Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Hôn Lễ ‐ Sự Hồi Sinh: Gặp Lại Người Quen

Qua vài ngày khi hệ thống nhắc nhở sắp phải tiếng vào màn chơi Trân Ni liền tranh thủ thay một bộ đồ dễ vận động hơn chút, màn chơi trước dễ quá có khi màn này lại siêu khó không chừng. Lúc chuẩn bị xong ngồi yên vị một chỗ thì mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay chuyển, mọi thứ mờ dần đi đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ thì bản thân cô đã ngồi trên một chuyến xe buýt đang duy chuyển rồi. Chuyển xe 20 chỗ đang duy chuyển bon bon trên một đoạn đường làng, hai bên con đường chỉ có màu xanh của cây cỏ xen lẫn lưa thưa là những căn nhà thưa thớt. Trên xe lại có những âm thanh quen thuộc vô cùng "Mẹ nó đây là nơi nào, mau thả ông xuống." "Mẹ nó, các người đang bắt cóc đấy à mau thả tôi xuống nhanh." "Tôi phải báo cảnh sát bắt đám các người, các người dám bắt cóc tôi." "Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống." Kèm theo tiếng la hét còn có cả tiếng khóc đầy sợ hãi, xem ra lần này người mới hơi nhiều. Vốn cô còn đang nghĩ xem lần này bản thân có cần phải giả thành người mới hay không, trong giây phút đắn đo suy nghĩ thì nơi khóe mắt của cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lần này Trân Ni không khỏi tặc lưỡi, thế mà lại gặp phải người quen ở đây nữa đúng là có duyên mà. Mà người quen kia của cô không ai khác ngoài đám Thời Duật Lâm Vy và Tần Hạn, ba người bọn họ ngồi ở hàng ghế đối diện với cô nên khi cô nhìn thấy họ thì họ cũng nhìn thấy cô. Trong xe người mới thì la hét khóc lóc, người cũ thì nhắm mắt dưỡng thần giả câm giả điếc xem như không nghe không thấy, đợi khi nào xe dừng lại rồi xem tình hình tính tiếp. Tần Hạn có chút giật mình kéo tay Lâm Vy "Xem ra chúng ta thật sự có duyên lắm kìa, thế mà cũng gặp được ở đây." Lâm Vy nghe xong liên liếc mắt nhìn Tần Hạn sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay sang một bên nhắm mắt lại.

Xe cứ thế chạy bon bon gần 30p nữa mới dừng lại, lúc xe dừng lại cả đám người cũ lẫn mới đều trang thủ xuống xe. Người mới thì náo loạn người cũ thì xem xét tình hình xung quanh. Bọn họ hiện tại đang đứng trước một cánh cổng làng, ngôi làng này nằm sâu trong núi nên mọi thứ có chút đơn sơ và hoan vu. Vì đám người mới quá ồn ào nên một trong số những người cũ đã đứng ra giải thích cho bọn họ, nhưng chỉ đơn giản là giải thích sơ lược còn việc tin hay không là chuyện của bọn họ. Trân Ni cũng tranh thủ thời gian này mà tìm nhóm của Lâm Vy dù sao cũng là người quen cũ ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm nhau một tiếng. "Chị Lâm Vy, thật không nghĩ đến chúng ta lại có duyên như vậy nha." Trân Ni mỉm cười lên tiếng. Lâm Vy nghe xong thì hừ lạnh "Đúng thật là có duyên nha, lần đầu gặp nhau mà lừa gạt nhau như thế rồi không biết lần này gặp nhau còn có chuyện gì nữa đây." Trân Ni nghe xong cười đến công khóe mắt đi đến bên cạnh Lâm Vy có tay cô nàng "Chị đừng giận mà, tại lần đó vừa gặp em đã thích chị nên muốn chị che chở em ấy mà." "Mà phải công nhận cô diễn đỉnh thật đó, ngay cả Thời Duật đến cuối mới nhìn ra được cô giả vờ." Tần Hạn ở một bên không khỏi tặc lưỡi khen ngợi. Thời Duật ở một bên nghe thế cũng không chút ý kiến nào mà chỉ im lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào Trân Ni. Mà lần này Trân Ni không diễn vai cô thỏ nhỏ nữa nên cũng chẳng ngại ánh mắt của Thời Duật hơn nữa còn mỉm cười nhìn người lại hắn. Bốn người đứng chung một chỗ đám người cũ nhìn thấy liền tặc lưỡi xem như đã hiểu quan hệ của cả 4 là đồng đội, còn người mới thì chỉ đứng nhìn vì cả 4 đứng chung quá mức đẹp mắt. Hai mươi người chơi đứng ngay cổng làng rất lâu thì trong làng mới có người ra đón, người đến đón bọn họ là một cô gái tầm hơn 20 một chút khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng lại có chút ưa nhìn. "Mọi người đến sớm hơn thông báo nên gây chậm trễ trong quá trình tiếp đón, xin mọi người đừng giận. Chào mọi người tôi là Ái La, khoản thời gian tiếp theo mọi người cần gì cứ việc nói với tôi là được. Mọi người chọn nơi này làm địa điểm kết hôn chúng tôi thật sự rất vui mừng vì phong tục làm lễ kết hôn ở địa phương được mọi người biết đến. Nào nào mọi người mau vào trong đi, nơi chuẩn bị cho mọi người ở trước khi kết hôn đã được dọn dẹp mọi người chỉ cần dọn vào ở là xong rồi." Vừa nói Ái La vừa dẫn đám người đi thẳng vào trong làng, sau vài lần quanh co của con đường thì bọn họ được dẫn đến một ngôi nhà sàn lớn. "Do mọi người cũng sắp cưới nhau nên việc ở chung một phòng không quá đáng nên là các cặp tân lang tân nương tương lai cứ ở cùng nhau đi, tôi đã chuẩn bị đủ 10 phòng cho các vị rồi đấy mọi người mau vào trong chọn phòng đi tôi có việc đi một lát rồi về ngay." Vừa nói Ái La vừa mỉm cười vui vẻ nhìn đám người chơi một lúc rồi mới rời đi. Khi NPC Ái La rời đi đám người liền nhốn nháo phải thôi lượng thông tin mà Ái La cung cấp chẳng khác nào một quả bom dội thẳng xuống mặt nước vốn đã gợn sóng. Phó bản lần này vậy mà lại liên quan đến vấn đề kết hôn, hơn nữa lại là kết hôn theo phong tục của một thôn làng ẩn sâu trong núi. "Má ơi, thế nhưng lại đủ 10 cặp thật kìa." Tần Hạn từ nảy đến giờ nhìn ngó số lượng người chơi xem nam nữ liệu có đúng hay không thế nhưng lại đúng thật, phó bản lần này đúng là gài bọn họ mà. Những người chơi cũ lúc này nhận định nhau rất nhanh nên bọn họ liền nhanh chóng bắt cặp với nhau, dù sau làm đồng đội với người cũ cũng an toàn hơn với người mới nhiều lần. Đám người mới cũng không phải là ngốc nên không nhận ra tình hình bất thường ở thời điểm hiện tại, thế nên bọn họ vội vàng chạy đi tìm người củ dẫn mình. Đám người bọn họ cũng rất nhanh đã bị chú ý đến, hai người đàn ông và hai cô gái nhanh chóng đi về phía bọn họ. Người đàn ông dáng người hơi cao, trên đầu bị hói nhìn cô "Chúng ta lập đội đi." Gã đầu hói hắn biết cô không phải người mới nên lập tức lựa chọn. Lâm Vy bên cạnh cũng bị một người gầy lùn mời mọc lập nhóm. Bên phía Thời Duật và Tần Hạn cũng bị hai cô gái bám lấy không muốn buông ra. Cả bốn người mới đều nhắm được mục tiêu nên lập tức tấn công, mà bốn người bọn họ sao lại cho người mới cơ hội làm loạn kia chứ. Thời Duật đưa tay kéo lấy tay cô biến cô thanh lá khiến chắn trước mặt mình nhằm tránh đi sự đụng chạm của cô gái người mới, mà cô cũng hiểu ý vô cùng hợp tác với hắn. "Thật ngại quá, chúng tôi là một đôi cảm phiền cô đừng chen chân vào phá đám." Vừa nói Trân Ni vừa ôn hòa mỉm cười. Gã đàn ông đầu hói nghe xong cũng không khỏi tức giận đùng đùng mắng mỏ cô rất khó nghe, mà cô ấy à mặc kệ cho tên đầu hói mắng dù sao thì hắn mắng cô cô cũng không chết được.