa như than thở với cô. - Có thể không, em có thể bình tâm lại vì anh được không? Em đã giúp đỡ anh thoát ra khỏi bóng đen của sự thất bại trước đây, vậy liệu giờ anh có thể cứu rỗi em thoát mình ra khỏi sự huyễn hoặc kinh khủng này hay không? Càng ngày anh càng mất tự tin về những gì mình cố làm cho em, nỗi đau của em quá lớn khiến anh không thể trong một khắc bù đắp ngay được. Có thể không... đừng ở trước mặt anh, hành hạ mình như vậy nữa, xin em... ••• Cảm ơn bạn đã ủng hộ.