Chương 108: Người đàn ông của em!
Người đàn ông dịu dàng đưa tay vén mái tóc dài lòa xòa trước trán cô ra sau tai. “Anh không quan tâm trong quá khứ em đã gặp những chuyện gì, hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào cũng không sao. Ngay cả cha của con trai em là ai, anh cũng không cần tò mò muốn biết. Nhưng Lâm Lâm à, khi đã là người của anh, anh sẽ không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác, dù chỉ là nấu súp cũng không được, em nghe rõ chưa?” "Anh không thể hành hạ em cả đêm chỉ vì em nấu súp cho bác sĩ Vũ đó chứ?” Cho dù hiện tại người đàn ông này vô cớ gây sự, Tú Lâm vẫn phải nhẹ giọng với anh ta, cô buông cánh tay vô lực rủ xuống bên người, nhẹ giọng nói, “Không muốn nữa, không làm nữa… Dương Dương, tha cho em được không?" Tú Lâm không tin mình không thuyết phục được người đàn ông này! Vốn tưởng rằng đã hạ mình năn nỉ đến mức đó rồi thì anh ta nên buông ra mới phải, nhưng cậu em của anh ta lại đứng lên, Dương Khôi ghé vào tai Tú Lâm nói khẽ, “Em còn muốn một người đàn ông xứng lứa vừa đôi với em nữa không?” “Không không, anh à, em chỉ muốn anh thôi... Chỉ cần anh, một mình anh là đủ rồi?" Tú Lâm khóc nức nở, mệt mỏi kêu lên mấy tiếng đáng thương. Đôi tay mềm nhũn của cô đặt trên khuôn ngực nóng rực của người đàn ông cũng rủ xuống. Cuối cùng, cô nghe thấy người đàn ông trầm giọng, “Được rồi.” Sau đó anh ta mới buông cô ra, anh bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đó Tú Lâm đã hoàn toàn bất tỉnh. Không rõ người phụ nữ này có sức hấp dẫn như thế nào đối với mình, nhưng Dương Khôi chỉ biết rằng anh không có ý định buông bỏ cô ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy xa. Một đêm điên cuồng trong cuộc yêu đương khó kiềm chế hiển nhiên không phù hợp với tính cách lạnh lùng trầm tĩnh thường ngày của Dương Khôi. Người phụ nữ lúc này dựa vào trong ngực anh, làn da trắng nõn đầy vết tích của một đêm ân ái kịch liệt, trong mơ hồ cô đột nhiên vươn bàn tay mềm mại đặt trên người anh, khuôn mặt trắng hồng càng thêm đẹp mắt... Một đêm đắm chìm trong mê loạn hậu quả nghiêm trọng nhất chính là làm cho bác sĩ Châu không thể tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cho đến khi một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên bên tai cô, "Lâm Lâm, mặt trời đã lên cao lắm rồi." Một bàn tay nhỏ mềm mại đầy thịt đột nhiên chạm vào trán cô, sau đó nói với Phương Linh ngồi bên cạnh, "Lâm Lâm không bị sốt, chắc là do hẹn hò với chú Dương nên quá mệt mỏi thôi." Lúc đầu Tú Lâm còn đang trong mộng đẹp chưa muốn tỉnh giấc, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, cô đột nhiên mở mắt ra. Một khuôn mặt dễ thương và mềm mại ngay lập tức phản chiếu trong mắt cô. Tú Lâm mở to mắt, cô thấy con trai và bạn thân đang đứng cạnh giường, còn chăm chú nhìn cô. Tú Lâm đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn ra, phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu lại xem người nằm bên cạnh có còn ở đó không. Cũng may Dương Khôi đã đi rồi, chỗ nằm bên cạnh vẫn êm ái như đêm qua chưa từng có người nằm ngủ, ngay cả ga trải giường cùng chăn bông cũng được thay mới. Xung quanh cô không còn chút hơi ấm nào, nếu không phải trên người cô cảm giác đau nhức như xương sắp gãy vẫn tồn tại, thì Tú Lâm suýt chút nữa còn cho rằng tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự chỉ là một giấc mơ. Nhìn Tú Lâm giống như người mất trí ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, bé cưng lo lắng sờ sờ mặt mẹ mình, “Lâm Lâm, mẹ bệnh sao?” Tú Lâm kéo bàn tay bé nhỏ của con trai hôn lên sau đó cười khúc khích hai tiếng, có lẽ cô bị bệnh thật rồi. Đúng vậy, bị ảo giác, bị bệnh… Tú Lâm quay đầu lại nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường mới biết bây giờ đã hai giờ rưỡi chiều. Phương Linh xoa đầu đứa trẻ đáng yêu, "Bé cưng, con đi ra ngoài trước, nhớ mang hành lý vào phòng, để hai người mẹ của con nói chuyện một chút nhé." Tuấn Anh thành thật gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Tú Lâm vẫn còn mơ hồ, lúc này Phương Linh đột nhiên kéo mạnh cái chăn đang đắp trên người cô ra. Toàn thân Tú Lâm trong nháy mắt bị lộ hết ra ngoài, cô hoảng sợ từ trên giường lật người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hóa ra cô vẫn đang mặc đồ ngủ. Chỉ là bộ đồ ngủ cô đang mặc trông rất quen thuộc? Sau khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là chiếc áo sơ mi của Dương Khôi. Với đôi mắt sắc bén của Phương Linh thì sự thật đã bày ra trước mắt, không cần nói nhiều cũng không cần giải thích cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. “Cậu to gan lắm, dám đưa đàn ông về nhà?” Vừa nói Phương Linh vừa cười tủm tỉm. Tú Lâm lập tức đỏ mặt, “Tôi đi rửa mặt!” Khi Tú Lâm ra khỏi phòng nhà vệ sinh và trở lại phòng khách, liền nhìn thấy Phương Linh và bé cưng đang ngồi trên ghế sô pha, một lớn một nhỏ trong tư thế sẵn sàng hỏi cung. “Muộn quá rồi, tôi phải đi làm…” Tú Lâm luống cuống muốn chạy trốn. “Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép hàng năm của cậu, ngày mai cậu mới đi làm.” Phương Linh không chút khách khí vạch trần Tú Lâm. Tuấn Anh trầm ngâm, cậu bé nhìn mẹ mình hỏi, “Lâm Lâm, bây giờ con nên gọi chú Dương hay là ba vậy?” “Là chú Dương!” Tú Lâm trả lời mà không cần suy nghĩ. Tuấn Anh có vẻ hơi thất vọng mà rủ mắt "Dạ" một tiếng ỉu xìu, cậu bé rất hy vọng được gọi Dương Khôi là ba. Phương Linh nghiêm giọng, "Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu không nghe máy, tôi nghĩ cậu đang bận, nhưng khi tôi về đến nhà thì thấy xác chiếc điện thoại yêu thích của cậu nằm lẻ loi trên sàn nhà, còn bị vỡ màn hình.” “Do tôi làm rơi khi mở cửa nhà.” Tú Lâm thấy áy náy, “Xin lỗi.” Phương Linh thở dài, “Tối hôm qua ngoài điện thoại ra, còn cái gì bị hỏng nữa không?” Tú Lâm cười lạnh hai tiếng, “Cậu biết rồi mà còn hỏi, là tôi, tôi bị hỏng, còn hỏng rất nặng!” “Hỏng ở đâu?” Phương Linh không khách khí hỏi tiếp. Tú Lâm chỉ vào đầu mình sau đó chỉ toàn thân, “Ở đây, ở đây nữa, nói chung là toàn bộ cơ thể điều bị hỏng.” Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, Phương Linh đứng dậy định đi ra mở cửa. Tú Lâm đột nhiên hét lên. “Đừng!” Phương Linh liền ngồi lại tại chỗ, nhưng cửa bên ngoài đã mở ra. Tuấn Anh đứng lên đi đến cửa thì nhìn thấy một người đàn ông bước vào, anh ta nghiêm trang cúi đầu chào sau đó nói với Tú Lâm. “Bác sĩ Châu, xin chào.” Tú Lâm kinh ngạc khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của thư ký Trịnh An. Dường như nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của Tú Lâm, Trịnh An cúi người đưa một chiếc hộp cho đứa bé, “Chủ tịch nhờ tôi đưa cho bác sĩ Châu.” Trịnh An nói xong liền gật đầu cười, sau đó xoay người rời đi. Sự việc diễn ra quá nhanh, Tú Lâm còn chưa kịp phản ứng, Tuấn Anh đã sờ sờ chiếc hộp trên tay, cậu bé đi tới trước mặt Tú Lâm, “Lâm Lâm, cái này của mẹ.” “Bé cưng, cái này không phải của mẹ đâu.” “Chỉ nhận quà của chú Dương thôi, không sao đâu." Tuấn Anh nghiêm túc nói. Tú Lâm nhìn đứa con trai quý giá của mình mà khóc không ra nước mắt. Cô có điều suy nghĩ, lại nghe Tuấn Anh trầm ngâm lại nói, “Đây là tặng cho mẹ, không phải tặng cho Tuấn Anh.” “Là gì vậy, mở ra xem một chút đi!” Vẻ mặt tò mò không thể che giấu của Phương Linh, cô rất muốn biết Dương Khôi gửi cho Tú Lâm cái gì. Tú Lâm quay đầu trừng mắt nhìn Phương Linh, "Có gì đáng xem đâu.” Có thể là một vỉ thuốc tránh thai cũng giống như lần trước vậy, anh ta là người chu đáo lắm, ăn xong rất biết cách xoá dấu vết, không để lại hậu quả. Tú Lâm lúc này với tay định lấy món quà trên tay Tuấn Anh nhưng đã bị Phương Linh đoạt lấy, cô nhún vai. “Bao bì bên ngoài rất tinh tế, còn gói cẩn thận nữa nha.” Tú Lâm vội vàng ôm con trai vào lòng, cô không muốn để con trai nhìn thấy hộp thuốc tránh thai mà Dương Khôi cho người đưa tới. Lúc này Phương Linh đã tháo nó ra, bên trong là một chiếc Iphone đời mới rất sang trọng và tinh tế. Tú Lâm trừng mắt lớn, không phải thuốc tránh thai? "Nhìn kìa, chỉ là một chiếc điện thoại di động thôi, cậu làm gì mà sợ hãi như thế? Tôi còn nghĩ đó là một chiếc nhẫn kim cương, hoặc là đồng hồ hay vòng cổ kim cương có giá trị lớn!" Phương Linh ngồi xuống ghế sofa với vẻ thất vọng. Chủ tịch có vẻ hơi keo kiệt nhỉ! Lần này Tuấn Anh nói rất có lý lẽ, "Nếu là nhẫn kim cương, đồng hồ hay dây chuyền, chắc chắn Lâm Lâm sẽ không nhận đâu." “Con thực sự là một đứa con ngoan và hiểu mẹ." Cảm động quá, Tú Lâm cúi xuống ôm con trai vào lòng, sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại trong hộp. Ngay khi cô đang do dự có nên trả lại điện thoại cho người đàn ông này hay không, thì điện thoại đang nằm yên tĩnh lại reo lên. Nhìn thấy số máy của người gọi đến, Phương Linh bất ngờ đến choáng ngợp, cô đọc lớn tên người gọi đến, “Người đàn ông của em!" Nhìn dòng chữ 'người đàn ông của em' trên màn hình điện thoại, Tú Lâm thở dài, bày đủ trò như vậy bộ thấy vui lắm sao? Anh ấu trĩ vừa vừa thôi chứ! Phương Linh cười khúc khích đưa điện thoại cho Tú Lâm, "Mau trả lời đi! Đừng để người đàn ông của cậu đợi lâu.” “Tôi không muốn nghe, cậu nói với anh ta, tôi không có ở nhà.” Tú Lâm lạnh lùng quay mặt không muốn nghe điện thoại. Sách có câu, thà phá vỡ một bức tường còn hơn phá vỡ một cuộc hôn nhân, chứ đừng nói đến một mối quan hệ tốt đẹp giữa những người khó tính đang trong giai đoạn yêu nhau. Thế là Phương Linh không cần suy nghĩ hay do dự mở máy, bật luôn loa ngoài, sau đó nói với Dương Khôi ở đầu bên kia điện thoại. "Lâm Lâm nói cậu ấy không có ở nhà, anh Dương, tôi đã bật loa ngoài, anh muốn nói gì thì cứ nói đừng ngại." Tú Lâm thực sự muốn lao vào bụm miệng Phương Linh để cô ấy không thể nói tiếp. Giọng nói trầm ấm của Dương Khôi từ đầu bên kia truyền đến, “Lâm Lâm, nghe điện thoại đi.” Tú Lâm liếc nhìn điện thoại, nhưng cô không chịu cầm máy. Dương Khôi dường như đoán được biểu cảm nội tâm hiện tại của Tú Lâm, giọng nói từ trong điện thoại lại vang lên, “Anh muốn nói chuyện tối hôm qua của chúng ta, nhưng nếu em không nghe điện thoại thì… Có mọi người ở đây, hay là em muốn anh nói luôn?"