Chương 36: Câu Chuyện Trẻ Con Chơi Đồ Cổ
Sau khi sự việc của Chu Dực Nhi xảy ra, đoàn phim chỉ bị cảnh sát thẩm vấn và làm việc sau hai ngày là kết thúc. Nhận thấy các cảnh quay của Chu Dực Nhi khá ít, các thẩm quyền phía trên quyết định vẫn cho bộ phim được phát sóng, và làm việc lại bình thường. Đóng máy Hồng Hạc Sáng sau hơn hai tháng quay phim, đạo diễn Dương chi tiền mời mọi người đi ăn một buổi liên hoan nhỏ. "Cô Vic, hôm nay tôi muốn mời mọi người đi ăn, địa điểm là tại nhà hàng đối diện bên kia đường". Cố Tần Chu nghe xong thì từ chối: "Xin lỗi đạo diễn, gia đình tôi có việc ngày mai phải bay sớm, khả năng là không liên hoan được với mọi người rồi". Đạo diễn Dương tiếc nuối gật đầu, anh ta còn đang có ý định mời Cố Tần Chu cho bộ phim tiếp theo. Nào ngờ bữa tiệc liên hoan này cô không đi, khiến bao công sức của anh ta đổ sông đổ bể. Vốn ban đầu, anh ta định mời riêng Cố Tần Chu, nhưng khi nghe tin bạn trai của cô là Châu Tư Dã thì anh ta không dám. Châu Tư Dã không chỉ nổi tiếng ở đất Nam Thành, mà anh còn nổi cả tận Pháp, Nhật, Anh. Ngoài làm chủ quán bar C.C trong nước, Dương Khiết gần đây nghe được tin Châu Tư Dã đang cùng các ông lớn mở rộng kinh doanh, dấn chân sang nhiều lĩnh vực. Trước đây khi chưa làm đạo diễn, Dương Khiết có từng được vinh hạnh tiếp xúc với Châu Tư Dã vài lần. Cụ thể là vài năm trước, anh ta làm nhân viên tại một nhà hàng lớn. Châu Tư Dã khi ấy thường xuyên đến bàn chuyện hợp đồng, hoặc đi ăn uống tụ tập với bạn bè. Còn nhớ cô gái năm ấy bị Châu Tư Dã thẳng thừng úp bát canh nóng lên đầu, Dương Khiết khi đó há hốc mồm không biết phải cảm nhận ra sao. Châu Tư Dã thực sự rất đáng sợ! Chuyện là lần đó có hai người phụ nữ đến ăn, thấy Châu Tư Dã đẹp trai mặt mũi sáng láng nên tính làm quen. Ban đầu anh không nói, đám bạn xung quanh cũng từ chối khéo hộ anh. Thế nào lại gặp phải một người phụ nữ thích dây dưa, cô ta cứ xà nẹo người lại gần Châu Tư Dã khiến anh không vui. Đứng thẳng dậy, trước con mắt của bao nhiêu người. Châu Tư Dã úp thẳng bát nước canh nóng hổi của nhà hàng, lên đầu người phụ nữ đó. Cô ta la hét om sòm, làm náo loạn cả quán khiến ai ai cũng chú ý. Khi quản lí ra giải quyết, Châu Tư Dã chỉ việc đền tiền sau đó đi luôn. Đám bạn bên cạnh anh dường như đã quá quen, chứng kiến một màn như thế khiến cả người Dương Khiết co rúm lại vì sợ hãi. Trước giờ anh ta vốn tham sống sợ chết, mấy vấn đề liên quan đến Châu Tư Dã thì anh ta càng không dám động. Chuyện của Cố Tần Chu cũng vậy, Dương Khiết rất sợ bị Châu Tư Dã hiểu nhầm nên không dám mời riêng. Cắn răng nhìn túi tiền chuẩn bị vơi một nửa, Dương Khiết mặt mày ủ rũ rời đi. Về đến nhà cất dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm, điện thoại trong túi quần vang lên, là Châu Tư Dã gọi tới, Cố Tần Chu nhanh chóng nghe máy: "Dạ, anh gọi em có việc gì thế?". "Anh muốn gọi cho bạn gái anh, phải có việc mới được gọi à?". Châu Tư Dã bên kia bĩu môi, giọng nói có chút hờn dỗi. "Ông cố nội ơi, hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn bày đặt dỗi gì nữa. Em còn bé mới dỗi, anh già đầu rồi chỉ phù hợp dỗ em thôi!" "À hoá ra em là trẻ con chơi đồ cổ, bảo sao suốt ngày khóc". "Em khóc bao giờ, anh đừng có vu oan cho em". "Thì lúc ở trên giường với anh đấy, em toàn khóc lóc xin tha còn gì. Đúng là anh chỉ phù hợp để dỗ em, bắt nạt em thôi". "..." "Cút đi, Châu Tư Dã anh vô liêm sỉ nó vừa thôi chứ!". Cố Tần Chu tức xì khói, đúng là tên già chết tiệc! Nhớ ra chuyện cần nói, Châu Tư Dã không trêu cô nữa, anh hỏi: "Chiều mai em xuống máy bay nhỉ, anh tới đón em nhé?" "Vâng, sao cũng được ạ. Đến nơi em sẽ gọi". Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh, cô nói tiếp: "Vậy thôi anh làm việc đi, em đi tắm cái đã". "Ừm". ... Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một tháng Tang Dụ sống ở Thượng Hải. Dạo gần đây cô tìm được công việc mới, làm nhân viên bán hoa cho một cửa hàng nhỏ. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng đối với Tang Dụ thì việc làm này khá tốt. Không gò bó, hoà mình vào với thiên thiên. So với trước đây, Tang Dụ vẫn luôn ao ước có một cuộc sống nhẹ nhàng thế này. "Diệp Nhiên, bây giờ bạn trai chị đang chờ ngoài cửa. Một lát em cắt cây xong, vào phụ chị tưới nốt mấy cây hoa trong đó nhé". Tang Dụ mỉm cười, cô trả lời: "Vâng" Đến một nơi mới, sống một cuộc đời và hành trình mới. Tang Dụ không muốn mãi vấn vương trong quá khứ, nên cô đổi tên thành Diệp Nhiên. Còn chị gái vừa rồi là Mạn Mạn- chủ tiệm bán hoa. Mạn Mạn rất tốt, khi cô mới đến Thượng Hải không biết một chút gì, chính chị đã ra tay tương trợ và cứu giúp, giúp cô có một chỗ để ở, có đồ để ăn, có nơi để về. Nghe Mạn Mạn kể, chị ấy có một tiệm bán hoa nhỏ nhưng khá đắt khách. Một mình chị chạy hàng không kịp, liền ngỏ ý muốn cô làm cùng. Diệp Nhiên khi đó chân ướt chân ráo đến Thượng Hải, thấy có việc làm cô liền đồng ý ngay. Cho đến nay đã hơn một tháng, cuộc sống của cô trôi qua khá suôn sẻ. Ban ngày thì cô ở quán bán hoa, giao hoa cho khách. Đêm đến thì về nhà tắm giặt nghỉ ngơi. Mỗi ngày của cô đều trôi qua như thế, dường như Diệp Nhiên đã hết thảy quên đi quá khứ đau buồn và tội lỗi kia.