Chương 15: Dằn Vặt.
“Cậu chủ bị người ta tạt axít bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện rồi.” “Hả?” Bà Lục nghe xong thì cả người không còn chút sức lực mà ngất xỉu tại chỗ, cũng may có người làm đứng đó chạy đến đỡ bà. “Bà chủ, bà có làm sao không? Bà đừng làm con sợ.” “Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?” Rõ ràng người bà ta thuê tạt axít là Tịch Miên, tại sao bây giờ lại biến thành Lục Đông Thâm rồi? “Bây giờ ông chủ đã chạy qua bệnh viện xem tình trạng của cậu chủ trước rồi. Bà có muốn đi luôn không?” “Đi! Mau gọi tài xế đưa tôi đến bệnh viện.” Vừa đến bệnh viện, bên ngoài hành lang dài tĩnh mịch chẳng có ai, chỉ có Tịch Miên đứng đó giống như người mất hồn. Ánh mắt của cô không ngừng hướng về phía phòng cấp cứu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Vừa nhìn thấy Tịch Miên đang thất thần ngồi chờ đợi trên ghế dài. Bà Lục liền lao đến tát cho cô một bạt tai thật mạnh. Bốp! “Cô nhìn thấy con trai tôi bị như vậy, cô hài lòng rồi chứ? Tất cả những chuyện này đều là do cô. Đồ cái thứ khắc tinh, cô khắc chết cha mẹ cô còn chưa đủ sao? Còn định khắc cả con trai tôi sao?” Tịch Miên đứng đó để mặc cho bà Lục đánh mắng. Quả thật nếu như không phải là vì mới nãy đỡ cho cô, anh cũng đã không bị thương nghiêm trọng như vậy. Đó có phải là lỗi của cô hay không? Nếu như cô không cố chấp ở bên cạnh anh, anh cũng không đến mức phải chịu như vậy. Chẳng lẽ bọn họ bên nhau là sai sao? Lúc nãy nhìn thấy vết thương của anh nghiêm trọng như vậy, trong lòng của cô đau như cắt. “Con xin lỗi.” “Xin lỗi thì có tác dụng gì? Con trai tôi vì cô mà từ bỏ cả gia sản, mang tiếng bất hiếu với cha mẹ. Cô nói xem, từ lúc nó gặp cô thì có chuyện gì tốt đẹp không chứ?” Tịch Miên đứng đó, bật khóc trong vô vọng. Cô yêu anh, nhưng cô không muốn anh vì cô mà chịu phải bất hạnh. Cuộc đời của cô là như vậy, những người ở bên cạnh cô rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ rời đi. Cô đã quen rồi nhưng vẫn đau lòng như vậy. Có lẽ bà Lục nói đúng, cô chỉ là một đứa khắc tinh, ai ở bên cạnh cô đều sẽ phải chịu bất hạnh. Lúc này ông Lục cũng kịp chạy đến can ngăn bà Lục. “Bà làm loạn đủ chưa? Bây giờ là lúc để đổ lỗi cho nhau sao? Nếu như không phải tại bà cấm cản thằng bé thì nó có đến mức này không?” Cùng lúc này bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra, bà Lục liền vội vàng chạy đến nắm lấy tay bác sĩ. “Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Ông nhất định phải cứu lấy thằng bé. Không cần biết bao nhiêu tiền, chỉ cần cứu lấy thằng bé thôi.” Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn cả ba người với ánh mắt trầm buồn. “Cậu Lục bị thương rất nặng, vết bỏng lan cả vùng mặt của cậu ấy. Tuy đã được kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng do vết bỏng quá nặng, sau này vùng mặt và lưng của cậu ấy có thể để lại sẹo.” Bà Lục nghe xong thì khụy ngã xuống dưới sàn. Bà không ngờ vì một phút nông nổi của bà đã hủy hoại cả cuộc đời con trai bà. “Tại sao lại như thế này?” “Rốt cuộc là kẻ tàn ác nào đã gây ra chuyện này. Tôi nhất định phải điều tra rõ và khiến cho hắn ta phải trả giá.” Bà Lục nghe đến đây thì vô cùng hoảng sợ. Nếu như ông Lục biết được chuyện này là do bà ở phía sau sai khiến thì chắc ông sẽ giết bà mất. Nhưng bà cũng đâu cố ý, bà chỉ muốn dạy cho Tịch Miên một bài học, không ngờ lại vô tình hủy hoại con trai bà. “Không cần đâu… Chuyện này tôi sẽ tự mình điều tra.” Ông Lục cảm thấy biểu hiện của bà Lục thực sự rất kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của Lục Đông Thâm. Sau khi tỉnh dậy từ phòng hồi sức, Lục Đông Thâm cảm thấy gương mặt của mình rất đau. Anh nén đau đi vào nhà vệ sinh để nhìn bản thân mình trong gương thì phát hiện ra khắp mặt mình đều là băng quấn. Lúc này Tịch Miên cũng vừa đi lấy thuốc cho anh về, nhìn thấy anh không có trên giường bệnh thì cô vô cùng lo lắng. Cô lớn tiếng gọi tên anh. “Đông Thâm!” Khi nghe thấy tiếng của Tịch Miên, Lục Đông Thâm đã vội vàng lao ra, anh nắm lấy bàn tay cô hốt hoảng. “Tịch Miên, mặt của anh bị làm sao vậy?” “Đông Thâm, không sao cả. Có em đây, anh đừng lo lắng gì cả.”