Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 107: Đêm cuồng nhiệt.

Dương Khôi giống như con sói hoan khi dục vọng nổi lên trong tâm chí, nhưng điều thực sự khiến anh không thể làm chủ được cảm xúc là lời nói của Tú Lâm. Hết lần này đến lần khác cô ấy luôn dùng lời nói để thách thức sự kiên nhẫn của anh. Tú Lâm rên khẽ một tiếng, cảm nhận được áp lực từ đôi môi mỏng của người đàn ông, nó quá mạnh mẽ khiến cô có cảm giác phát đau. Cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê dại như bị điện giật trước nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông. Dương Khôi đại khái không quan tâm ai là người khơi mào trước, anh chỉ biết người phụ nữ này rất có khẩu vị, và anh rất thích thân mật với cô ấy. Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, nếu Tú Lâm và Monica là hai người hoàn toàn khác nhau thì anh sẽ làm gì? Nhưng dù có cố suy nghĩ anh cũng không nghĩ ra một kết quả nào hợp lý cho sự lựa chọn của bản thân. Người phụ nữ này, anh không thể không chạm vào cô ấy. Còn đối với Monica, dường như anh đã không còn nhớ rõ về cô ấy ngoại trừ cái tên từ sau khi gặp Châu Tú Lâm. Dù hiện tại đã biết Tú Lâm không phải người mình tìm kiếm bấy lâu, nhưng anh vẫn đuổi theo, muốn được bảo vệ cô ấy, muốn được ôm lấy và yêu thương cô ấy, đó là ham muốn từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ trong nhất thời. Anh nhận ra rằng, kể từ khi anh gặp người phụ nữ này, cho dù lúc nào cô ấy cũng muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng anh lại không thể rời khỏi cô ấy dù là trong suy nghĩ. Sau khi bàn tay to lớn của người đàn ông xâm nhậm vào nơi mẫn cảm bí ẩn, Tú Lâm từ từ cảm nhận cơ thể mình thay đổi, toàn thân trở nên nóng hầm hập, hơi thở càng gấp gáp hơn, trong người dâng tràn ham muốn tình dục. Điều làm cô sợ nhất lúc này là bên trong nơi tư mật bắt đầu ngứa ngáy và có cảm giác trống rỗng, cô bắt đầu ngọ nguậy cơ thể của mình trong vô thức. Tú Lâm khó chịu đến thống khổ. Làm sao điều này có thể xảy ra với cô được? Làm sao có thể? Lý trí điên cuồng chóng chọi, ngược lại dục vọng gào thét trong hưng phấn, cuối cùng toàn thân và tâm chí đều bị người đàn ông tra tấn đến mức khó chịu. Khi thứ to lớn của người đàn ông đẩy vào, bên trong mềm mại liền cắn chặt kẻ xâm nhập, giờ đây người đàn ông có cảm giác được sự chặt chễ bao lấy, thật sự thoải mái sắp chết mất. Cơ thể theo bản năng đẩy vào thêm, thứ thô to và dài, cắm sâu vào tiểu huyệt hồng hào. Lần này Dương Khôi dường như muốn dạy dỗ người phụ nữ nằm dưới thân một cách triệt để một cách nhiệt tình nhất có thể, nhưng dường như cũng muốn chứng minh rằng tình yêu anh dành cho cô nhiều và mạnh mẽ biết nhường nào. Dương Khôi liều lĩnh đút càng sâu vào tiểu huyệt khô khốc của cô, thứ to lớn thô bạo đẩy mở tiến về phía trước, lại đẩy về phía trước, vách thịt khô khốc dần trở nên ẩm ướt, mềm mại, ấm áp, quấn chặt lấy thứ thô cứng và nóng bỏng của người đàn ông. Nó có thể được đưa vào nơi sâu nhất bên trong người phụ nữ, và mỗi khi anh cảm thấy mình chạm vào một nơi nào đó sâu bên trong, anh liền cảm nhận được nơi đó đang ngậm chặt và hút lấy một cách dữ dội không thể rút ra được. "Anh muốn làm em thật sâu, để em nhớ, chỉ có anh mới có thể ở trên người em làm ra loại chuyện này." Mỗi khi cơn sung sướng dâng lên, Dương Khôi sẽ áp sát vào tai Tú Lâm trầm giọng thủ thỉ với cô, như một lời khẳng định rằng cô là của anh chứ không thuộc về ai khác. Tú Lâm giờ phút này giống như con thỏ nhỏ bị người ta trêu chọc, hành hạ đến khó lòng khán cự. Đáng sợ nhất là người đàn ông này quá mạnh mẽ làm cô không thể chống cự, chỉ có thể chịu đựng. So với Tú Lâm thì Dương Khôi, người bị dục vọng điều khiển lại bình tĩnh lạ thường, anh mở to hai mắt, liên tục đẩy vào tiểu huyệt của cô, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, mỗi lần như thế sẽ đi đến tận cùng của tiểu huyệt cho ngập hẳn, một lần ra mạnh, vào cũng mạnh. Với mỗi lần đưa vào, phần thịt mềm trong tiểu huyệt được bọc từng lớp ôm chặt lấy thứ to lớn của người đàn ông một cách chặc chẽ. Trên mặt cả hai người từ lâu đã xuất hiện một tầng mồ hôi, trong vô thức Tú Lâm đưa tay vào miệng cắn thật mạnh, Dương Khôi cau mày kéo tay cô xuống, bàn tay bao lấy bàn tay, tất cả đều cho thấy sự kiên nhẫn này khó nhịn đến mức nào. Thân dưới bị kích thích quá mạnh, một đôi gò hồng đào tuyết trắng bị xoa bóp đến đỏ ửng đáng thương giống như hai quả bóng lớn vì va chạm của cơ thể mà lúc lắc lên xuống. Người phụ nữ còn non nớt không nhịn được lâu, chỉ cảm thấy nơi đó của mình càng ướt át càng khép chặt, kẹp chặt lấy thứ to lớn của người đàn ông, sung sướng đến đầu óc như muốn nổ tung, người đàn ông càng thúc nhanh hơn mấy chục cái, ấn mạnh vào và cắm thật sâu, đến giới hạn, anh ta rầm lên một tiếng. Sau khi xuất ra, người đàn ông thở hổn hển vài cái và mềm nhũn nằm trên thân thể người phụ nữ, nhưng anh chưa vội rút ra. “Lần này em còn muốn trốn nữa không?” Hơi thở nặng nề quyến rũ chết người của người đàn ông vang lên bên tai bác sĩ Châu. Tú Lâm biết nếu Dương Khôi nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người thì căn bản cô có muốn trốn cũng trốn không thoát, có thể trốn đi đâu dưới sự kiểm soát của anh ta? Tú Lâm bình tĩnh nhìn vào mắt người đàn ông đang đè trên người mình, "Dương Dương, tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ đợi anh tự động rời đi.” Nói xong, cô không còn chống cự nữa, hai bàn tay móc lấy cổ người đàn ông rồi nhắm mắt. Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, một giọng nói mềm mại như mật ngọt vang lên bên tai anh, "Nếu anh muốn, vậy thì chúng ta cứ thử đi chung con đường. Anh muốn thử chứ?" “Tất nhiên, còn em? Em muốn chứ” Cơ thể dán sát vào nhau không một khe hở, Dương Khôi lại nhỏ giọng thì thầm, "Trên đường tới đây, anh đã nghĩ về rất nhiều tư thế có thể sử dụng trên người em nếu em không đồng ý về nhà cùng anh! Lâm Lâm à..." Khi anh gọi tên cô ấy bằng một giọng dịu dàng như rót mật vào tai, âm cuối của câu nói như lưu luyến không rời khiến người nghe có cảm giác tim đập loạn nhịp không thể khống chế cảm xúc muốn được yêu thương. Có lẽ Dương Khôi thật sự không nói dối, và đêm nay là đêm dài nhất mà Tú Lâm từng trải qua. Cô vốn tưởng rằng lần trước ở quán cà phê, đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng của hai người, nhưng cô quá ngây thơ rồi. Người đàn ông này hoàn toàn điên cuồng khi yêu, bởi vì Tú Lâm đã từng được học võ từ ba mình nên sức lực chịu đựng và sự linh hoạt rất tốt, nhưng cuối cùng cô ấy cũng bị làm đến mức chịu không nổi. Tú Lâm hối hận về việc đã chọc giận con sói già này, nên càng làm cho người đàn ông trên người cô điên cuồng hơn. Hai bàn tay ôm eo cô lại càng thêm siết chặt, thứ thô dài vẫn còn ở bên trong tiểu huyệt lại có dấu hiệu cứng lên, giọng nói khàn khàn gợi cảm của người đàn ông như muốn xoáy vào ốc tai cô. Cuối cùng, Tú Lâm cũng thỏa hiệp, đầu óc cô hỗn loạn, tất cả điều làm theo lời anh, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn nói không nên lời. “Dương Dương, em sai rồi…” “Sai ở chỗ nào?” Nghe cô thú nhận, trong lòng Dương Khôi đột nhiên như bỏ được tảng đá xuống mà nhẹ nhàng hơn một chút. Tú Lâm nhẹ giọng, “Em không nên chủ động đòi chia tay, em không nên bỏ nhà đi… Em nên nói chuyện thẳng thắn với anh trước.” “Còn gì nữa không?” Còn gì nữa? Tú Lâm lúc này thật sự nghĩ không ra, hai tay ôm cổ người đàn ông như đang vắt óc suy nghĩ, sau đó giọng cô nhỏ như muỗi kêu, “…Em không biết, anh nói cho em biết đi.” Đây là lần đầu tiên thấy Tú Lâm ngượng ngùng trước mặt Dương Khôi. Nếu như anh sớm biết phải dùng cách này mới khuất phục được cô thì anh đã làm sớm hơn.