Chương 37: Bảo Vệ Bạn Gái, Chứng Minh Hai Từ "Bạn Trai"
Đặt chân xuống máy bay, không khí se lạnh của Nam Thành lại ùa về. Theo như lịch của Thẩm Bân gửi, hôm nay Châu Tư Dã sẽ có một cuộc họp nội bộ quan trọng, không thể không đi. Tính toán giờ giấc cô xuống máy bay, Cố Tần Chu nghĩ chắc anh sẽ tới muộn, nên trực tiếp tìm ghế nào đó ở cạnh lối ra số 4 mà ngồi. Đẩy chiếc vali nặng trịch của bản thân, Cố Tần Chu ngó nghiêng xung quanh một hồi cũng tìm được chỗ ngồi. Nhạc Sương lon ton cầm đồ chạy tới, hớt hải nói: "Ôi trời má, chị đi mà không gọi em với làm em hết hồn". "Em lo nhìn trai thì chả không thấy chị, nào mau qua đây ngồi. Bạn trai chị chắc chưa tới được bây giờ đâu, qua đây". Vỗ phần ghế bên cạnh, Cố Tần Chu kéo Nhạc Sương ngồi xuống ghế. Rút trong người ra chai nước, cô đưa cho Nhạc Sương uống: "Có nước này, uống đi cho đỡ khát". Nhạc Sương cười hì hì, đưa tay nhận lấy chai nước: "Vâng, em xin em cảm ơn". Đặt mông xuống ghế còn chưa ngồi ấm đít, tiếng gào thét của một số bạn nữ vang lên làm Cố Tần Chu chú ý. Đánh mắt về phía trước, cô thấy ba bốn bạn nữ tầm tuổi đôi mươi đang vây kín một người đàn ông, thi nhau hò hét gây ảnh hưởng trật tự nơi công cộng. Nheo mắt lại đánh giá mấy người đó, Cố Tần Chu muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông kia dung mạo thế nào, mà lại để các bạn nữ gào to như vậy. Chẳng nhẽ anh ta không biết đây là nơi công cộng, sao lại để bạn bè mình nói to như vậy, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Xung quanh ai nấy cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn, bốn bạn nữ tuổi đôi mươi kia không dừng lại, cứ liên tục sáp sáp lại gần người đàn ông đứng giữa. Mắt Cố Tần Chu bị cận, giờ không đeo kính không thể nhìn rõ được mọi thứ. Cô vỗ Nhạc Sương bên cạnh, bảo cô ấy ra nói chuyện với các bạn nữ kia một chút, đừng hú hét to như vậy, giảm nhẹ âm thanh thôi. Cố Tần Chu thấy tình hình không ổn, Nhạc Sương vừa tới đã cãi nhau om sòm với đám người đó. Lục tìm chiếc kính trong túi áo, cô vừa đeo xong thì tiến đến. Nhìn người đàn ông trước mắt rõ mồn một, Cố Tần Chu cảm thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nghĩ mãi vẫn không ra, cô tạm thời gạt vấn đề đó khỏi đầu, đưa mắt về phía mấy người đó nói: "Đây là nơi công cộng, làm ơn trật tự một chút, có gì thì về nhà tự đóng cửa mà bảo nhau". Lúc nãy mắt mờ nên cô nhìn không rõ, giờ đeo kính xong Cố Tần Chu mới phát hiện ra. Đám người này đều không phải những bạn nữ chừng tuổi đôi mươi, mà có khi là hơn tuổi. Giữa ba bốn người phụ nữ này, đứng ở giữa có một cô gái rất nổi bật. Ngoài cách ăn mặc thời thượng và đắt đỏ, trên người cô ta còn toát ra một vẻ kiêu ngạo khó gần. Thấy cô xen vào chuyện bao đồng, cô ta liền lên tiếng: "Đây là chuyện của chúng tôi, cô đừng nên xen vào. Vả lại, cô không có tư cách gì bắt chúng tôi phải trật tự". Khoanh tay áp đảo khí thế, Cố Tần Chu không chịu thua mà cao giọng ngang ngạnh: "Đây không phải nhà cô, mọi người xung quanh đều đang khó chịu vì sự ồn ào của cô, cô không thấy vậy à?" "Mày...". Bị cô nói đến nghẹn họng, cô ta nghiến răng ken két nhìn cô. Chưa kịp nói tiếp, người đàn ông duy nhất trong cuộc trầm giọng lên tiếng: "Cô Bạc, là tiểu thư quyền quý thì không nên đứng đây tranh cãi, nếu như có phóng viên thì e là sẽ ảnh hưởng không hay tới cô đâu, mời cô về cho. Còn vấn đề liên hôn giữa hai nhà, tôi không đồng ý cũng không bao giờ chấp thuận. Cô Bạc cũng đừng cố chấp với tôi nữa, tôi đã có bạn gái rồi". Run rẩy nhìn Lăng Hải, Bạc Duệ Thiên hai mắt đỏ ửng chạy mất dạng. Ba người phụ nữ bên cạnh cô ta thấy người cầm đầu đã rút, đành liếc mắt nhìn cô sau đó chuồn đi luôn. Mọi người xung quanh thấy hết thú vị cũng chẳng chú ý, ai nấy đều trở về trạng thái ban đầu. Giữa lối ra vào số 4, giờ đây chỉ còn lại ba người đứng ái ngại nhìn nhau. Cuối cùng, Cố Tần Chu là người lên tiếng trước: "Xong việc rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt". Lăng Hải ngập ngừng, kéo tay cô lại: "Tôi là Lăng Hải không biết cô tên gì thế, có tiện trao đổi wechat không?" Dừng lại một chút anh ta nói tiếp: "Tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện vừa rồi đã giải vây, nếu cô không phiền thì cô tôi làm quen nhé". Rút khỏi tay của Lăng Hải, Cố Tần Chu xua tay: "Tôi có bạn trai rồi, cho wechat không tiện, anh ấy sẽ ghen mất. Còn nữa, không cần cảm ơn tôi, là người khác thì tôi cũng làm vậy thôi". Tiếc nuối nhìn Cố Tần Chu, Lăng Hải cố chấp: "Vậy cô cho tôi biết tên được chứ, chỉ tên chắc bạn trai cô không ghen đâu nhỉ?" "Tôi..." "Ngay cả tên cũng không được, tính tôi rất nhỏ mọn". Chưa kịp để cô nói, Châu Tư Dã từ đâu xông tới ôm chặt lấy eo Cố Tần Chu, không cho cô đáp lại lời của Lăng Hải. Nhìn thấy Châu Tư Dã, Lăng Hải thoáng chốc cứng đờ. Không ngờ trùng hợp đến vậy, người mà anh ta để ý lại là người phụ nữ của Châu Tư Dã. Mỉm cười nhìn Châu Tư Dã, Lăng Hải chào hỏi: "Lâu lắm không gặp, hoá ra đây là cô Cố bạn gái của Tư Dã". Lục lọi suy nghĩ, bây giờ thì cô nhận ra rồi. Bảo sao nhìn quen mắt, hoá ra là bạn thân cùng hội của Châu Tư Dã và Cố Khương Mạc. Gật đầu chào hỏi cho có lệ, Châu Tư Dã nhanh chóng kéo cô đi mất. "Anh mới đến muộn có một chút mà em đã tìm được người đàn ông khác nói chuyện, xem chuyến này anh xử phạt em thế nào". Liếc xéo Châu Tư Dã, cô nhanh chóng phản bác: "Biến ra đi, em đâu có như anh nói. Chỉ là ban nãy thấy anh ta tội nghiệp, nên giúp anh ta giải vây mà thôi". "Bạn gái của anh tốt bụng quá, vậy em muốn có thưởng không?" Nghe tới có thưởng, mặt cô háo hức nhìn anh: "Thưởng á, cái gì thế em đương nhiên là muốn rồi". "Thưởng cho đứa con nhé?" "Cút đi, cái này em không thèm". Tiếng cãi nhau "yêu thương" của hai người nhanh chóng lọt vào tai của Lăng Hải. Anh ta cười khổ sau đó cũng đi luôn. Hoá ra cô ấy là Cố Tần Chu, bạn gái của Châu Tư Dã!