Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Tìm Được Người?

Bỗng cô lặng lẽ mỉm cười nhẹ như không sau câu nói vừa rồi của mình. Ưu tư nhìn vào gương mặt hắn đầy vẻ nghi hoặc, cô vẫn lặng ngắt như tờ không thốt thêm nửa lời. Giọng Minh Triết phát ra âm thanh vẫn còn đôi chút khàn, anh dĩ nhiên không giấu được cảm xúc mình đang biến động. - Cô thực sự... thực sự đã bình tâm rồi sao? Tú Uyên nghe liền thở hắt ra, gương mặt nhợt nhạt điểm nhẹ lên khóe môi cong mềm. Nụ cười có chút cố gượng gạo đáp lại hắn, mang theo vẻ mệt mỏi không thể đem giấu. - Anh biết là tôi không thể như thế này mãi mà! - Tôi... Cô đặc biệt ngắt lời hắn. - Và anh vốn không phải có trách nhiệm với tôi, càng không phải chịu đựng một người phụ nữ điên loạn vì tình! Tôi cũng không thể tự ý biến mình thành một kẻ điên dại trong chính căn nhà của người đã hết lòng giúp đỡ mình được. [...] Sau cùng vẫn là không vững vàng đánh rơi đi giọt nước mắt đắng cay, cô hơi cắn môi cố gắng kiềm nén tiếng nấc nơi cổ họng. Tự cô thấy căm ghét sự yếu đuối của bản thân luôn vô thức trực trào, đối mặt trước ánh mắt thâm tình của người đàn ông đó, cô dường như không còn đủ can đảm mà tin tưởng đặt cược. - Bao lâu nay anh đã nhiệt tình chiếu cố tôi rồi, thật sự tôi rất biết ơn anh. Hiện tại tôi không thể làm gì hơn ngoài nói lời cảm ơn chân thành và tôi nghĩ mình không nên tiếp tục ở đây làm phiền anh... có thể tinh thần tôi vẫn chưa ổn định, nhưng tôi không dám mặt dày nhận lòng tốt của anh thêm nữa, tôi sẽ đi... Bất giác Tú Uyên có chút vội vã đứng dậy, câu từ bỗng trở nên rối rắm đến mức khó hiểu. Đổi lại hắn vẫn một mực nhìn cô đầy âu lo, thật lòng hắn không để ý lắm tới lời cô nói nãy giờ. Đơn giản là đối mặt với dáng vẻ lóng ngóng muốn nhanh chân bỏ chạy về này của cô, bỗng nhiên hắn có chút cười khổ, tự mỉa mai rằng. Đây gọi là "ăn no liền bỏ chạy" sao? Còn chưa kịp đứng lên đã bị hắn kéo ngược trở về, hai cánh tay hắn mạnh mẽ nhấc bổng cô lên. Minh Triết liền cố ý làm mặt lạnh, giọng điệu cũng trở nên u ám hẳn. - Đừng có vội chạy cứu thân như thế, trước hết phải nghe tôi nói đã! Thứ nhất là tôi không ngại mình bị phiền, cô cứ việc thoải mái làm mọi thứ cô muốn trong nhà này. Với lại tôi nhớ không lầm chính mình đã nói sẽ trao quyền hạn cao nhất trong căn nhà này cho cô, quân tử phải giữ lấy lời! - Anh nói gì vậy? Tôi không... Tú Uyên vừa mới cất tiếng đối đáp, hắn như vội vàng lập tức đánh gãy lời cô, nói chen vào. - Thứ hai là tôi không chấp nhận lời cảm ơn của cô, mặc dù lời nói của cô rất xuôi tai. Nhưng tôi không phải là loại đàn ông dễ dãi, không dễ bị mua chuộc bằng thanh âm ngọt ngào đó đâu. - Tôi không hiểu anh nói gì hết... để tôi đi đi... Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, vô thức con ngươi bé nhỏ có chút ngân ngấn lệ. Dáng vẻ uất ức thấy rõ, khiến hắn không đành lòng nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn phải đáp trả. - Cũng được! Nhưng trước hết tôi muốn cô trả ơn tôi, vẫn tốt hơn là cảm ơn qua loa nhỉ! Quyết định vậy đi! - Trả ơn sao? - Đúng thế! Bằng cách là cho tôi thấy sự chăm sóc của mình có hiệu quả, vậy nên cô cứ tiếp tục ở lại đây cho đến khi bản thân bình phục hẳn! [...] Nói xong hắn mặc nhiên ôm người bế trở về giường, cô gần như không thể trả lời lại hắn câu nào. Bỗng dưng buộc mình phải trở nên ngoan ngoãn bởi hắn, phải như vậy người đàn ông đó mới từ từ giãn nở cơ mặt, thoải mái nở một nụ cười hài lòng với cô. ••• Cùng lúc đó tại tập đoàn Dương Khải. Trước cửa sảnh lớn của công ty, một khung cảnh ồn ào đang diễn ra tại đó. Tú Linh với bộ dạng đầu bù tóc rối, gương mặt thì lem luốc bởi nước mắt và mascara. Khuôn mặt vốn dĩ luôn được trang điểm kỹ càng, nay lại trở nên lem nhem đến mức khó coi. Điều đáng nói nhất ở đây, một người luôn giữ hình tượng đoan trang hiền thục, những lúc xuất hiện thì luôn mang theo mình giọng điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ. Hôm nay lại không khác gì kẻ lộng ngôn, ăn nói trịch thượng, cô ta gần như xử sự như kẻ thái độ bề trên bất nhã, không hề xem những người xung quanh mình vào mắt, cứ thế mà la hét điên cuồng hệt như ả đàn bà tùy tiện. - Mau gọi thằng khốn đó ra đây cho tôi! Bằng mọi giá, hôm nay tôi phải nói chuyện cho bằng được với tên khốn đấy!!! - Xin cô hãy giữ tự trọng đừng làm ồn ở đây, ngài chủ tịch đang có một cuộc họp cấp cao ở trên tầng. Hiện tại ngài ấy không thể xuống đây gặp cô bây giờ được. Cô ta nghe vậy liền nổi điên hét thẳng vào mặt người nhân viên đang trình bày kia. - Con ranh kia, mày là cái thá gì mà dám đứng đây trả lời với tao hả? Loại cóc ké như mày không có tư cách ở trước mặt tao mở mồm, mau đi lên kêu cái thằng khốn đấy ra đây gặp tao! Bằng không ngày hôm nay tất cả chúng mày sẽ không vận hạnh nỗi cái nơi chết tiệt này đâu!!! - Cô! Cô còn không nói chuyện cho đàng hoàng... tôi sẽ gọi bảo vệ bây giờ đó... Vốn dĩ người nhân viên ấy muốn xử lý trong ôn hòa, nhưng không ngờ đến thái độ xử sự lố lăng của người đàn bà kia. Còn đang ấp úng không biết phải giải quyết như nào thì bất ngờ người mà ả ta muốn thấy, đã có mặt ở đó. - Không cần đâu, người cần gặp đã xuống tới nơi rồi đây! Tất cả mọi người liền hướng tới nơi tiếng nói của người đàn ông vang lên, Khải Hoàn dáng vẻ tùy tiện bước lên phía trước. Thoạt nhìn bộ tây trang có chút xộc xệch của anh, đã vậy gương mặt anh tuấn ấy thậm chí vẫn còn đang hơi ngái ngủ. Tú Linh gần như tức đến nộ khí bất ổn, liếc thấy bộ dáng bất cần của anh ta, cô ta dù có muốn cũng không thể nói chuyện dửng dưng như không có gì xảy ra. - Vậy mà dám bảo là đang có một họp cấp cao ư? Đúng thật là một thằng xảo đào tạo ra một lũ bịp!!! Khải Hoàn bất ngờ nghe thấy thế thì bật cười đến mức không kịp che miệng, giống như vừa được một câu chuyện hài từ miệng Tú Linh. Liền không nhịn được vội vã trả lời ngay. - Tôi mới lừa cô một lần đã liền bị nói thành kẻ rác rưởi, vậy cô lừa tôi nhiều lần... chắc là đến cả hàng phế phẩm cũng không đáng đem so với cô chăng? - Thằng khốn! Anh là đang mượn việc công trả thù riêng, anh nhắm vào tôi chưa đủ, còn triệt tiêu tất cả các mối quan hệ của tôi! Anh là muốn không chừa đường lui cho người khác phải không hả??? Cô ta gào đến mức khản cả cổ, cơn tức nghẹn phừng phừng dâng lên đến đỏ bừng mặt. Không biết là cô ta đã trải qua những gì sau đợt phong sát vừa rồi, khi mọi hoạt động đều bị đóng băng, tất cả nhãn hàng đều đồng loạt quay lưng cắt đứt hợp đồng dài hạn. Đến cả những mối quan hệ làm ăn lâu dài, những nguồn thu nhập khổng lồ trước đây, đều một lượt bốc hơi không dấu vết. Khiến cho cô ta gần như thất thủ chỉ sau một đêm ngắn ngủi, mà người có thể gây sức ảnh hưởng trực diện như vậy chỉ có duy nhất một mình Khải Hoàn làm được. Anh ta ấy vậy vẫn một lòng trưng ra thái độ dửng dưng, không thèm đem chuyện cô ta kể vào trong mắt, hay dành ra vài giây để phân tích trả lời. Chỉ đơn giản muốn mau chóng đối đáp cho xong. - Đều là những kẻ không ra gì như nhau, tôi và cô ví như một giuộc! Làm gì có chuyện chừa đường lui cho kẻ khác chứ! - Bộ ngần ấy năm quen nhau với anh không là gì sao? Anh có thể tàn nhẫn với người mình yêu như vậy sao? Tú Linh bỗng dưng trở mặt, chốc lát đổi thành dáng vẻ đáng thương, u uất khóc lóc kể khổ. Khải Hoàn đã trở nên quá ngán ngẩm với vai diễn bi hài này của ả ta, cho nên anh ta dù một chút cũng không muốn đứng nán lại lâu thêm. - Tôi đã từng rất tàn nhẫn với người thật tâm với mình, chỉ để dọn đường cho kẻ rác rưởi vào nhà. Và cô chưa bao giờ là người mà tôi xem trọng. Đừng đem thời gian quen biết ra so sánh, cô vĩnh viễn không biết lời biện hộ của mình thối nát như nào đâu! - Khải Hoàn... anh đừng như vậy mà... em biết em sai rồi... em xin anh... đừng bỏ mặc em mà!!! - Nhanh gọi bảo vệ đuổi người đi! Không hợp tác thì khống chế, báo cảnh sát, tùy các người giải quyết! Mặc cho Tú Linh thống khiết nài nỉ, thiếu chút là muốn dập đầu van xin, Khải Hoàn sau khi phất tay gọi người đến, từ đầu tới cuối anh ta chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng, âm trầm quay đầu đệm bước đi vào trong. Người đàn ông lạnh lẽo bước một chân vào thang máy, bất chợt anh ta hơi nhíu mày. Vội vàng rút một vật gì đó bên trong túi áo, giơ lên trước mặt, chiếc điện thoại đang hiển thị có người gọi đến. Khải Hoàn không do dự liền nhấc máy, không chờ anh ta cất giọng hỏi, bên kia đã vội đưa tin. - Đã định vị được người ở đâu rồi ạ. ••• Cảm ơn bạn đã ủng hộ.