Chương 22: Món quà sinh nhật bất ngờ!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, cô âm thầm xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Thỉnh thoảng lén nghe cuộc nói chuyện của họ, không khí thật trầm lắng khiến cô yên tâm phần nào. Sau khi chuẩn bị xong buổi tối, cô lên mời ba cô và hắn xuống dùng cơm. Ông Minh đáp: "Để xem hôm nay con gái đãi ta món gì đây, trông cũng tươm tất lắm, đúng nhà có khách có khác, nhờ phúc của cháu mà hôm nay ta có bữa ăn ngon." - Câu nói bông đùa của ông khiến bữa ăn bớt phần căng thẳng, không khí tự nhiên hơn hẳn. "Cháu ở đây lâu không, thỉnh thoảng ghé qua nhà chú ăn cơm cho có không khí gia đình." "Dạ, đợt này cháu ở đây một tuần, thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm và ăn tối cùng chú ạ!" Ông gật gật đầu ra vẻ đồng ý, hắn cũng vui vẻ làm theo, chỉ có cô là có cảm giác như đang bị bán đi. Ăn tối xong cũng đã tám giờ, hắn xin phép ba cô ra về, cô đi theo sau tiễn hắn ra xe. Hắn thật sự không muốn rời đi một chút nào nhưng không thể ở mãi nhà cô được. Cô nhón chân lên nhẹ nhàng hôn vào môi hắn: "Anh về cẩn thận, chúc anh ngủ ngon nhé!" Nói xong cô nhanh chóng chạy vào nhà, lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn môi hắn, trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Suốt quãng đường vể hắn cứ đặt tay lên môi, sợ nụ hôn bị bay mất. Nói là nghỉ phép một tuần để ở bên cô chứ thật sự hắn không hề được nghỉ yên. Điện thoai công ty liên tục gọi đến, công trình ở đây cũng bận rộn khiến hắn chạy đi chạy lại như con thoai, tuy nhiên hắn vẫn luôn dành thời gian cho cô. Thứ 7 tuần này là sinh nhật của cô, hắn đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để khiến cô bất ngờ. Sáng sớm, còn chưa ngủ dậy cô đã nhận được cuộc gọi từ hắn: “Alo, anh gọi sớm thế?” “Nhớ em, em ra cửa sổ nhìn đi, mèo lười…” Cô nhảy vội xuống giường, chạy ra hướng cửa sổ hướng xuống đường đã thấy một thân nam đứng tựa lưng vào ô tô hướng mắt nhín về hướng phòng cô, thấy cô hắn đưa tay lên vẫy vẫy. “Em thay đồ xuống đi, tôi đưa em đi đến nơi này.” Cô vội vã vệ sinh cá nhân xong chạy xuống, đón chờ cô là một nụ cười thật tươi từ hắn kèm theo một bó hoa hồng phấn: “Chúc mừng sinh nhật em!” Cô hơi bất ngờ, mấy hôm nay bận quá nên cô cũng quên mất sinh nhật của mình, ánh mắt long lanh nhìn hắn ra chiều vô cùng hạnh phúc. Không nói gì, cô chỉ mỉm cười ôm bó hoa vào lòng như một báu vật. “Thế không bày tỏ gì với anh à?” Như hiểu được lời hắn, cô nhón chân lên hôn nhẹ trên môi hắn: “Cảm ơn anh, cảm ơn đã nhớ đến sinh nhật của em!” “Tất nhiên là không quên rồi!” - Thật ra hắn chưa từng quên trong suốt năm năm qua… “Lên xe đi, anh mang em đi đến một nơi.” “Để em vào xin phép ba một tiếng” “Không cần, anh đã xin phép rồi. Ba giao em cho anh chăm sóc hai ngày cuối tuần.” Mắt cô hình chữ O, miệng chữ A: “Anh xin phép lúc nào mà được cả 2 ngày!”. Thật ra kể từ ngày cha con cô chuyển về đây sống, cô chưa bao giờ đi đâu qua đêm bên ngoài, phần vì lo cho ba cô ở nhà buồn, phần thì không muốn ba cô lo lắng nên cô luôn rất ngoan ngoãn chưa bao giờ làm ba cô phiền lòng. “Hôm qua, anh đã gọi điện cho ba em xin phép rồi.” “Rồi ba em… ba em đồng ý với anh luôn hả!”, cô nói mà trong lòng thầm nghĩ ba cô đang bán đứng cô hay sao? Hắn ra vẻ dửng dưng, hai tay đưa ra như điều hiển nhiên: “Tại anh đáng tin mà!” Hắn chở cô đi về hướng ngoại ô, nơi có căn biệt thự ven biển, hắn muốn dành toàn bộ thời gian trong hai ngày cuối tuần bên cô, nghĩ tới đây môi hắn nhếch lên vài cái, gương mặt rất gian tà.