Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Quỷ Nhỏ!

Do nhà Nhạc Sương khá gần sân bay, cô ấy tạm biệt hai người sau đó tự bắt xe về nhà. Mặc cho Cố Tần Chu ngăn cản, Nhạc Sương chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt cô. Cài dây an toàn trên ghế phụ xong xuôi, Châu Tư Dã ổn định chỗ ngồi, bắt đầu khởi động xe. Con Maybach chạy an toàn trên dòng đường lớn. Làn gió mát thổi qua, đem theo những mùi hương từ khắp nơi xộc tới. Nào là có mùi đồ ăn, mùi khói của xe cộ,...hỗn tạp mọi thứ tràn vào trong khoang mũi. Có mùi làm cô rất thích thú, ngược lại cũng có mùi làm cô khó chịu. Nhìn hai bên đường sầm uất, đâu đâu cũng là những toà nhà cao tầng, cùng dòng người vội vã. Hiện giờ là giờ cao điểm, tiếng còi xe chạy cứ ing ỏi bên tai, lấn át cả tiếng chim hót trên các tán cây ven đường. Dừng lại trước một quán thư viện nhỏ cạnh trường cấp ba cũ, Châu Tư Dã nắm lấy tay Cố Tần Chu bước vào trong sự ngờ nghệch của cô. Để cô ngồi tại chiếc bàn gần đó, Châu Tư Dã đến quầy pha chế lấy một cốc sữa dâu. Thấy anh tự nhiên như ở nhà, Cố Tần Chu hỏi nhỏ: "Quán này của bạn anh hả? Sao em thấy anh như ông chủ vậy". "Ừm, anh là chồng tương lai của bà chủ quán này". Bất ngờ trước câu trả lời của Châu Tư Dã, Cố Tần Chu đen mặt: "Ngoài em ra còn ai nữa? Châu Tư Dã anh giải thích rõ cho em!" "...". Nhìn cô bạn gái nhỏ ngu ngốc này của mình, Châu Tư Dã đột nhiên muốn chửi thề. Mẹ nó, gái gọi thì cô suy luận rõ nhanh, nào là em gái mưa, cô đồng nghiệp may mắn...thế mà nói đến bản thân mình thì cô lại nghĩ rằng anh bắt cá hai tay? Bộ nhìn anh giống người xấu vậy luôn à? Ghét bỏ nhìn Cố Tần Chu, Châu Tư Dã cau mày: "Em nhìn anh giống loại người như vậy lắm sao?" "Đúng rồi, quả thực nhìn anh không có chút uy tín nào. Trên mặt cũng rất dâm và biến thái nha". "...". "Cố Tần Chu, em quá đáng nó vừa!" Giận dỗi không thèm nói chuyện với cô, anh tìm đại một bàn cách xa Cố Tần Chu cả thước. Không chú ý tới Châu Tư Dã nữa, Cố Tần Chu đi một vòng quanh thư viện khám phá. Nơi đây có không khí và ánh sáng rất tốt, rất phù hợp cho những bạn nào muốn học bài hoặc làm việc, mà cần không gian riêng tư. Trên mỗi kệ sách dài, tất cả đêù có ghi chú các mục, nào là mục giải trí, mục sáng tạo, mục khoa học viễn tưởng... Và vài mục khác nữa. Không chỉ như vậy, chủ thư viện còn rất thích hoa hồng giống cô. Mỗi góc của quán đều có một chậu hoa nhỏ, khiến cho cả thư viện có mùi thơm thoang thoảng tự nhiên và quyến rũ. Đánh mắt sang chỗ Châu Tư Dã ngồi, cô thấy anh đang chăm chú làm việc trên máy tính. Cô thắc mắc, máy tính anh lấy ở đâu ra nhanh vậy? Nếu nói ở trên xe thì cô không tin, vì ban nãy cô không có thấy chiếc máy tính nào cả. Ngẫm nghĩ lại câu trả lời ban nãy của anh. Cố Tần Chu đoán không nhầm thì, thư viện này là của Châu Tư Dã mở ra cho cô chăng?Từ góc bày biện, trang trí của quán cho tới đồ ăn thức uống, mọi thứ đều na ná sở thích của cô. Bịt miệng ngăn lại tiếng la thất thanh, Cố Tần Chu lòng mềm nhũn nhìn Châu Tư Dã. Ban nãy cô cứ tưởng anh nói đùa, hoá ra thật sự mở cho cô. Đi nhẹ nhàng tới chỗ Châu Tư Dã đang ngồi, Cố Tần Chu luồn qua phía sau bịt mắt anh lại. Cô thì thầm: "Đoán xem em là ai?" Gỡ tay cô khỏi mắt, Châu Tư Dã phun ra vài chữ phá vỡ bầu không khí mập mờ: "Em là con quỷ nhỏ của anh". "Cút đi, anh chẳng biết lãng mạn". ... Chơi vui vẻ cả buổi chiều tại thư viện, tới tối mịt Châu Tư Dã mới đưa cô về Cố gia. Vẫn như thường lệ, Châu Tư Dã hoàn thành thủ tục hôn từ trán, xuống đến môi Cố Tần Chu sau đó cô mới vào nhà. Vào đến cửa chính, nhìn thấy mẹ Cố đang ngồi tại sofa xem tivi, cô nhẹ nhàng đi tới: "Mẹ, con về rồi". Mẹ Cố không nhìn cô, chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ "ừ". Thấy mẹ Cố vẫn còn giận, Cố Tần Chu nhanh chóng kéo vali lên phòng, không dám hó hé gì thêm. Nằm dài trên giường nghịch điện thoại, hơn một tháng nay cô không gọi điện cho Tang Dụ. Mở vào đoạn chat giữa hai người, chuẩn bị ấn nút gọi thì cửa phòng vang lên, giọng nói của mẹ Cố vọng vào: "Con ngủ chưa, mẹ có chuyện muốn nói". "Aa..." Giật mình rơi chiếc điện thoại xuống mặt, Cố Tần Chu vội vàng chỉnh trang lại quần áo trên người, cô hít thở thật sâu sau đó mới chạy ra mở cửa. Chột dạ không dám nhìn mẹ Cố, Cố Tần Chu về giường ngồi khoanh chân: "Mẹ có gì muốn nói với con". Ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường cô, mẹ Cố ngập ngừng một hồi lâu mới nói: "Hai tháng qua...con sống có tốt không, đồ ăn bên đấy thế nào, có hợp khẩu vị không?" Sững sờ trước câu hỏi của mẹ Cố, Cố Tần Chu đơ người, mắt bắt đầu đỏ ửng lên: "Con vẫn ổn, mẹ cũng vậy chứ?" "Ừm, mẹ luôn ổn". Thở dài nhìn Cố Tần Chu, Cố phu nhân quyết định nói ra hết sự thật. Cho dù hôm nay có kết quả ra sao bà đều chấp nhận, bà mệt rồi, không còn đủ sức để dấu diếm hay tranh cãi nữa. "Con nhớ cô Cố Linh không?" "Vâng, con nhớ chứ. Cô ấy mất là vì tai nạn". "Không phải tai nạn, cô của con là bị người ta đâm chết. Con có biết tại sao mẹ lại cấm con theo nghề diễn viên không?". Thấy cô im lặng không nói, Cố phu nhân lại tự trả lời: "Là vì cô con cũng làm nghề diễn viên nên mới bị người ta đâm chết. Tên khốn đó cưỡng ép cô ấy, nhưng vì bảo vệ chính mình nên cô của con không thoả hiệp với hắn nên bị hắn đâm cho đến chết. Chính mẹ là người chứng kiến, chính mẹ là người biết tất cả câu chuyện diễn ra thế nào. Mẹ không muốn con theo nghề đó, cũng chỉ bởi vì mẹ sợ chuyện năm đó sẽ tiếp tục tái diễn lại. Cố Tần Chu bây giờ con biết lí do rồi con có hiểu cho mẹ không?" "Con...". "Mẹ biết điều đó rất khó, nhưng con cũng phải hiểu cho tâm trạng của mẹ chứ. Mẹ đã mất người bạn thân duy nhất cả đời, mẹ không muốn mất thêm cả con nữa đâu". Cẩn thận suy nghĩ lại những gì mẹ Cố nói, Cố Tần Chu bày tỏ quan điểm: "Con biết mẹ lo cho con, nhưng không phải cuộc đời ai cũng giống nhau. Mẹ à, con rất thích công việc hiện tại, và con hứa với mẹ sẽ không để chuyện đó tái diễn lại được không?".