Chương 32: Nhà Hàng Love And Love
Chẳng thèm quan tâm xem ở đoàn phim có những ai, Cố Tần Chu hít thở sâu lao đến tát thẳng vào mặt Chu Dực Nhi trước mắt của bao người. "Hôm nay bà đây có mất việc cũng phải làm cho rõ, mồm miệng không sạch sẽ thì nên bị chỉnh đốn lại. Cô biết người đàn ông trong xe là ai không? Sao cứ phải nghĩ ai cũng như bản thân cô, vì tiền mà trèo cao nhỉ? Chu Dực Nhi tôi cảnh cáo cô, nếu như bài bê bối sáng nay mà liền quan tới cô, tôi thề sẽ khiến cô không ngóc nổi đầu dậy được ở cái ngành này! Đừng tưởng thấy tôi không nói mà ra oai, cô đang đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. Lo mà về nhà học lại cách làm người đi". Bị tát đến ngã ra đất, Chu Dực Nhi mắt trợn to nhìn cô, không ngờ rằng Cố Tần Chu lại dám vậy ở đoàn phim. Nơi đông người thế này, cô không sợ bản thân sẽ mất việc sao? Nắm chặt lấy góc áo, cô ta giở trò tiểu phẩm, khóc lóc ỉ ôi. "Ôi trời ơi, gương mặt của tôi. Cố Tần Chu cô quá đáng nó vừa thôi chứ, tôi biết là bản thân mình làm điều không phật ý với cô, nhưng cô cũng đâu cần phải làm như vậy". Tiếng la hét om sòm của Chu Dực Nhi gây náo động đoàn phim, khiến cho đạo diễn Dương phải chạy tới xử lí một phen. Nhìn một người ngồi dưới đất đang ôm mặt khóc, ngược lại Cố Tần Chu ung dung đứng đó hết như không phải chuyện của mình. Dương Khiết thấy đau đầu, anh ta hối hận sao lại để cho Chu Dực Nhi làm vai thứ. Tính tình cô ta trước nay rất xấu, đi đâu cũng gây sự, làm phiền đến người khác. Còn tưởng sau vụ bê bối lần trước cô ta đã thay đổi, nào ngờ đến cả diễn viên nổi tiếng như VicKa cũng dám động. Dương Khiết dùng tay đỡ lấy trán mình, đúng là anh ta ngu muội, đanh yên đang lành tự nhiên rước hoạ vào thân. Bây giờ thì hay rồi, Chu Dực Nhi nhảy cẫng lên muốn đòi lại công bằng. Nhưng công bằng cái gì, rõ ràng ban nãy anh ta nghe người khác nói, Chu Dực Nhi phỉ báng VicKa trước. "Cô đòi cái gì, không phải do anh trai cô có quan hệ tốt với tôi nên cô mới được vào diễn. Rõ ràng cô nói xấu, phỉ báng danh dự của người khác trước cơ mà. Nào mau đứng lên dọn dẹp sau đó quay cảnh tiếp theo, đừng có làm trễ giờ của đoàn phim. Giải tán hết cho tôi, hóng cái gì". Sau khi quát đám người vây kín xem trò hề, anh quay qua nhìn Cố Tần Chu, đầu cúi bốn mươi năm độ xin lỗi: "Sự việc lần này là do tôi sơ sót, khiến cô khó chịu rồi. Thật sự xin lỗi". "Không có gì đâu, làm việc tiếp thôi". Sững sờ trước lời mắng chửi của Dương Khiết, Chu Dực Nhi không ngờ mình lại là người bị mắng. Cô ta cứ nghĩ rằng, anh trai cô ta là người quen của Dương Khiết, ít nhiều anh ta cũng nên bảo vệ Chu Dực Nhi đôi chút. Nhưng không, cô ta đã sai rồi. Cắn răng chịu đựng, Chu Dực Nhi ấm ức đứng dậy đi chỉnh trang lại quần áo. Cố Tần Chu bên này thì thoải mái được đôi chút, xả được cơn giận thì trong lòng cũng nhẹ đi nhiều. Chuyện bê bối sáng nay, cô nghi ngờ tám mươi phần trăm cũng do Chu Dực Nhi tạo dựng lên. Vì mấy tháng quay phim, ngoài đắc tội với cô ta thì cô hình như chẳng động chạm tới ai. Vụ việc cô đánh Chu Dực Nhi đột nhiên được truyền ra ngoài, trên các top bảng xếp hạng đều là tên của cô. Sự việc cũ chưa qua, chuyện mới lại ập đến. Cố Tần Chu đau đầu, đưa tay xoa lấy thái dương. Mẹ nó, muốn sống yên trong cái làng giải trí này khó thật. Mới tát một cái, họ chưa biết rõ đầu đuôi sự tình đã phóng đại sự việc, thổi phồng tin tức quá đáng lên. Vẫn tập trung quay nốt vài cảnh cuối, còn hai ngày nữa đoàn phim chính thức đóng máy. Cố Tần Chu chăm chỉ tập luyện kịch bản, mặc kệ cho danh tiếng bị bôi chét trôi nổi. Hôm nay tan làm khá sớm, cô gọi Châu Tư Dã đến đón đi ăn. Trên đường đi, anh nhìn thấy gương mặt cô mệt mỏi thì hỏi: "Vụ trên mạng em tính giải quyết thế nào?". "Kệ nó đi, qua vài ngày nữa là chìm. Giải thích lắm cũng chẳng được gì, cô ta thích lợi có lợi, cho cô ta đấy". Châu Tư Dã đau lòng, nhìn Cố Tần Chu ngày ngày quay phim đã mệt, xong còn dính phải mấy vụ thế này, anh thực sự không nỡ. Lái xe đến một quán ăn tại nhà hàng cao cấp, Châu Tư Dã nhanh chóng để xe vào bãi đỗ, tay trong tay dắt cô tới tầng thứ 15 của nhà hàng. Bước vào bên trong, Cố Tần Chu choáng ngợp với vẻ đẹp độc lạ của nó. Không gian chủ đạo của nhà hàng màu tím, tượng trưng cho tình yêu đôi lứa và sự chung thủy. Nhân viên đưa hai người tới một không gian nhỏ, nơi đây được gắn rất nhiều bức hình của các cặp đôi yêu nhau, vợ chồng mới cưới nhìn rất độc đáo và thú vị. "Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi có quy định sẵn, mỗi một cặp đôi đến đây đều sẽ phải chụp ảnh lưu niệm, sau đó gắn vào mốc nhỏ đằng kia. Đương nhiên, nếu anh chị muốn in thành hai tấm, ba tấm mang về nhà để cũng không sao". Dưới sự tháo vát nhiệt tình của bạn nhân viên, hai người nhanh chóng đứng ngay ngắn chụp ảnh cùng nhau. Bạn nhân viên thấy thế cau mày: "Anh chị thả lỏng cơ mặt ra nhé, mình chụp ảnh lưu niệm chứ không có chụp ảnh thờ nha. Nào, bây giờ anh chị tạo dáng chút đi để em chụp". Cố Tần Chu: "..." Châu Tư Dã: "..." Sau một hồi hí hoáy, cuối cùng hai người cũng chọn và chụp được tấm ảnh ưng ý. Tiến tới tầng 15 tại phòng riêng, Cố Tần Chu mải mê ngắm phong cảnh, mặc cho Châu Tư Dã thích chọn món gì thì chọn. Cô khá dễ ăn, nên không để ý. Thấy phong cảnh nơi đây khá hợp với màu sắc của cô, Cố Tần Chu thấy anh gọi xong món liền vẫy lại. Bắt anh chụp cho ngàn tấm ảnh và nhiều kiểu dáng khác nhau. Cho tới khi nhân viên bê đồ ăn lên, cô mới hài lòng không chụp nữa. Nhìn Châu Tư Dã đang chăm chú cắt đồ ăn cho cô, Cố Tần Chu nổi hứng chụp ảnh lại. Mở vào wechat, cô nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè, tiêu đề chẳng có gì ngoài chữ "Love And Love tình yêu của em", sau đó không quên thêm một hình trái tim màu đỏ sáng chói. Không muốn để anh bị mắng chửi, cô che gương mặt đẹp trai bởi một hình thù rất đáng yêu. Nhớ lại lần trước Châu Tư Dã giận dỗi khi bị cô đính chính, Cố Tần Chu hiện giờ muốn bù đắp lại cho anh tất cả. Đặt điện thoại xuống bàn, cô bắt đầu thưởng thức từng món ăn của nhà hàng.