Chương 25: Đồng Ý Rời Xa
Suýt chút nữa, hắn ta còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh, phía bên kia cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Khải Hoàn mau chóng đáp lại, vô tình để lộ thanh âm trầm đục. - Mau gửi vị trí đến cho tôi. Dứt câu đã liền dập máy, người của hắn cũng rất nhanh gọn đưa thông tin tới nơi cần đến hẳn hoi. Khải Hoàn cũng không quan tâm nơi đó rốt cuộc là ở đâu, hắn ta dường như hành động hệt như một cỗ máy. Từng bước phóng như điên ra khỏi công ty, vô thức chạy theo vị trí bản đồ được gửi tới. Hắn lao nhanh như một gã điên đi về phía trước, trong lòng anh ta giờ đây chỉ sục sôi một ý nghĩ duy nhất là làm sao để đối diện được với cô, hắn ta liệu nên nói gì để có thể níu kéo người trở về lại bên mình. Thời gian vì thế nên cũng trôi qua nhanh vì lý do ấy, không biết hắn ta chạy điểm hẹn bằng phương thức nào trong khi mớ suy nghĩ rối loạn. Chỉ biết lúc gần đến nơi, hắn ta dường như đã phải đạp chân ga phanh gấp, đến mức cả trán đập mạnh vào vô lăng của ô tô. Liền mặc kệ bỏ qua tất cả, vội vàng mở cửa bước ngay xuống xe, hắn không quan tâm đến bộ dạng mình đang trông buồn cười như nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đến nơi mình vừa đến là một công ty tập đoàn lớn. Chỉ đến khi Khải Hoàn kịp ngộ ra đang ở đâu thì đã được một người bảo vệ của nơi đó dẫn tiến thẳng vào nơi đại sảnh, cứ như là họ đã biết rõ rằng anh sẽ đến. Tiếp đó là một người nữa, dẫn hắn vào thang máy đi lên nơi cao nhất của tòa nhà, có một khắc hắn ta còn nhầm tưởng đó là người của mình dẫn đường. Cho đến khi bước ra khỏi thang máy, đi đến một căn phòng hệt như văn phòng làm việc của hắn. Khải Hoàn mới chợt ngớ người ra trong giây lát, từ nãy giờ đến giờ hắn ta dường như chỉ hành động trong vô thức, thậm chí quên mất đi lý trí, rằng người mà mình tìm kiếm không thể nào xuất hiện ở nơi này được. Bất ngờ đón tiếp hắn lại là một người đàn ông, Khải Hoàn ngớ người, bỗng từ từ hắn hiểu ra sự việc. Khải Hoàn sao có thể quên được gương mặt của người này. Người đã từng đứng ra chỉ trích hắn thậm tệ trong bệnh viện ngày trước, người đã cứu lấy cô vào cái ngày nghiệt ngã ấy. Hắn ta thất thần lớn tiếng hỏi. - Là chuyện quái gì đây hả? Sao anh lại ở đây? Minh Triết bình thản đứng đó quan sát hắn ta từ đầu đến cuối, thật lòng anh cũng có hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Cũng đoán là hắn ta sẽ dễ dàng mắc bẫy, nhưng sụp đổ đến mức thất thần như vầy... thật không giống chút nào là một kẻ làm ăn khôn ngoan nơi thương trường. - Chỗ cậu đang đứng là văn phòng tổng của tôi, nhân viên của tôi đương nhiên cũng nhìn ra cậu và hộ tống cậu lên đây! Nhưng mà e với tác phong này, không biết là có thương lượng được gì hay không đây? Khải Hoàn nghe vậy liền trừng mắt, quăng ánh nhìn đằng đằng sát khí qua, hắn ta không tin người của mình lại vô ý báo cáo sai thông tin cho hắn, chỉ có thể là có người muốn giở trò mèo. - Anh biết tôi đang hỏi gì mà? Bày trò như thế... là anh đang giữ người của tôi đúng không? Ngay khi dứt lời, truyền vào tai Khải Hoàn là một tràng cười trào phúng, Minh Triết thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi cho lời suy đoán chắc chắn vừa rồi. - Ý nói là tôi đang giữ "bao tập đấm" của cậu à? Khải Hoàn trợn mắt như bị gãi đúng chỗ ngứa, hắn ta nóng mặt đến mức không kiềm chế được cơn giận tiến nhanh đến kéo mạnh cổ áo của người đàn ông phía trước. Anh ta gằn giọng, đôi mắt theo đó cũng hằn lên tia máu lửa giận. - Vậy hóa ra toàn bộ đều là mày bày trò hết sao? Suốt mấy ngày qua tao không tìm được người, là mày thiếu tiền hay là... mày thèm vợ của người khác đến điên rồi! Minh Triết vẫn như một trầm lặng nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông hung hăng phía trước, hắn một chút cũng không dao động trước vẻ mặt giận dữ của tên mất não nào đó. Thậm chí môi mỏng còn ngày một nhếch cao, bỗng có chút nhàm chán không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với tên này. Nghĩ thế hắn liền gạt tay của Khải Hoàn ra khỏi cổ áo mình, nhưng rồi vô tình nhận ra rằng mình thậm chí còn không cần dùng đến một chút sức lực nào. Minh Triết bỗng liền cười khẩy lấy một cái, thiết nghĩ quả thật chỉ có những kẻ yếu đuối mới động tay động chân với phụ nữ thôi. Câu đấy đặt lên người gã này quả là không sai. - Nực cười! Cậu vứt ngọc ra đường rồi bảo người khác đừng nhặt sao? Vậy chỗ cậu ở thích hợp với bãi rác, nên nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mình à? Tôi thèm vợ cậu ư? Vợ? Nếu như tôi nhớ không lầm, khi ấy kể đến cả người mù cũng đoán ra được, cậu dù một chút cũng không giống một người chồng! - Mày nói nhiều như thế, rốt cuộc là muốn gì? Cũng không phải muốn dạy dỗ nhau mà làm chuyện tốn sức này. Mày đã cố bưng bít mọi thông tin của cô ấy đến tới tao! Chắc không phải làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì bao đồng thôi chứ? Khải Hoàn nói đến đây rồi vẫn có chút bản thân thiếu kiểm soát ngôn từ, hiện tại hắn ta chỉ giữ gìn một suy nghĩ là hắn muốn biết cô bây giờ đang được cất giấu ở đâu. Minh Triết cuối cùng cũng không muốn vòng vo thêm, suy nghĩ muốn tìm kiếm sự hối lỗi trong mắt của tên này, khác gì tự mình thử thách bản thân mò kim đáy bể. Chi bằng vào thẳng vấn đề, rồi mau chóng kết thúc mọi chuyện. - Đã mang tiếng bao đồng rồi, thì phải làm cho chót! Tôi chỉ muốn đưa hộ một thứ, là của người phụ nữ đó nhờ trao tay. Mà thật ra là muốn báo tin cho cậu biết, nếu như cậu không chịu ký vào tờ giấy đó, thì thay vì giải quyết trong êm đẹp. Tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để mình không phải vướng vào rắc rối, như phải hầu tòa vì bạo lực gia đình, bản thân ngoại tình các kiểu! [...] Khải Hoàn nghe đến đây thì gần như điếng người đến không thốt lên được lời nào. - Cậu như chỉ mới chập chững thành công ở chốn thương trường này thôi, nếu tạo scandal vào thời điểm này... tôi thì không ngại chi tiền thu mua một công ty! Chỉ cần giá cổ phiếu giảm mạnh, cậu có muốn xoay, cũng không quay vào ô đi tiếp được đâu! Minh Triết vừa nói vừa đi đến bàn làm việc của mình, bộ dáng người đàn ông bình thản đe dọa đối phương, không cần dùng lời lẽ xúc phạm cay nghiệt. Chỉ là nói ra những lẽ dĩ nhiên sẽ xảy ra, những hậu quả mà đối phương sẽ nhận lại, nếu như cố ý làm trái ý hắn. Hắn đẩy một tờ giấy đến trước mặt Khải Hoàn, nụ cười cũng dần thu lại, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Chứng kiến tên kia cũng đã trở nên im bặt, mà hắn thì không ngại chờ đợi. Chỉ là câu trả lời mà mình nhận lại, vô tình lại ngoài dự đoán của hắn. - Cô ấy... cho tôi biết là cô ấy vẫn ổn chứ? Đáp trả lại là một câu hỏi, Minh Triết để lộ ra sự ngạc nhiên, nhưng trong tích tắc đã liền thu lại biểu cảm đó. Bỗng hắn bật cười, đáp lại đầy mỉa mai. - Có thể ổn được sao? Khải Hoàn nghe vậy gượng cười gật gù, thầm nghĩ quả thật cô sao có thể ổn sau ngần ấy sự dày vò... - Tôi hiểu rồi... mong anh chiếu cố cho cô ấy! Có thể cho tôi gặp mặt... tôi... tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy thực sự bình an... Minh Triết liền ngắt lời câu nói tiếp theo của anh ta. - Không! Còn lý do tại sao thì chắc cậu cũng đã rõ, tôi sẽ không giải thích thêm! Mời cậu cầm giấy rồi về cho, không tiễn. Hắn phất tay liền đuổi người đi, người bảo vệ khi nãy dẫn đường rất nhanh cũng đã có mặt lôi kéo Khải Hoàn ra bên ngoài. Anh ta mặc nhiên cũng không còn tâm trạng chống đối, hắn ta với lấy tờ giấy rồi cũng yên ổn trở ra bên ngoài. Căn phòng tổng dần trở lại với không gian an tĩnh vốn có của nó, bỗng rồi Minh Triết lôi ra điện thoại ấn gọi đi cho một người, lập tức phía bên kia nhanh liền bắt máy. - Cuộc trị liệu tiếp theo sao rồi? Hắn hỏi ngay vào chủ đề, bên kia đầu dây là chị gái trả lời. - Khả quan hơn cả hôm trước, con bé không còn gặp ảo giác tiêu cực nữa. Chị cũng khá yên tâm chăm sóc, nhưng có điều... - Làm sao? Minh Triết trong lòng bỗng khấp khởi lo lắng, liền hỏi. - Bảo không còn ảo giác thì cũng không phải, chỉ là nó không làm ra những hành động xấu như mấy bữa trước... nhưng thật sự là con bé vẫn chưa hoàn toàn bình thường đâu! - Cũng không thể khỏi nhanh tới thế mà! Minh Nhi nghe vậy liền chậc lưỡi đáp. - Chị biết là thế... nhưng mà... con bé nó nhìn mặt chị ra mày đó!!! - Hả??? Hắn bất ngờ suýt chút đánh rơi cả điện thoại xuống đất, tiếng của bà chị gái vẫn còn vang vọng bên trong loa, hệt như muốn trút ra mọi cơn bức xúc ở trong lòng. - Thà là bị nhìn thành một người khác còn đỡ phải nghĩ nhiều, đằng này lại nhìn ra trúng thành em trai của mình! Đấy có khác gì nói chị mày giống đàn ông không cơ chứ! Minh Triết chốc không nhịn nổi muốn cười to thành tiếng, hắn nhịn đến độ đỏ cả mặt, cố tỏ ra nghiêm túc "an ủi" chị mình. - Không thể trách người bệnh được, với lại... ai mà không biết rõ cái nết của chị, thì không ai dám nghĩ chị giống đàn ông đâu! - Ủa rồi mắc mớ gì liên quan tới cái nết của chị! Còn không phải do mặt mày giống vợ ông Toàn hả! Nên con bé mới nhìn nhầm chị thành mày! - Ừ chị nói gì cũng đúng! Mà chỉ đúng duy nhất là mặt giống với chị thôi, còn chuyện ông Toàn làm thụ dưới chị thì không ai dám dành! - Mày xỉa xói ai đấy thằng kia? Ý mày khịa ai nằm trên hả??? Tút tút... Minh Triết ngay khi vừa nghe chị mình lên tiếng chửi mắng liền lập tức cúp vội. --- Cảm ơn bạn đã ủng hộ.