Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Đã Từng Gặp

Minh Triết dửng dưng nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm, một dòng suy nghĩ bất chợt len lỏi qua trong đầu. Cơ bản hắn chạy đến công ty chỉ là muốn giải quyết triệt để mối quan hệ phiền phức của cô, chi bằng loại bỏ nhanh vấn đề trọng yếu. Dù hành động vừa rồi cũng vô tình chứng tỏ hắn đang không tôn trọng những quyết định sau này của cô, rằng không biết liệu cô có muốn ly dị người đàn ông đó hay không? Hàng vạn câu hỏi đặt ra, hắn mặc nhiên đều muốn tự mình trả lời thay cô... Đến bản thân còn chưa định rõ liệu đấy có phải xuất phát từ tình yêu với đối phương, nhưng riêng đối với người phụ nữ ấy... ngay từ lần đầu xuất hiện dù vô tình hữu ý cũng đã gây ra xúc cảm khó phai trong lòng hắn. Chính xác hơn đây là lần thứ hai mà bọn họ gặp gỡ, vốn dĩ đã gắn bó với nhau bằng hai chữ đã từng. Nhưng buồn cười thay hôm nay lại đến phiên người ấy chống chọi với khó khăn và định mệnh lại khiến ta gặp lại để cứu rỗi nhau một lần nữa... Minh Triết bỗng mỉm cười trong vô thức, cuối cùng giờ thì hắn cũng đã hiểu, vì sao mình lại dành quá nhiều tình cảm cho một người mà vốn dĩ tưởng rằng mình không hề biết gì về họ. Không ngờ đó lại là duyên phận. Trí nhớ hắn có thể xóa nhòa đi khuôn mặt của cô bé ấy, nhưng nếu trên người cô có chút mảnh ký ức mà anh từng để lại. Chỉ cần nó đặc biệt thì dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, chỉ cần điểm nhấn của nó đặt ở đúng vị trí, chỉ một lý do nhỏ nhoi đã có thể kéo về lại mọi xúc cảm ban đầu. Quay lại quá khứ năm hắn hai mươi sáu tuổi. Đối mặt với khoảng thời gian trải qua từng bước ngoặt lớn trong đời, khi ấy hắn dường như phải lãnh trọn mọi tổn thất lớn nhỏ. Vừa là vấp ngã trong công việc, thậm chí còn mất cả đi lòng tín nhiệm và sự tự tôn vốn có, chẳng những vậy còn đánh mất đi sự tin tưởng trong tình yêu. Trong một khoảng khắc bất lực không biết lấy ai để dựa dẫm, hắn sau cùng lại chọn đến nơi ồn ào nhất để xả ra mọi muộn phiền bên trong. Năm ấy ở tại một khu trung tâm thương mại sầm uất. Toàn bộ tiền còn dư trong ví đều bị hắn nướng sạch vào các máy game thùng, hắn mải mê liên tục chơi đi chơi lại một trò chơi bắn súng. Hệt như gã điên xem những con quái vật trên màn hình lớn kia là những kẻ đã đánh ngã mình "bên ngoài". - Anh bắn như thế, biết chừng nào thắng hả? Một giọng nói chua ngoa cất lên tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn, là một cô bé xinh xắn nhưng với khuôn mặt đầy sự cuồng nộ. Khu vui chơi này có chỉ duy nhất một thùng máy có game bắn súng và cái ông anh này đáng ghét này đứng đây giữ chỗ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ mà mãi không chịu đổi qua trò khác. Minh Triết nghe xong có phần khó chịu ra mặt, hắn thở sâu quay sang nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá người ở trước mắt. Là một cô bé mang trên mình đồng phục học sinh, trên vai còn chễm chệ xách balo đi học. Thân hình nhỏ bé kia cứ liên tục ở trước mặt anh hết đứng rồi lại ngồi, cuối cùng là ngồi bệt xuống sàn, chống cằm chờ đợi. Ngắm nghía hồi lâu hẳn là nhóc con này đã không nhịn được mà lên tiếng chỉ trích hắn. Hắn do còn đang khó chịu trong lòng, gương mặt anh tuấn hung hăng cố tình quăng ánh nhìn chết chóc sang cô bé. Ấy vậy đổi lại còn không nhận được sự sợ hãi nào trên khuôn mặt kia, thậm chí còn nhận lại đôi mắt dữ tợn hơn gấp bội. - Anh hùng hổ với ai đấy!?? Cô bé thấy vậy liền tức giận hét lớn, thậm chí còn mạnh dạn giựt phăng cây súng trên tay hắn ra. Minh Triết không ngờ đến tình cảnh này, nhưng ngay sau đó mọi chuyện không dừng ở việc hắn bị cướp đồ chơi, mà cô bé ấy cơ bản chỉ là muốn đổi súng khác cho anh. - Bắn quái vật to như vầy là phải cầm súng bự, anh cầm súng lục thì mấy con quái chết đường nào? [...] - Với lại anh giành chỗ này cả tiếng đồng hồ rồi, em còn chơi được có hơn hai tiếng nữa thôi! Anh không chuyển trò khác thì cho người ta chơi chung đi chớ! - Nhóc... Minh Triết gần như không có cơ hội ý kiến được gì, toàn bộ đều buộc phải nghe theo sự điều khiển của cô bé ấy. Ấy vậy mà sau đó tâm trạng hắn lại dần bớt đi những suy nghĩ tiêu cực ban đầu, thay vào đó là lấp đầy khoảng trống vào những thời gian chơi vui vẻ thực sự. Bắt gặp hình ảnh cô bé ấy vô tư hồn nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười với hắn, rồi thậm chí trong lúc chơi còn luôn miệng cổ vũ hắn tiến về phía trước tựa như khích lệ tuyệt đối. Nhờ vậy hắn và cô bé ấy liên tục chiến thắng qua màn, điều bất ngờ vốn dĩ là hai con người xa lạ nhưng vô tình lại đồng điệu hợp nhau đến lạ kỳ. Đến khi gần đến cuối ngày hôm ấy. Minh Triết hắn cứ vậy mà lẳng lặng theo sau cô nhóc ấy từng bước, mà cô nhóc kia cũng không hề có ý phản đối, thậm chí còn nhiệt tình rủ rê. Sau cùng điểm đến tiếp theo của cô bé dẫn hắn đi là đến khu công viên đằng sau nơi trung tâm thương mại, đơn giản là bọn họ nghỉ chân để ngồi vào hàng ghế đá uống nước ăn bánh. Vì là giờ trưa nên có người đã chu đáo chuẩn bị sẵn, một đống bánh ngọt nước uống được lôi ra từ trong balo, cô bé hồn nhiên đưa đến mời hắn ăn, còn không quên giải thích lý do. - Anh ăn đi, chơi game không có no đâu! Nói xong cô bé ấy liền bỏ vội miếng bánh vào trong miệng, làm hắn nhìn cũng chợt vô thức nhếch môi cười, cũng há miệng cắn miếng bánh trên tay. Bỗng bất chợt cô bé ấy hỏi nhỏ. - Như là anh đang buồn gì à? Minh Triết nghe thì không trả lời, chỉ gật đầu cười nhạt, ngẫm nghĩ đến cả một đứa nhóc còn nhìn ra được nổi khổ của mình. Ấy vậy mà người phụ nữ mà hắn từng gắn bó lâu như thế lại không thể một lần trao cho hắn sự cảm thông. - Vậy thì anh khác gì là kẻ tự chặt tay chính mình? Hắn im lặng như tờ tiếp tục không đáp, đổi lại quay sang nhìn cô bé ấy chầm chầm. Như thể chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. - Không phải à? Không tự nhiên mà anh buồn đúng không! Là do có người làm anh cảm thấy uất ức! Vậy vốn dĩ người mà anh nghĩ là đáng chết thì lại vẫn dửng dưng sống bình yên, còn anh đang là kẻ chịu tổn thương, lại muốn tiếp tục làm đau chính mình! Bởi mới nói anh mới chính là kẻ tự chặt tay mình, vì thay gì lo băng bó, anh lại chọn mặc kệ. Minh Triết nghe xong ngay lập tức liền để lộ ra vẻ mặt thông suốt, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng chỉ đáp được vỏn vẹn ba chữ. - Nhóc nói đúng... Cô bé ấy lại nói tiếp. - Ít ra anh cũng không phải là người lấy nỗi đau của bản thân đè lên một ai đó, nhưng mà lần sau đừng có giành máy chơi game lâu như thế! Chi bằng anh mời một ai đó chơi cùng, như vậy thay vì tiếp tục buồn, thì ít ra cũng có người ở cạnh chia sẻ với anh! Minh Triết nghe thế liền bật cười ha hả, cô bé này suy cho cùng vẫn không quên nổi chuyện chờ đợi hắn ban nãy. Hắn còn muốn nói chuyện tiếp với cô bé, chí ít là biết được tên tuổi của cô bé này, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cô bé đã vội cướp lời. - Muộn rồi, sợ không chạy về kịp mất! Thôi em về nhá, lần sau gặp lại chơi tiếp nha! Tạm biệt anh, em về đây! Cô bé phi nhanh như một cơn gió, không cho người khác một giây đáp lại mình. Từ sau ngày hôm đó, gần như ngày nào hắn cũng dành thời gian một lần lui tới khu trung tâm ấy để tìm kiếm bóng dáng người con gái nhỏ đó. Công việc vốn tưởng đã thất bại của hắn cũng dần được vực dậy mà thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, một phần là do có sự hậu thuẫn lớn từ phía gia đình. Mẹ hắn khi đấy không hề có ý khoanh tay đứng nhìn công sức bấy lâu của hắn sụp đổ nên đã ra mặt giúp sức, từ đó cũng phanh phui ra chuyện hắn là con trai của nhà tài phiệt trứ danh. Chuyện mà hắn luôn muốn giấu nhẹm nó đi... Trước đó Minh Triết đã đối mặt với bao nhiêu kẻ có vẻ mặt xem thường hắn khi trước, giờ đây lại đứng trước mặt hắn giảo hoạt nói cười xem như không có chuyện gì. Ngoài việc xem những con người đó thua cả không khí, một chút hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại để thở cùng một chung không gian. Vẫn là lại đến khu vui chơi giải trí đó, vẫn là đi đến máy game thùng bắn súng. Người con gái bé nhỏ ấy vẫn không hề xuất hiện lấy một lần, ấy vậy mà người không cần lại đâu ra tiến đến lù lù đập vào mắt. Cô bạn gái cũ đã ruồng bỏ hắn ngày nào, không biết là do cô ta cố ý đi theo hắn tới tận đây, hay chỉ là sự xuất hiện trùng hợp ngẫu nhiên không hề muốn. - Triết... em muốn nói chuyện với anh... Hắn một chút cũng không muốn tỏ ra quen biết với cô ta, tức khắc liền muốn nhanh chân bỏ đi nơi khác. Nhưng không ngờ tới người đàn bà ấy lại trơ trẽn giữ tay áo hắn lại, thậm chí là muốn ôm lấy hắn vào lòng. May là hắn nhanh tay kịp thời giữ lại người cô ta, giọng điệu hắn pha chút gắt gỏng. - Tính làm gì vậy? Hư não rồi hả? Tôi với cô dư chuyện để nói với nhau chắc! - Triết à... em biết là anh vẫn còn rất giận em! Là em vô tâm bỏ rơi anh trong lúc khó khăn, nhưng mà em có lý do mà! - Okay! Cô có lý do và tôi cũng đã có câu trả lời rồi! Tôi không việc gì phải nghe bất cứ lời gì từ cô, nếu ngày trước tôi vẫn là một thằng thất bại, vậy liệu cô có tìm đến tôi không? - Em... em... anh đâu nhất thiết phải nói ra những lời cay đắng như thế, nếu ngay từ đầu anh kể với em về gia thế của anh, nếu em biết là anh là con trai của chủ tịch... Gương mặt hắn bỗng trở nên bốc hỏa ngay khi vừa nghe những lời này lọt vào tai, còn chưa kịp đến lượt hắn lên tiếng mắng chửi. Bất ngờ đã có người thay hắn làm chuyện đó. - Kể cho chị biết rõ gia thế, cho chị mang cuốc với xẻng đến à! Là cô bé đó. Người phụ nữ kia bất giác liền nóng mặt, không hiểu con nhóc kia xuất hiện từ đâu đến phá đám, bất ngờ từ bộ dạng yểu điệu thanh cao phút chốc liền quay ngoắt sang thái độ ngang tàn chửi bới. - Ranh con! Ở đây đến phiên mày lên tiếng hả? Phát ngôn bừa bãi là lát bị vả không kịp lượm răng đấy, biết chưa hả??? Cô bé ấy cũng không vừa gì đáp trả. - Chị mà dám làm gì tui, tui báo công an! Tội bạo hành trẻ dưới vị thành niên, thêm nữa là tội đào mỏ trái với luật làm người đó!!! - Mày!!! Minh Triết đứng đó nghe thôi cũng suýt nữa không nhịn được phì cười, có người bị một đứa nhóc làm cho mất mặt. Cô ta cuối cùng không nhịn được liền xuống tay đánh thẳng, trên tay ả đang cầm chiếc túi xách liền vung thẳng vào mặt của cô bé đó. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn là cố tình dùng phần có dây khóa bằng sắt đập mạnh vào một bên mặt, khiến cho phần sắc nhọn kia kéo đi tạo thành một đường rách sâu ở dưới phần mi mắt. Cô bé hoảng hốt không kịp tránh đi, cuối cùng té ra ôm mặt mình trong đau đớn. Hắn lúc này cũng bất ngờ tiến lên hất người phụ nữ điên loạn kia ra, thậm chí còn không quên hô to gọi bảo vệ đến. Xong chuyện người phụ nữ kia mới bắt đầu bừng tỉnh, chốc liền đứng ra ngờ nghệch, không ngờ chỉ vì một chút bốc đồng mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vừa có ý định chạy trốn nhưng liền bị hắn giữ người bắt đứng im bất động. - Gây án rồi định bỏ trốn sao? Giờ ráng tìm lý do mà làm việc với cảnh sát đi! Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút, người cần tống khứ cũng đã được đưa đi, Minh Triết đương nhiên cũng không để cho người bị thương cứ mãi ngồi đấy ôm mặt trong đau đớn. Hắn liền nhấc bổng cô lên, ôm đi xử lý vết thương. Ngồi ở một khu nghỉ ngơi ở gần đó, vốn là khu trung tâm thương mại nên không khó tìm ra những vật dụng sơ cứu. Hắn bài bản lau đi vết thương cho cô, để ý thấy chỗ bị trầy bị rạch khá sâu, có khả năng sẽ để lại sẹo xấu. Hắn bực mình không nhịn được mắng chửi một câu. - Bao đồng nó vừa thôi, chuyện của tôi cần nhóc giải vây sao? Mà bị đánh cũng không biết đường mà né à? Cô bé do đang bị đau, cuối cùng bị la thành ra cũng ấm ức nói. - Em không biết là sẽ bị đánh, mà nếu biết đau như vậy thì cũng biết đường tránh rồi! Có phải là thầy bói đâu mà biết được chuyện tương lai, cũng có biết anh bị đào mỏ đâu mà đứng ra bao đồng! Nước mắt cá sấu cứ thế tuôn rơi, thậm chí còn thay thế cho cồn rửa vết thương mà xát muối mặn của nước mắt lên đó, vô tình cũng làm rát đi trái tim hắn một ít. Minh Triết cũng nhẹ giọng đi nhiều với cô bé. - Dù sao cũng cảm ơn nhóc đã giải vây cho tôi! Thôi thì đừng có khóc nữa... ừ thì là giúp đỡ, chẳng phải bao đồng gì cả! Mà bây giờ có thể cho tôi biết tên của em không? Cô bé lúc này vẫn còn rơm rớm ngẩn mặt lên nhìn hắn hồi lâu. - Em tên Tú...Uy... Bộp!!! Một sấp tập tài liệu từ trên tay hắn rớt xuống, ngay lập tức đưa hắn hoàn hồn trở về với thực tại. Minh Triết bỗng ôm đầu, nghĩ lại quả nhiên muốn cười to. - Chẳng phải tôi đã nghe thấy tên của em rồi sao? Sao có thể quên đi một người quan trọng với mình dễ dàng như vậy? Tại sao tôi lại quên em là cô bé đó chứ... ---- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.