Chương 33: Trai Chưa Vợ, Gái Chưa Chồng (h+)
Nằm lăn trên giường, Châu Tư Dã vừa tắm xong thì thấy Cố Tần Chu đang xem phim. Anh bổ nhào tới, ôm lấy cô vào lòng rồi hôn tới tấp. Đè cô dưới thân mình, Châu Tư Dã bắt đầu cởi từng nút áo ngủ. Chôn sâu mặt vào hõm cổ Cố Tần Chu, anh cắn mút hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Nhìn tới nơi đẫy đã của cô, anh đưa tay nắn bóp thành đủ hình dạng, khiến Cố Tần Chu miệng rên khe khẽ. Chơi đùa hết phần bên trên, Châu Tư Dã bắt đầu khai phá bên dưới. Ngón tay anh đưa vào bên trong nơi tư mật, cảm giác chật khít ấy vẫn cứ làm da đầu anh tê dần. Chọc vào rồi lại rút ra một hồi, bên trong mật dịch túa ra. Con quái thú ở quần liền trỗi dậy, làm phồng cả một mảng khăn tắm của Châu Tư Dã. Hôn nhẹ lên môi Cố Tần Chu, Châu Tư Dã liền cắm thẳng con quái thú đang hừng hực khí thế vào trong cô. Miệng bên dưới mút chặt, khiến anh đau đớn không nguôi. Anh khẽ gầm gừ: "Em mau thả lỏng ra, muốn cắn chết thằng chết thằng em của anh hả". Ngoan ngoãn nghe lời, Cố Tần Chu từ từ thả lỏng. Châu Tư Dã lúc này thấy thoải mái hơn, anh bắt đầu nhẹ nhàng luận động. Vài phút đầu, anh còn sợ cô đau nên chậm rãi, nhưng mấy phút sau liền đâm mạnh vào người cô như muốn trút hết những nhớ nhung bao ngày qua. "Aa...Tư Dã...chậm thôi...đau". Đợt tấn công mạnh mẽ liên tục ập tới, Cố Tần Chu bắt đầu nức nở mà van xin. Thấy cô khóc, anh có chút đau lòng nhưng lại cảm thấy sung sướng hơn. Vẫn thù vì chuyện cô cúp máy của anh, Châu Tư Dã liền đâm mạnh thêm vài phát. "Aaa...Châu Tư Dã anh...dừng lại". "Tần Chu, lần sau còn dám dập máy anh nữa không". Vừa hỏi xong, Châu Tư Dã mạnh mẽ đâm vào bên trong như muốn trừng phạt. Cố Tần Chu run rẩy, ưỡn cong người lên để nhận được từng cơn khoái cảm truyền đến. Nắm chặt drap giường, cô khẽ giọng: "Không dám, em không...aa...dám nữa". Bắn vài lần vào bên trong, Châu Tư Dã thấy cô ngất đi mới chịu dừng lại. Bế Cố Tần Chu đi tắm, xong xuôi hai người lại nằm trên giường ôm nhau ngủ tới sáng. Thức dậy trong cơn đau nhức từ bên dưới, Cố Tần Chu đá Châu Tư Dã từ trên giường xuống đất. "Mẹ nó, đêm qua anh không mang bao?". Ôm lấy mông vừa tiếp đất, Châu Tư Dã mặt nhăn như đít khỉ nhìn cô: "Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Có thì cưới, chửi thì đẻ em sợ gì chứ?". "Anh tính cả rồi, chỉ đợi lừa em nốt là xong đúng không?" "Đúng là chỉ có em hiểu anh nhất!" "...". ... Từ sau khi đưa cô về nhà chính Cố gia, cho đến nay đã hơn một tháng Tang Dụ không gặp Cố Khương Mạc. Anh không về biệt thự, thỉnh thoảng cô gọi thì anh bảo bận, rồi dặn dò cô nhớ ngủ sớm. Tang Dụ thắc mắc, không biết rốt cuộc tại sao sau khi nghe tin cô là con gái của Tang Diệp Cung thì mọi người lại sửng sốt như vậy. Cuộn tròn người trên sofa, Tang Dụ giật mình suy nghĩ. Liệu người Tang Diệp Cung đâm năm đó, chẳng nhẽ lại có liên quan tới Cố gia? Tim đập thình thịch, hô hấp cô cũng ngưng trệ đi vài nhịp. Ngồi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cô nhớ về hai mấy năm trước. Khi đó Tang Diệp Cung mới ba mươi tuổi, Cố phu nhân và Cố lão gia chắc cũng khoảng hai mươi mấy. Dựa vào theo trọng án năm đó, Tang Diệp Cung sau khi đâm một cô gái trẻ, thì đã sốc thuốc mà chết. Cô gái trẻ? Trẻ là bao nhiêu, ở độ tuổi nào? Con cái nhà ai? Đang rối bời trong đống suy nghĩ, bác quản gia mang trái cây đã gọt từ tủ lạnh tới, đặt trên bàn cho cô. "Phu nhân, ăn chút trái cây đi". "Bác quản gia, cho con hỏi một chút. Bác làm ở đây lâu chưa ạ?" Tang Dụ nghĩ mãi không ra, cô thấy bác quản gia cũng khá lớn tuổi, thiết nghĩ cũng hiểu rõ về Cố gia. "Tôi làm ở đây đã hơn 40 năm rồi, có chuyện gì sao?" Mừng rỡ trước câu trả lời của bác, cô lại hỏi tiếp: "Vậy hai mấy năm trước có một vụ việc cô gái trẻ bị Tang Diệp Cung đâm chết, người đó có liên quan gì tới Cố gia không?". Bác quản gia ngó trước ngó sau, đề phòng nhìn Tang Dụ: "Cô có ý gì, chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Sự việc năm đó rất đáng sợ, đã làm dậy sóng cả Cố gia suốt nửa tháng trời!". "Chuyện là con sắp làm dâu ở Cố gia, nhưng những việc trước đây đều mờ mịt. Con sợ sau này về nhà chính, ăn nói hàm hồ rồi lại làm phu nhân với lão gia không vui, bác kể cho con nghe một chút về chuyện đó được không?". Ngồi chéo chân xuống đất, mặt bác quản gia nghiêm túc nhìn cô: "Được rồi, chuyện này tôi chỉ nói nhỏ với phu nhân thôi, cô nghe xong thì đừng kể với ai". Cố gia năm đó không chỉ có một mình Cố lão gia- Cố Trạc, mà còn một nhị tiểu thư- Cố Linh nữa. Tính tình của Cố Linh rất nghịch và hoạt bát, cô ấy từ nhỏ đã có năng khiếu với nghề diễn viên. Sau khi tròn mười tám tuổi, Cố Linh đã bắt đầu gia nhập vào giới giải trí và đóng nhiều bộ phim cho các nhà sản xuất nổi tiếng. Sinh ra với một gương mặt đẹp và tài năng diễn xuất tốt, không bao lâu sau Cố Linh nhanh chóng trở lên nổi tiếng. Chuyện đến thế cũng chẳng có gì, nhưng theo thường lệ như bao ngày khác. Bạn thân của Cố Linh là Lý Nhiễm- Cố phu nhân đến rủ đi học, do thường xuyên mang túi giữ ấm trong người, nhưng hôm đó Cố Linh lại vội quá để quên ở nhà. Cố Linh thường xuyên bị đau bụng, nếu không có túi chườm thì sẽ rất khó chịu. Tài xế chở qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ, khi ấy Cố Linh một mình đi vào trong mua đồ. Đến lúc ra thì bị Tang Diệp Cung chặn đường, ông ta lôi Cố Linh đến con hẻm nhỏ gần đó. Trong lúc ma túy phát huy tác dụng, nhất thời không kiềm chế được liền đâm chết Cố Linh. Lúc Cố phu nhân- Lý Nhiễm phát hiện ra, thì xác của nhị tiểu thư Cố gia đã đông cứng tại một chỗ. Các lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, sau khi kết luận được rằng người ám sát nhị tiểu thư là Tang Diệp Cung thì phong sát cả Nam Thành, truy đuổi hắn ta đến cùng. Biết được hắn ta hay ở sòng bài, công an đã đến và kiểm tra tất cả quán thì mới biết được Tang Diệp Cung vì dùng ma túy quá liều đã sốc thuốc mà chết. Khi xác của Cố Linh được mang đi khám nghiệm tử thi, trên người còn có những vết thương do giãy dụa. Cố nại nại năm đó vì quá thương con, bà ấy đã quỳ suốt hàng giờ đồng hồ cùng Cố phu nhân- Lý Nhiễm. Bệnh tình ở dưới chân cũng trở nặng, sau vài năm thì phải ngồi xe lăn. Bác quản gia thở dài, mặt không nén nổi đau thương: "Chính vì điều đó nên Cố phu nhân và Cố lão gia rất mâu thuẫn với nghề diễn viên. Theo như tôi nghe ngóng được năm đó, vì quá yêu thích nhị tiểu thư nên Tang Diệp Cung định giở trò đồi bại, kết quả nhị tiểu thư không đầu hàng trước hắn, nên hắn mới ra tay. Khuyên phu nhân chỉ nên lo chuyện của mình, quá khứ đen của Cố gia không thể lôi lại, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Mọi chuyện đã qua từ lâu, nhưng nó vẫn còn là cái gai rất nhọn trong lòng Cố phu nhân và Cố lão gia".