Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Chữa Lành Những Nhớ Nhung

Cả đêm hôm đó Cố Tần Chu không ngủ được, cô đang nghi ngờ liệu có phải Châu Tư Dã thực sự có gì đó với cô gái kia không. Sau khi cô dập máy, anh còn chẳng thèm gọi lại một cuộc nào. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, cả đêm Cố Tần Chu lo lắng đến không ngủ được. Bật dậy khỏi giường, cô quyết định đi tập thể dục để tránh suy nghĩ linh tinh. Cố Tần Chu thầm an ủi bản thân, chắc do anh bận quá chưa có thời gian gọi cho cô. Ba tiếng trôi qua, cả người cô mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn. Lấy quần áo trong tủ đồ, Cố Tần Chu đi tắm cho sạch sẽ. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, do lao lực quá độ nên cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cô thì Cố Tần Chu mới lờ mờ mở mắt. Đưa tay dập tắt tiếng chuông đinh tai kia, cô bước xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân. Bực dọc nhìn chiếc điện thoại không tin nhắn, cô thở dài không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một hồi, cô thấy vẫn nên là quay xong bộ phim rồi tính tiếp, chuyện của Châu Tư Dã tạm thời gạt sang một bên. Dù sao, chuyện này anh cũng là người có lỗi, cô không tìm anh nữa xem rốt cuộc anh xử lí thế nào. Đến đoàn phim, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Thậm chí, bên trong còn có chút khinh bỉ? Chẳng quan tâm tới thế sự hiện tại, Cố Tần Chu đi thằng tới phòng trang điểm. Chưa ngồi được ấm mông, giọng nói chó cắn của Chu Dực Nhi lại vang lên: "Ôi trời, ai đây? Nữ diễn viên Vic có tư tình không sạch sẽ với nhiều đàn ông à? Có bạn trai rồi mà vẫn đi le ve tiền bối Hạ? Cô thiếu hơi trai đến mức thế ư". "Tiền bối cứ sủa tiếng chó mãi không chán sao". "Mẹ mày, nói ai sủa hả". "Cút đi, đừng có lượn lờ trước khi tôi cáu. Thông báo với chị, tôi có học qua chút võ, có cần để tôi thể hiện một tí bản lĩnh ra không". "Cá chết đến nơi rồi, đừng có ở đấy mà ngông cuồng. Tôi xem cô giải quyết vụ này thế nào". Chu Dực Nhi nhếch mép, quay người đi yên phận ngồi tại chỗ mình. Hớt hải chạy tới chỗ cô đang ngồi, Nhạc Sương vội vã: "Ôi trời, chị đứng đầu bảng xếp hạng nữa rồi". Đưa chiếc điện thoại tới trước mặt, Cố Tần Chu nhận lấy. Nhìn hai tấm hình trong bức ảnh, một là tấm cô với Châu Tư Dã đang cãi nhau hôm trước, hai là ảnh cô cùng Hạ Chí Tư đang tập duyệt bộ phim mới. Tất cả đều rất bình thường, cho tới khi cô nhìn dòng thông báo của bài viết. Tiêu đề đó rất chướng mắt, cụ thể là bôi xấu cô trước truyền thông. "VicKa hám trai, có người yêu nghèo nên muốn ôm chân tiền bối Hạ. Loại người này không xứng được đứng trong nghề diễn viên". Cố Tần Chu cười trừ, cô còn tự hỏi tại sao mà hôm nay Chu Dực Nhi ngoan ngoãn đến lạ. Cô đuổi mà mặt mày không tức giận, chỉ yên phận ngồi tại ghế của mình. Hoá ra là như vậy! Lướt xuống những dòng bình luận, cô thấy fan Vic của mình đang không ngừng tranh đấu để đòi lại công bằng cho cô. Ngược lại, cũng có một số thành phần quay lưng, nói rằng thất vọng, không ngờ cô lại là loại người như vậy. Trả điện thoại cho Nhạc Sương, cô chẳng mảy may để ý tới tin tức đó. Dù sao, hiện tại cô giải thích cũng chưa chắc đã có ai tin, chi bằng để ai đó giải quyết thì hơn. Hạ Chí Tư nhìn đống bầy hầy trên mạng, anh ta nghiến răng nghiến lợi, không biết tên chó chết nào lại đăng bài vớ vẩn như vậy. Hình ảnh này nhỡ lọt vào tay Châu Tư Dã, phỏng chừng anh ta sẽ bị đấm chết mất thôi. Vội vã đăng bài lên trang cá nhân, Hạ Chí Tư bày tỏ quan điểm, chẳng cần người khác có tin hay không, anh ta muốn tự cứu lấy mình trước. Nội dung của bài viết đó đại khái là phủ nhận tin đồn hẹn hò, đánh bóng nhấn mạnh rằng cô đã có bạn trai, ngược lại anh còn quen với người đàn ông đó. Giải thích về sự việc tấm ảnh, anh ta cũng nói rõ rằng giữa hai người chỉ là bạn diễn, cùng lắm thì làm bạn, không hề có mối quan hệ yêu đương. Bài viết vừa được đăng lên, hàng triệu người đã nhanh chóng chú ý nhảy vào bình luận. Có người nhanh chóng tin, còn có người thì cho rằng Hạ Chí Tư tốt bụng, đang giúp đàn em tẩy trắng câu chuyện. Dường như bài viết của anh ta chỉ có mười phần trăm người tin tưởng, còn lại đều không tin. Châu Tư Dã cất cánh xuống máy bay là đầu giờ chiều. Xem được tin tức, cả người anh khó chịu thấy rõ. Anh chửi thầm, một đám ngu muội, bị dắt mũi như vậy mà cũng không biết. Đứng ngoài cổng đoàn phim, anh ngồi trên con xe Cadillac ngắm nhìn cô mặc bộ đồ học sinh. Hình như một tháng không gặp, cô đã gầy hơn rồi. Nhìn qua vòng eo nhỏ nhắn lấp ló sau áo, Châu Tư Dã cảm nhận rằng nó nhỏ hơn trước rất nhiều. Sau khi đóng cảnh quay này, Cố Tần Chu thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm cô vậy. Ngó ngang ngó dọc, đập vào mắt cô là con xe Cadillac màu đen huyền bí. Nheo mắt lại đánh giá, cô không nhìn rõ được người đàn ông bên trong. Phủi phui khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tin nhắn điện thoại cô rung lên. Châu Tư Dã: Thấy con xe màu đen kia không, mau lại đây. Ngẩng đầu nhìn con Cadillac huyền bí, Cố Tần Chu vui vẻ chạy tới. Lịch sự gõ cửa xe phía sau, cánh cửa nhanh chóng được mở, một bàn tay to lớn kéo cô vào trong. Giận dỗi nhìn Châu Tư Dã, cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người: "Anh đi về với em gái mưa đi, đến đây làm gì?". "Làm gì có em nào, chỉ có em yêu Cố Tần Chu mà thôi". Châu Tư Dã mỉm cười, hài lòng với phản ứng ghen tuông của cô. "Vậy A Dã, em tới đây là thế nào". "Để anh giải thích, cô ta là bạn của Thẩm Bân. Hai hôm trước Thẩm Bân giúp cô ta xin vào làm tại quán bar, anh thấy bạn Thẩm Bân chắc không có vấn đề gì nên mới đồng ý cho vào, hơn nữa anh thề anh còn chưa từng nói chuyện với cô ta khi nào. Đêm qua chỉ là sơ suất, lần sau nhất định sẽ cẩn thận không để xảy ra tình huống như vậy nữa". Vùi đầu vào trong cổ Cố Tần Chu, Châu Tư Dã nhẹ nhàng: "Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé?" Mềm nhũn trước câu trả lời của anh, cô hài lòng: "Vậy cô gái kia giờ thế nào". "Biến khỏi Nam Thành, còn ở đâu thì anh không biết". Bị anh dụi đến nhột cả người, Cố Tần Chu đẩy đầu anh ra: "Được rồi, em phải về quay phim. Anh ngoan ngoãn chờ em ở nhà...". Chưa kịp nói hết, anh đã áp gáy cô về phía trước, hai người môi chạm môi. Cảm giác hơn một tháng không gặp nhau, hiện giờ bị hôn bất ngờ như vậy cô có chút không quen. Ép cô mở miệng, chiếc lưỡi linh hoạt của anh lại luồn vào, khuấy bảo bên trong. Môi lưỡi dây dưa, qua khoảng chừng vài phút thì anh mới thoả mãn thả cô xuống xe. Gương mặt đỏ bừng vì hụt hơi, Cố Tần Chu cố gắng điều tiết lại nhịp thở rồi bước vào trong phòng. Tiếng mỉa mai khinh miệt của Chu Dực Nhi lại đến: "Này cô không biết vô liêm sỉ hả, ở giữa trường quay bao nhiêu người như vậy mà cô lên xe tình tứ với người đàn ông khác? Nhìn bộ dạng lẳng lơ chưa kìa!”