Chương 16: Không Cấm Cản Nữa.
“Tịch Miên, em nói xem bây giờ có phải gương mặt của anh rất xấu xí không?” “Không có đâu Đông Thâm.” “Chắc chắn là có rồi, bây giờ khuôn mặt của anh đầy sẹo, có phải là trông rất gớm ghiếc không?” “Đông Thâm, em chưa từng nghĩ như vậy.” Sau khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, Lục Đông Thâm không có cách nào chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã bị hủy dung. Anh không chịu ăn uống gì cả, cả ngày cứ như người mất hồn, ai cũng không chịu gặp, cũng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Anh cả ngày phát điên ở trong phòng bệnh. Còn về phía Tịch Miên thì cảm thấy vô cùng áy náy, nếu như không phải vì cứu cô thì anh cũng không trở nên như vậy. Nhìn anh chịu đau đớn mà cô không thể làm gì càng khiến cho Tịch Miên thêm u sầu. Bây giờ anh không chịu gặp bất kỳ ai ngoại trừ Tịch Miên, kể cả người nhà. Bà Lục nhìn thấy cô đi ra thì vội vã chạy tới sốt sắng hỏi. “Thằng Đông Thâm nó sao rồi?” “Anh ấy vẫn không chịu ăn uống gì cả.” “Haizz… Nó không ăn không uống đã ba ngày nay, nó định tuyệt thực đến chết hay sao chứ?” Bà định mở miệng chửi Tịch Miên nhưng chuyện này có thể trách cô hay sao chứ? Là do bà tự tạo nghiệp bây giờ người gánh chịu lại chính là con trai của bà. Bà có thể trách ai bây giờ đây. Những ngày qua, sau khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của con trai, đến bà còn không thể chấp nhận được. Một người đàn ông điển trai, anh tuấn khiến cho bao cô gái vừa thấy ảnh đã phải lòng anh. Bây giờ lại biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Bên nhà họ Lưu sau khi nghe tin dữ cũng đã vội vàng bỏ chạy, kiếm cho con gái mình một mối hôn sự tốt hơn. Những ngày qua cũng chỉ có một mình Tịch Miên chịu nhẫn nại ở lại bên cạnh anh. Bỏ qua cả sự cục cằn và cáu giận lúc này của anh mà ở bên chăm sóc cho anh, khiến cho anh dần bình tĩnh trở lại. Lục Đông Thâm cũng chỉ cho phép một mình cô ở bên cạnh anh. Anh sợ cô bỏ anh mà đi. Bà Lục bây giờ mới hiểu, là cô thật lòng yêu anh cho nên mới không rời bỏ. Đột nhiên bà Lục có một loại cảm giác vô cùng hối hận với những suy nghĩ trước đây của mình. Tại sao lúc đó bà lại ghét bỏ cô đến như vậy? Tại sao bà lại coi trọng xuất thân của một người trước khi nhìn vào trái tim của người đó. Bây giờ bà mới hiểu được vì sao con trai bà lại nhất mức chọn cô. Một hai muốn từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô. “Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ để người tóc bạc tiễn người đầu xanh.” “Cháu sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy ăn uống.” “Được rồi, chỉ cần cô thuyết phục được thằng bé ăn uống, chuyện của cô và Đông Thâm, tôi sẽ không ngăn cản nữa.” Tịch Miên nghe thấy như vậy thì có chút ngạc nhiên. Lục Đông Thâm bị như vậy là do cô, vậy mà bà hoàn toàn không hề ghét bỏ cô, mà ngược lại còn cho phép hai người ở bên cạnh nhau. Đây có phải là một chuyện tốt không? “Vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ thuyết phục anh Đông Thâm.” “Bây giờ nó chỉ nghe lời một mình cô thôi đó. Tôi làm mẹ nó bao nhiêu năm mà tôi nói nó còn không chịu nghe.” Tịch Miên vui vẻ cầm tô cháo đi vào trong phòng. Lục Đông Thâm nằm buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ biến mất đối với anh quá nhanh chóng. Ann mới cảm thấy thế sự vô thường biết bao. Điều gì mới là còn lại mãi mãi. “Đông Thâm, xem em hôm nay mang gì đến cho anh này.” “Anh không muốn ăn.” “Chẳng lẽ anh không muốn lấy em nữa sao?” Anh cười nhạt, người bây giờ anh muốn trân trọng duy nhất chỉ có Tịch Miên mà mẹ anh cũng sắp ngăn cản thành công rồi. Bởi vì bây giờ anh cảm thấy rất tự ti, sợ mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô. “Mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.” “Mẹ anh đồng ý rồi.”