Chương 23: Tìm Lại Sự Bình Yên
Trong lòng cô lúc này bỗng trống rỗng đến lợi hại, thể như tâm can đột nhiên bừng tỉnh ngộ, cô thậm chí thoáng qua ý nghĩ muốn một đao dày xéo lương tâm mình ra cho đến khi vụn nát thành từng mảnh. Khóe môi Tú Uyên bỗng gợn lên một mạt trào phúng. Thanh âm bình tĩnh tựa như cố nói với bản thân, rằng hôm nay mọi thứ thật yên bình... rồi chính cô lại cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ đó. - Là mẹ đặt cho tôi. Điệu bộ thản nhiên này của cô, khiến cho người bác sĩ ấy một phen sầm mặt. Bà ta chốc liền thu lại nụ cười mộc mạc, lập tức chớp lấy thời cơ, lần nữa tiếp tục đặt câu hỏi về phía cô. - Cháu có thể nói một chút về ý nghĩa tên mình, ắt hẳn là mẹ cháu cũng từng giải thích cho cháu nhỉ? Ánh mắt Tú Uyên thoáng dao động, hiện tại xung quanh bắt đầu cảm giác mỏi mệt dần. Cô nhìn thẳng vào bà ấy, chốc để lộ ra nét tươi cười cùng với đó là sự xúc động, nhưng rồi đáy lòng lại không nhịn được xúc cảm chua xót. - Tôi vốn không có cơ hội để nghe câu trả lời đó, nên tôi không thể kể được chính xác về ý nghĩa của tên mình. Dù thật ra thì cái tên của tôi chỉ thực sự đặc biệt, chỉ vì khoảng khắc mà cái tên được đặt... là lời trăn trối cuối cùng của mẹ tôi... Tầm mắt Minh Triết bây giờ đặt trọn tất lên người cô, tâm trí hắn nồng đậm sự lo lắng cộng với khoảng trống day dứt khôn nguôi. Thể như hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được lòng bàn tay mà mình đang giữ, ngày một rung động mãnh liệt. Mọi câu hỏi đều rất đơn giản, nhưng với riêng cô... thật khó thể giải bày trọn vẹn. Hắn lại càng để ý, trên trán cô đang toát ra từng vệt mồ hôi không ngừng nghỉ, liền cảm thấy cảnh tượng kia có chút không thuận mắt. Minh Triết vội vàng dùng chính tay áo của mình lau qua vội cho cô, vẫn là hành động quan tâm chuẩn mực. Vị bác sĩ kia còn có vẻ khá đăm chiêu, rõ ràng là người này không đến mức tâm thần phân liệt, mặc dù những triệu chứng trên cho thấy là rất giống. E là đã phải chịu đựng một vấn đề kinh khủng trong một thời gian rất dài, và con người ai cũng đều có một điểm giới hạn, về lâu về dài... một quả bóng thổi căng cũng sẽ đến lúc phát nổ. Cô ấy đã kiểm soát rất tốt mạch cảm xúc của mình, chỉ là bản thân vốn dĩ không phải là thần thánh, con giun xéo lắm cũng phải quằn. Dù gì thì việc trị liệu cũng chỉ mới bắt đầu, để mà bệnh nhân có thể loại bỏ những vết thương tồi tệ của quá khứ trước đây, có thể dễ dàng đương đầu với "nó" mà không còn chút trở ngại gì quá lớn. Thì ngày mà cô ấy hồi phục, hẳn là sẽ sớm hơn dự kiến rất nhiều. Cuối cùng vị bác sĩ đó quyết định kết thúc sớm buổi điều trị ngày hôm nay, tất nhiên là không thể vội trong lúc này. Vì điều tối kỵ nhất trong điều trị tâm lý là khiến cho bệnh nhân đang kích động càng trở nên mất kiểm soát hơn. Cách tốt nhất ta nên làm bây giờ là phải để cho tâm trạng của người bệnh phải thật thoải mái nhất có thể, lúc đó mới dần tiến sâu vào bên trong tiềm thức, triệt tiêu những vết sẹo về tổn thương tâm lý gây nên. ... Cuối ngày sau cuộc trị liệu đầu tiên. Người phụ nữ trung niên hòa nhã đứng dậy, trên môi chốc lát lại hiện lên nụ cười nhã nhặn. Bà ta gật đầu với cô gái ấy một cái, cùng với đó là lời tạm biệt cộng với cuộc hẹn gặp tiếp tục trò chuyện với cô vào ngày mai. Tú Uyên lẳng lặng nhìn bà, biểu cảm đã không còn sợ sệt như ban đầu, thay vào đó là cảm xúc biến đổi đến khó tả. Không hẳn là bộ mặt quá bi thương, nhưng đôi mắt biết nói ấy lại gần như nhuốm đẫm mùi vị mặn của nước mắt. Minh Triết vẫn sát sao đặt trọn trên gương mặt người con gái ấy, lại càng cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá trực tiếp áp xuống. Không hiểu sao gương mặt anh tuấn, vốn luôn đơn thuần lãnh đạm vô sắc vô thanh, hiện tại lại vô thức muốn rơi lệ. Hắn không ngừng dấy lên một suy nghĩ, cô thực giống như một người nghiện ma túy phát tác thống khổ, thèm muốn tìm đến thuốc để giảm bớt cơn đau đớn bên trong. Bằng chứng là cô đã tự làm tổn thương chính mình để tìm kiếm lấy sự công bằng trong cơn tuyệt vọng, nếu không muốn nói là cô đang muốn chia sẻ nỗi đau thể xác cùng với đứa bé con vừa mới yểu mệnh của mình... Nhưng đổi lại bây giờ, cô lại tham lam say mê thứ cảm giác sống trong khung cảnh đẹp đẽ, nơi giấc mơ của những mảnh ký ức ảo ảnh. Minh Triết bỗng gắt gao chôn vùi cô vào trong lồng ngực, hy vọng có thể sưởi ấm tâm hồn đã sớm nguội lạnh kia. - Nằm nghỉ một chút... đừng cố nghĩ ngợi nhiều quá. Minh Triết hướng đến cô nhẹ giọng ôn nhu, nhưng khi vừa mở miệng mới phát hiện yết hầu mình từ lúc nào đã khô khốc đến khó chịu. Không ngờ rằng thanh âm của bản thân lại khàn đặc đến mức, ngay cả chính hắn cũng không nghe ra được rõ ràng. Cô bất giác quay đầu nhìn hắn, quái lạ là tay cô bỗng dưng run rẩy đến kinh người. Nửa ngày mới đặt xuống được đầu ngón tay vô lực chạm đến gương mặt anh tuấn đó. Vài lần cô thiếu chút không vững mà buông lỏng cánh tay, may là có hắn kịp thời đỡ lại kịp. Minh Triết dịu dàng để tay cô chạm thoải mái trên mặt mình, đôi mắt mất hồn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú. Hắn cố ý chờ đợi để nghe được tiếng nói êm dịu ấy, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện. Khi phát giác được cánh môi mềm kia khẽ động, không nghĩ đến việc cô dùng thái độ thản nhiên nói chuyện với anh. - Có thể một lời cảm ơn là không đủ, nhưng nhờ có anh... tôi mới tìm lại được chính mình! Thật sự đã thấy bình yên đôi chút rồi... cảm ơn nhiều lắm... cảm ơn anh... [...] Hắn ngỡ ngàng đến hai mắt trợn trừng, một khắc cảm thấy khó chấp nhận lời vừa mới lọt vào tai. Cảm thấy không thể chỉ mới có duy nhất một liệu trình, khiến một người đầu óc đang không ổn định, rất nhanh đã có thể bình ổn lại tâm tính. Nếu như từ đầu không phải anh là người chứng kiến toàn bộ quá trình mà cô lên cơn phát điên, hiển nhiên anh đã hiểu lầm rằng căn bệnh tâm thần của cô là đang giả vờ. ••• Cảm ơn bạn đã ủng hộ.