Chương 12: Hôn Lễ ‐ Sự Hồi Sinh
Đợi khi đám người mới bị đuổi đi xong cả bốn mới yên lặng quan sát tình hình xung quanh căn nhà một lần. Xung quanh toàn bộ đều là nhà sàn nhỏ hơn cái mà bọn họ ở, nhìn chung thì kiểu dáng chẳng chút khác gì nhau. Đợi đến chọn phòng thì bọn họ chọn hai căn phòng đối diện nhau ở cuối dãy hành lang, Trân Ni ở cùng Thời Duật còn Lâm Vy và Tần Hạn ở cùng nhau. Đợi sau khi đám người chơi chọn xong chổ ở thì NPC Ái La cũng đã quay trở về, khi cô ta trở về còn mang theo hai người trong làng nữa cả hai đều là đàn ông tầm ngoài 40 bộ dáng có chút cơ khổ. "Đây là Chú Cơ và Chú Chiên hai chú ấy sẽ lo bữa ăn cho mọi người trong vòng 7 ngày tới, sau 7 ngày khi hôn lễ đã được tổ chức xong thì mọi người có thể về thành phố được rồi." Vừa nói Ái La vừa nhìn thoáng qua đám người chơi, nụ cười trên môi theo đó cũng có chút ẩn ý. "Nếu như mọi người có cần thêm gì thì nhớ nói đấy nhé, chúng tôi đều sẽ đáp ứng đủ cho mọi người." Ái La lại tiếp tục lên tiếng. "Tôi muốn dạo một vòng quanh làng nhưng không biết đường, cô có thể cung cấp bản đồ làng cho chúng tôi xem hay không?" Trân Ni cũng không ngại mà bắt đầu lên tiếng đòi hỏi. Ái La nghe xong cũng không có đồng ý ngay lập tức mà hơi suy nghĩ một lúc mới gật đầu "Có thể chứ, nhưng mà trong làng có một vài nơi có thể gây nguy hiểm để tôi đánh dấu lại trên bản đồ rồi đưa đến cho các vị." "Vậy thì cảm ơn cô nhiều nha." Trân Ni mỉm cười nhìn Ái La. Ái La nghe xong liền lắc đầu "Nào đâu phải cảm ơn tôi làm gì chứ, người phải cảm ơn là tôi đây mới phải cảm ơn các vị vì đã xem trọng phong tục nơi này. Hiện tại tôi có một vài việc phải rời đi, mọi người cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi nhé." Sau khi Ái La rời đi hai NPC Cơ và Chiêm cũng đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Hiện tại là đầu giờ trưa mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, mặt dù đang ở giữa rừng cây thế nhưng chẳng có chút gió nào để đánh bay sự oi bức. "Nóng quá, vào trong thôi đợi lúc nửa bản đồ được đưa đến chúng ta liền đi một vòng nhìn thử." Lâm Vy bị nóng hung cho đỏ da liền chịu không được nữa. Quả thật mặt trời ở đây nắng rất hung không riêng gì Lâm Vy mà ngay cả Trân Ny hay những người con trai khác đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn họ quay vào nhà được hơn 30p thì bản đồ của làng cũng được đưa tới, 10 bản đồ nằm gọn gàng trên bàn như thế chẳng khác nào phó bản này yêu cầu hành động theo cặp, lần này phó bản đúng là biết rài hàng thật chứ. Tần Hạn tiếng đến cầm hai cái bản đồ mang về, nhìn bản đồ được vẽ sơ sài trên tấm giấy đã chuyển màu xem ra tuổi đời của nó cũng không phải ít. Bên trên bản đồ cũng chẳng vẽ gì nhiều ngoài mấy cái cây, nhà rồi ao hồ ra còn có mấy địa điểm như đền. Bên trong bản đồ đều có dấu gạch chéo ở phía hồ sau làng cùng với một gốc cây tô bên cạnh còn có 1 cái miếu nhỏ chắc đây là những chỗ nguy hiểm mà NPC Ái La đã nhắc đến. "Xem ra diện tích ngôi làng này cũng khá lớn nhỉ, phạm vi lần này chúng ta hoạt động tương đối rộng." Lâm Vy nhìn bản đồ một lúc rồi lên tiếng đánh giá. "Phạm vi càng rộng mọi thứ càng khó chơi, em sợ nhất chính là loại phó bản như này nè mỗi lần có người chết đều hơn một nửa." Trân Ni cũng không khỏi thở dài mà than vãn. "Trân Ni, cô có từng chơi qua dạng phó bản nào tương tự thế này chưa?" Thời Duật hờ hững lên tiếng. Nghe hỏi Trân Ni liền thành thật mà gật đầu "Em từng chơi qua dạng phó bản làng quê như thế này một lần, nhưng lần đó phó bản không liên quan đến tập quán phong tục như này. Lần đó em được yêu cầu sống sót sau 10 ngày thì mới được rời đi, nhưng 10 ngày đó chẳng dễ sống chút nào." Vừa nói Trân Ni vừa nhớ lại lần đó bản thân sút ngủm liền cực kì không vui. "Vậy xem ra hai phó bản đều tương tự nhau chính là buộc chúng ta phải sống sót, trước tiên đi dạo một vòng quanh thôn cái đã xem có manh mối gì hay không." Tần Hạn đưa mắt nhìn chăm chú bản đồ để xem xét. "Trời này nếu ra đường có khi lại bị phơi thành khô mất, trước tiên chúng ta về phòng tìm manh mối cái đã." Lâm Vy nhớ đến cái nắng ở bên ngoài liền không vội ra ngoài. "Cũng được, về phòng ngủ xem trong đó liệu có thứ gì không sạch sẽ hay không." Trân Ni cũng tán thành với ý kiến của Lâm Vy. Bốn người sau khi thống nhất được ý kiến liền ai về phòng nấy bắt đầu lục tìm, trong căn phòng nhỏ chỉ để vừa một chiếc giường, một tủ áo với một tủ đầu giường ra thì không còn thêm gì nữa. Diện tích căn phòng khá nhỏ nhưng vẫn có một cửa sổ đối diện với giường dùng để lấy không khí và ánh sáng, thành ra mọi thứ cũng không quá ngột ngạt. Trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có hai chiếc đèn cốc được chăm đầy dầu đặt sát vào góc bên cạnh có đặt một hơp dim. Thời Duật lựa chọn chiếc tủ áo làm nơi tìm kiếm đầu tiên, hay cánh cửa tủ vừa được mở ra mùi ẩm mốc nhanh chóng sọc thẳng ra lan tỏa trong không khí. Bên trong tủ hiện tại chỉ có treo vài ba bộ quần áo có của nam lẫn nữ, toàn bộ đều là quần áo đều vẫn còn khá mới có vái dài-ngắn, đồ thể thao nam nữ. Trân Ni không ngại mà mang toàn bộ quần áo trong tủ ném ra bên ngoài còn bản thân thì leo vào bên trong để ngó nghiêng nhìn thử, cũng may dáng người cô khá nhỏ nên những việc này làm vô cùng dễ dàng. "Tìm được gì bên trong không?" Thời Duật đứng bên ngoài nhìn Trân Ni đang loay hoay nhìn xung quanh hỏi. "Không có, em không thấy…." Nói đến đây Trân Ni đột nhiên im bặt, cô hình như thấy được thứ gì đó thì phải. Thời Duật cũng hơi nhíu mày mà nhìn động tác của cô, lúc này cô đi đến góc tủ chân hơn nhón lên tay với lên phía trên nóc tủ lấy xuống thứ gì đó. Thứ trên nóc tủ được lấy xuống là một quyển sổ nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay của người trưởng thành, quyển sổ bìa đen đã bị bám một lớp bụi rất dày Chuyện đầu tiên sau khi bước ra khỏi tủ chính là tìm đồ lau đi lớp bụi dày kia, nhìn lớp bụi dày ấy không biết nó đã được đặt ở đó từ năm nào. Phần giấy bên trong quyển sổ cũng đã bám bụi hơn nữa giấy bị ngả vàng và có dấu hiệu bị mối mọt ăn, nét chữ ở trên giấy cũng đã sớm nhòe đi nhưng cũng may nó còn đọc được. Ngày 19/3/…. Hôm nay trời đẹp có gió nhẹ, tôi và anh ấy cuối cùng cũng quyết định sẽ kết hôn. Ngày 23/3/…. Hôm nay trời nhiều nắng, tôi và anh ấy đã chọn được địa điểm kết hôn. Ngày 27/3/…. Hôm nay trời ít nắng, tôi và anh ấy xuất phát đến địa điểm kết hôn…. …. Ngày 29/3/…. Trời hôm nay mát và có gió nhẹ, tôi và anh ấy đã đến nơi, có rất nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này để kết hôn. Ngày 30/3/…. Trời nắng ấm, mọi người ở đây thật tốt. Ngày 1/4/…. Hôm nay có mưa nhưng không lớn, có cặp đôi đã chia tay với nhau. Hi vọng mình và anh ấy sẽ thuận lợi kết hôn. Ngày 2/4/…. Trời lại mưa, tôi và anh ấy đã cãi nhau. Ngày 3/4/…. Trời đã bắt đầu nắng, mọi người thật kì lạ. Ngày 4/4/…. Hôm nay trời nắng to, bọn họ đã rời đi. Ngày 5/5/…. Đọc đến ngày thứ 7 khi chủ nhân quyển nhật kí đến làng mọi thứ liền theo đó mà bị bỏ ngỏ, phía sau cũng chẳng có thêm thứ gì nữa. "Xem ra chủ nhân quyển nhật ký xảy ra chuyện rồi." Trân Ni không khỏi thở dài. "Đó chẳng phải là chuyện trong dự đoán hay sao." Thời Duật đáp. "Mau tìm tiếp xem còn thứ gì không." Thời Duật vừa nói vừa kéo mở ngăn kéo ở tủ đầu giường nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trân Ni thấy thế cũng tiếp tục công việc, cô sốc toàn bộ chăn đệm lên để tìm thử ngay cả phí dưới giường cô cũng chẳng bỏ qua. Hai người lục tung căn phòng lên hết nhưng ngoài quyển nhật ký thì không còn thứ gì nữa. Lúc đang dọn dẹp lại thì Lâm Vy và Tần Hạn từ phòng đối diện đi qua, vẻ mặt cả hai đầy vẽ chán nản xem ra hai người bọn họ chẳng tìm được thứ gì. "Bố trí mấy căn phòng này giống nhau thật đấy, ngay cả hay cây đèn kia cũng được đặt hệt như nhau." Lâm Vy ngồi trên giường bắt đầu đánh giá. "Chị xem đi, em vừa tìm được thứ này nè." Vừa nói Trân Ni vừa đưa quyển nhật ký cho Lâm Vy xem. Tần Hạn thấy có manh mối cũng ngó đầu lại nhìn thử "Ôi vãi, ngày 7 vậy mà lại không có thông tin nào." "Lành ít dữ nhiều, chủ nhân quyển nhật ký đã chắc sớm bỏ mạng rồi." Lâm Vy cũng không khỏi lắc đầu. Mặc dù chủ nhân quyển nhật ký cũng chỉ là một NPC nhưng dựa theo cốt truyện thì đây cũng là một người đáng thương.