Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Em yêu anh!

Mãi ngắm cảnh ven đường, khi đến nơi cô mới biết là thời gian đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Đây là lần thứ hai cô đến đây nên cảm giác có quen hơn, cô tự nhiên xuống xe và đi vào trong biệt thự, hắn thấy vui và lộ ý cười vì sự tự nhiên này của cô. Sau khi cất đồ đạt và hành lý, hắn đưa cô đi dạo quanh biển, vì họ đến đây còn khá sớm nên bãi biển rất mát mẻ và bình yên, thỉnh thoảng hắn liếc mắt nhìn cô, cô xinh đẹp và thanh thoát động lòng người. Buổi trưa hai người ra ngoài ăn và đi chơi thêm vài địa điểm nữa, trong thời gian này hắn âm thầm cho người chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật tại biệt thự, hắn muốn dành cho cô một sự bất ngờ, muốn bù đắp cho cô sinh nhật suốt năm năm qua không có hắn bên cạnh. Trời chập tối, sau khi chắn chắn mọi việc đã được chuẩn bị xong, hắn đưa cô trở lại biệt thự. Vừa bước vào là khung cảnh vô cùng lãng mạn, hai bên lối đi được rãi đầy hoa và nến, cô bất ngờ rạng ngời hạnh phúc thốt lên: “Anh… anh chuẩn lúc nào!”, cả ngày nay anh luôn ở bên cô mà. Hắn chỉ mỉm cười: “Em hỏi làm gì, em thích là được!” “Tất nhiên là em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều!” Hắn nắm tay dắt cô vào bên trong: “Theo anh…” Cô được hắn nắm tay thật chặt, hắn đưa cô đến ban công, nơi lần đầu tiên cô đến và rất thích khung cảnh nơi này, ở đây đã được chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với đầy đủ hoa nến, và tất nhiên là không thể thiếu rượu vang. Hắn kéo ghế cho cô ngồi vào bàn, chuẩn bị thức ăn và rót rượu cho cô, ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Trong không khí lãng mạn, dưới ánh nến lung linh, nhìn cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ khiến hắn mãi ngắm nhìn không thể rời mắt. “Anh nhìn đủ chưa!” - Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này. Hắn như được kéo về thực tại: “Ngắm em, ngắm bù cho năm năm xa cách, chưa bao giờ thấy đủ cả.” - Hắn lại tiếp lời. “Hân, chúc em sinh nhật vui vẻ, anh hi vọng sinh nhật năm nay, năm sau và những năm sau nữa, anh mãi mãi được đón sinh nhật cùng em, được không em!” Nói xong, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đi thẳng về hướng cô, lấy ra một sợi dây chuyền mặt đính đá tinh xảo hình ngôi sao lấp lánh. Hắn đỡ cô đứng lên, hướng mắt ra bãi biển, bầu trời hôm nay trong xanh có nhiều sao lấp lánh, như muốn soi sáng cho tình yêu của hai người. Hắn khẽ hôn nhẹ vào môi cô, choàng tay qua cổ đeo cho cô sợi dây chuyền như lời đính ước cho tình yêu của họ. Nhìn ngắm cô, hắn trầm ngâm: “Đẹp lắm, em như ngôi sao sáng trong lòng anh!” Ánh mắt cô ngưng đọng, cô im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận lời hắn. Cô nắm tay hắn thật chặt. “Phương Kha, mãi mãi không được buông tay em nữa đó. Em yêu anh!” Lần đầu tiên cô nói yêu hắn, khiến hắn vô cùng bất ngờ, ánh mắt say đắm nhìn cô, không bỏ qua cơ hội này, hắn nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh cũng yêu em, rất yêu em!” Sau đó là một nụ hôn đầy ngọt ngào không thể thiếu ở một khung cảnh lãng mạn này, như để minh chứng cho tình yêu của họ. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào pha lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn tối, ngắm sao. Cô trãi lòng tâm sự về khoảng thời gian năm năm qua cô đã phải trãi qua những gì, từ ngày hắn rời xa cô đi không từ biệt, cha con cô đã phải vất vả như thế nào để vượt qua cú sốc và bắt đầu cuộc sống mới, hắn im lặng nghe cô giải bày, như lời cô hứa một ngày nào đó sẽ kể cho hắn nghe về quãng thời gian qua cô đã cô đơn như thế nào. Đôi mắt hắn nhìn cô vô cùng hối hận, đã để cô gái nhỏ của hắn phải ôm nỗi buồn đến một nơi xa lạ như thế này. “Anh xin lỗi em! Xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra với em!” - Hắn ôm cô vào lòng, cái ôm thật chặt và ấm áp. Cô áp chặt vào ngực hắn, nước mắt làm ướt một bên khuôn ngực rắn chắc của hắn. “Từ nay có anh rồi, em không còn cô đơn nữa!”