Chương 14: Hiến Thân Vì Em.
Tịch Miên ung dung rời khỏi đó. Cô biết nghề hát ở phòng trà không thể tránh khỏi những cảnh như thế này. Đúng là có những cô gái sẵn sàng hiến thân xá để đổi đời. Có những người muốn đi hát chỉ để được đại gia để ý tới rồi cặp với đại gia để được sống sung sướng. Nhưng cô thì không phải như vậy. Cô có lòng tự trọng riêng mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Cô ở trong vũng bùn nhưng không có nghĩa toàn thân đều là bùn. Cô giống như đóa sen không vướng bụi trần, muốn tìm cho mình một chỗ dựa để bản thân có thể được yêu. Và rồi cô đã gặp Lục Đông Thâm. Lúc đầu cô cũng cho rằng anh giống như các vị thiếu gia khác. Đều là vì sắc đẹp của cô cho nên mới tìm đến. Nhưng mà nhan sắc là thứ sẽ phai tàn theo thời gian. Cô lại chỉ muốn tìm lấy một người đàn ông thực sự yêu mình, đáng để cô dựa dẫm cả đời. Cuộc đời của cô đã có quá nhiều bi kịch rồi, trái tim cô đã đầy rẫy những vết thương không có cách nào chữa lành nổi. Mơ mộng về một người thật lòng yêu mình, sẵn lòng chấp nhận quá khứ của cô là chuyện quá sức viễn vông. Thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Tình yêu là thứ không thể tồn tại trong cuộc sống quá nhiều điều giả dối này. Cô rất ghét những tên nhà giàu kiêu ngạo, xem phụ nữ chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của đàn ông mà thôi. Cho nên cô hoàn toàn không để sự theo đuổi của Lục Đông Thâm vào mắt. Cho đến khi bà nội của cô bị bệnh, nhìn thấy anh sốt sắng cõng bà của cô đến bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ anh chạy đôn chạy đáo, ngồi chờ đợi thâu đêm cùng với cô. Lúc cô cần một bờ vai để nương tựa nhất, chính anh là người đã chìa tay về phía cô. Mãi sau này cô mới hiểu được thì ra sâu bên trong con người anh là một trái tim ấm áp và khao khát được yêu. Thì ra khi con người ta yêu, mọi quy chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Tịch Miên bước ra ngoài, lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng đợi cô bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh, cô liền muốn lao vào vòng tay của anh, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm đang ở phía trước. Một đám côn đồ theo sự sắp xếp của bà Lục đã đợi sẵn, bà Lục đã cho bọn chúng một số tiền rất lớn đến để hủy dung cô. Khi thấy cô đi đến bọn chúng đã hất thẳng can axít trên tay vào người cô. “Á á!!!” “Có người tạt axit! Mau gọi điện cho xe cấp cứu đi!” Tịch Miên hét lên một tiếng, nhưng cô hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn. Khi cô mở mắt ra nhìn thấy chính là Lục Đông Thâm đã dùng người để chắn cho cô. Tuy cô không bị thương nhưng toàn bộ axít đều được hất thẳng lên người anh. Lục Đông Thâm kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Tịch Miên nhìn thấy cơ thể của anh bị axít phá hủy mà vô cùng lo lắng. “Đông Thâm, anh có làm sao không? Tại sao anh lại làm như thế?” “Miên Miên, em không sao là tốt rồi. Anh không sao, chỉ là đau một chút…” Anh cắn răng nén cơn đau ở lưng nói với cô, toàn thân đầm đìa đầy mồ hôi. Tịch Miên nhìn thấy anh như vậy thì khóc nấc lên, cô không biết là ai lại độc ác như vậy, lại dùng axít để hủy hoại cô. “Mau giúp tôi gọi xe cấp cứu! Làm ơn, anh ấy đau lắm rồi.” Ở nhà họ Lục, bà Lục đang đứng ngồi không yên vì không biết bọn người bà ta thuê làm ăn như thế nào rồi. Đột nhiên chiếc cốc trên tay bà rơi xuống, theo như thói quen bà định cúi xuống nhặt lên nhưng không ngờ lần này lại đứt tay. Bà Lục nhìn vệt máu trên tay mà dự cảm có chuyện chẳng lành. Đúng như bà ta mong muốn, hủy hoại một con người nhưng không phải là người bà ta căm ghét mà là đứa con trai bà ta hết lòng yêu thương. Lúc này, người làm hớt hải chạy vào thông báo cho bà Lục. “Bà chủ, không hay rồi… Bên bệnh viện mới báo sang, cậu chủ… cậu chủ…” “Đông Thâm, nó làm sao?” “Cậu chủ bị người ta tạt axít bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện rồi.”