Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chính thức theo đuổi em

Thẩm Trác Hoa quay đầu lại, một anh chàng đẹp trai tỏa sáng chào cô: "Chào chị dâu." Tên này có bị điên không? Cô còn không biết anh ta mà anh ta lại gọi cô là chị dâu. Thẩm Trác Hoa cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Có phải anh nhận nhầm người rồi không?" Cô sợ lỡ lời xúc phạm bệnh nhân tâm thần nên cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể. Tần Gia Thụ nghe vậy cười rộ lên: "Chị dâu, tôi không nhận nhầm người, anh trai tôi là Tần Thiên Hàn." "Vậy thì vẫn là nhầm rồi, tôi và anh trai cậu chỉ là bạn bè bình thường, không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu." Lúc này, Thẩm Trác Hoa đã biết được thân phận của người trước mặt mình. Tần Gia Thụ cười nói: "Không sao, bây giờ không đúng nhưng sau sẽ đúng. Anh trai tôi là một người vô cùng ưu tú. Thẩm tiểu thư, chị lấy anh ấy sẽ không phải khổ đâu." Thẩm Trác Hoa chỉ có thể cười bất lực: "Tôi chuẩn bị xuống thang máy đây, anh còn chuyện gì nữa không?" "Phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Tần Gia Thụ, em họ Tần Thiên Hàn. Thẩm tiểu thư, anh tôi nói rồi, muốn tôi đích thân hộ tống chị về nhà. Trời tối rồi, một mình chị thân con gái yếu đuối gọi xe về nhà anh tôi không yên tâm." Những lời này khiếm Thẩm Trác Hoa cảm thấy kì quái, hỏi: "Anh của anh đâu? Tại sao anh ta lại giao cho anh làm những việc này?" Chẳng lẽ Tần Thiên Hàn cho người theo dõi cô. Thẩm Trác Hoa cảm thấy có chút khó chịu. Cô không thích cảm giác này. Tần Gia Thụ cười rộ lên: "Là thế này, hôm nay tôi và anh tôi đến nhà hàng này ăn cơm. Trùng hợp nhìn thấy Thẩm gia đang tổ chức tiệc mừng. Anh tôi đứng bên trên xem liệu chị có cần giúp đỡ gì không. Nhưng Thẩm tiểu thư đã thể hiện rất tốt. Anh tôi vốn định sẽ đưa chị về nhưng công ty lại gọi đến nói là có việc gấp cần anh ấy xử lý. Vậy nên anh ấy liền bảo tôi ở đây đợi chị để đưa chị về." "Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được rồi." Thẩm Trác Hoa vừa từ chối, Tần Gia Thụ liền cười khổ một tiếng: "Chị dâu, chị dâu tương lai, tôi đã hứa là đưa chị về nhà, nếu bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ này, anh tôi sẽ đưa tôi sang Châu Phi khai thác mất, không làm xomg, tôi cũng không có cách nào quay về. Năng lực của tôi cũng rất có hạn, tôi chỉ đưa chị về thôi, sau này sẽ không can thiệp vào việc của chị đâu." "Thôi được rồi, vậy thì phiền anh đưa tôi về nhà." Đã nói đến nước này, Thẩm Trác Hoa cũng ngại từ chối. Hơn nữa cô cũng không lái xe, có người đưa về nhà cũng rất tiện. Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Tần Gia Thụ ngồi trước lái xe, Thẩm Trác Hoa ngồi ở ghế phụ. "Về nhà an toàn rồi chứ? Gia Thụ không làm việc gì khiến cô thấy phiền chứ?” Tần Thiên Hàn gửi tin nhắn tới, Thẩm Trác Hoa cảm thấy có chút phức tạp. Cô nói lời cảm ơn sau đó đáp: "Tần Thiên Hàn, lúc trước tôi đã nói với anh rất nghiêm túc rồi. Tôi không muốn đột ngột kết hôn với ai đó. Đối với tôi, tình cảm là chuyện cần được cân nhắc cẩn thận." "Lần trước là do tôi quá lỗ mãng, tôi muốn xin lỗi em. Thẩm tiểu thư, em có thể cho tôi cơ hội chính thức theo đuổi em từ hôm nay không?" Tần Thiên Hàn là người thừa kế của nhà họ Tần, còn cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, hơn nữa còn là mẹ đơn thân. Đừng nói Tần Thiên Hàn có thật lòng hay không, kể cả thật lòng thì cô cũng không dám tưởng tượng đến gia đình đó. Chưa kể, cô còn chưa hỏi ý kiến Đóa Đóa, liệu con bé có chấp nhận người đàn ông này hay không. Cô phải đặt con gái lên hàng đầu, nghĩ một lát, Thẩm Trác Hoa lại từ chối. "Tần tiên sinh, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng hiện tại tôi chưa có kế hoạch cho hôn nhân. Anh cũng đã biết về tôi rồi. Tôi chỉ muốn lấy lại cổ phần của mẹ, để bà ấy ở bên kia được yên nghỉ." Những lời này vừa được gửi đi, Tần Thiên Hàn cũng không trả lời. Cảm giác bị một người phụ nữ từ chối liên tục, chắc anh ta sẽ không theo đuổi nữa, Thẩm Trác Hoa cũng không thấy ngạc nhiên chút nào. Sau khi cô về đến nhà, Kiều Thi Văn quan tâm hỏi thăm: "Thế nào, hôm nay mọi thứ đều tốt cả chứ?" "Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của bố tớ lúc đó đâu, cả khuôn mặt méo mó. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, tiệc tư hữu hóa của Thần gia thất bại rồi. Tiếp theo tớ cần nghĩ cách để điều tra rõ ràng về cái chết của mẹ tớ năm đó, quang minh chính đại kế thứa số cổ phần của mẹ. "Đừng quá mạo hiểm, cậu luôn phải đặt Đóa Đóa lên hàng đầu." Kiều Thi Văn nói xong, Thẩm Trác Hoa mỉm cười gật đầu rồi hỏi: "Đóa Đóa đâu? Con bé ngủ rồi à? " "Vừa ngủ nửa tiếng trước. Vốn định đợi cậu về nhưng đồng hồ sinh học của con bé quá đúng giờ. Tớ đành phải thuyết phục nó đi ngủ. Cậu lên ngủ cùng Đóa Đóa đi, ngày mai Đóa Đóa thức dậy thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui.” Thẩm Trác Hoa gật đầu. Cô định đi tắm, đúng lúc này điện thoại Kiều Thi Văn đổ chuông. Thấy vẻ mặt uể oải của cô bạn thân sau khi nghe điện thoại, Thẩm Trác Hoa lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao, sao sắc mặt cậu lại lo lắng thế?"