Chương 20: Kẻ tức người ghen
Trong phút chốc không kiềm chế được khi nghe người con gái của mình gọi tên người đàn ông khác, Chu Thanh Hề đã không do dự mà lấy ra một tấm thẻ đen đặt lên quầy tiếp tân, còn khéo léo úp mặt có khắc tên của hắn xuống.
- Lấy căn phòng đó, có bao nhiêu món ngon nhất mang hết lên cho tôi.
- Thanh toán toàn bộ, không cần bất kỳ ưu đãi nào.
Giang Tịch ngước nhìn Chu Thanh Hề không khỏi mắng thầm, đồ ấu trĩ!
Bao nhiêu món mang lên hết? Cả nhà chú ăn hết chắc? Biết nhà hàng này có bao nhiêu món hay không?
Dù sao nhà hàng cao cấp này cũng toạ lạc ở một vị thế đắc địa gần khu sân bay nổi tiếng, có hàng chục các chuỗi nhà hàng nhượng quyền lớn nhỏ trên toàn thế giới, ngay cả ở nước ngoài cô cũng thường xuyên hay lui tới.
Tuy biết thương hiệu này là của gia đình bên ngoại Henry, nhưng cô vẫn thích ăn, không lý do gì cả, đơn giản là vì cô không thích hắn chứ cô không ghét món ăn nhà hắn.
Các món ăn đếm qua cũng tổng cộng hơn 50 món, hơn nữa còn toàn là những món cay tê, chưa kể có món cô ăn được, còn có món cô không ăn được.
Nhất thiết phải thể hiện như vậy?
Vừa phí phạm đồ ăn vừa hoang phí tiền bạc, một món ở đây thấp nhất cũng khoảng 2 triệu...
Thật là... nghĩ thêm nữa chắc cô nở phổi mà chết mất!
Nhân viên nữ tại quầy lễ tân vừa tiếp nhận thẻ của hắn, chẳng mấy chốc lại có một nam tiếp tân khác đi vào, vừa trông thấy gương mặt của Chu Thanh Hề, cậu ấy liền mỉm cười, cung kính chào hắn, rồi nhanh chóng xin lấy chiếc thẻ đen trong tay của người kia, trả lại cho hắn.
- Ngài là khách hàng VIP đặc biệt bên chúng tôi, nên không cần phải thanh toán.
- Một năm ngài đến 5-6 lần, nhưng tôi vẫn còn nhớ.
Giang Tịch ngây người.
- Là tôi kêu cô ấy thanh toán.
Chu Thanh Hề mặt không biến sắc nói, nhân viên nam nhìn khá trẻ tuổi nhưng cách ứng xử của cậu ta cực kỳ khôn khéo, trên khoé miệng luôn luôn có một nụ cười niềm nở.
- Thưa ngài! Đây là mệnh lệnh của ông chủ, chúng tôi chỉ là làm công ăn lương không dám làm trái, dù chỉ một chút.
Chết tiệt thật chứ! Đi ăn thôi mà cũng đủ đường lắt léo.
Chẳng phải đặc sản của xứ sở Kim Chi này là cửa hàng tiện lợi hay sao? Đúng vậy, ban đầu mà thông suốt thì chui vào trỏng ăn cho rồi.
Giang Tịch vừa nhức đầu vừa không muốn cảnh lôi lôi kéo kéo như trong phim ngôn tình này bị mọi người xung quanh chú ý.
Nhân lúc chàng thiếu niên tên Henry đang buông lỏng lực nắm, Giang Tịch liền hất tay của hắn ra, cô không biết làm gì nên gục đầu đại vào trong lồng ngực của Chu Thanh Hề, nói thều thào như thể người thiếu oxi.
- Mau... mau đưa Tiểu Tịch vào phòng... Tiểu Tịch mà đói xỉu... ai chịu trách nhiệm đây?
Còn tưởng màn diễn xuất nũng nịu này sẽ vô dụng không thể cảm hoá được con người hắn, nhưng nào ngờ chưa đầy một phút hai người bọn họ đã rời khỏi đại sảnh, Chu Thanh Hề vậy mà còn bonus thêm cho cô quả ôm kiểu công chúa, khiến cô chỉ muốn đá hắn tại chỗ.
Có ai bảo hắn ôm kiểu này đâu?
Trong lòng Giang Tịch tức không có chỗ xả, cô quyết định rồi, càng không cần phải thông báo với hắn biết, cô sẽ trừ hắn ba hạng điểm thành tích.
Vì cái tội gây sự chú ý giữa đám đông.
*Ầm!!!
Vừa vào đến phòng, nghe thấy âm thanh đóng cửa lớn tiếng như vậy, Giang Tịch liền cảm thấy bầu không khí có chút lạ thường.
- Chú! Đóng cửa quá thô lỗ, trừ tiếp một hạng.
Chu Thanh Hề hung dữ quay sang liếc mắt nhìn Giang Tịch.
- Bây giờ chú đang ở hạng 6 trên thang điểm 10, chỉ cần chú cán mốc hạng 4, chú sẽ không còn có cơ hội để làm "đệm nhún" cho tôi nữa.
Ý cuối cùng, khoé miệng của Giang Tịch nhịn không được liền cong cớn lên đắc ý.
Chả cần biết ba điểm kia cô nuốt chửng đi đâu, Chu Thanh Hề cũng không có ý muốn hỏi, hắn chỉ ừm một tiếng thờ ơ nhất có thể...
Giang Tịch nhìn biểu cảm hời hợt này mà bỗng dưng lại sinh ra đa cảm.
Ừm? Ừm là có ý gì?
Là không cần mối quan hệ này nữa? Chờ cô trừ thêm hai hạng nữa, là hắn sẽ vứt bỏ cô?
Hay là biết rồi, nhưng muốn ngủ thêm với cô mấy lần nữa rồi kiếm cớ để cô trừ hai điểm đó đi, rồi vứt bỏ cô?
Cụ nhà hắn? Đừng có hòng, cô sẽ vứt bỏ hắn trước.
Đồ khốn nạn!
Đây là thái độ khẩn cầu muốn cô làm bạn gái sao?
Xuý, lúc nãy còn nhiệt tình năn nỉ biết bao, còn nắm tay cô nói nhăng nói cuội, còn dở bản tính biến thái ra dụ dỗ cô, thế mà giờ...
Hừ!
Quả nhiên là bản năng của đàn ông, kéo quần lên liền chẳng đoái hoài đến ai.
Không biết Giang Tịch đang suy nghĩ điều gì mà vừa chống cằm trầm ngâm vừa uống hết ba bốn cốc nước ấm, ngay cả bàn ăn cũng đã được nhân viên dọn món lên khá đầy đủ, mà không thấy cô đả động một món nào.
Đặc biệt, trước đó Chu Thanh Hề còn viết một tờ giấy note đưa cho nhân viên phục vụ, bảo họ không cần phải mang hết tất cả các món, chỉ mang những món không cay, còn phải lựa ra những món ăn bổ dưỡng để phục hồi sức khoẻ cho con gái.
Mà điều tinh tế như vậy Giang Tịch vốn dĩ không hề phát giác ra.
- Ăn cá đi, đây là món ngon nhất ở nhà hàng này.
Chu Thanh Hề gỡ cá bỏ vào bát cô.
- Cảm ơn, không cần quan tâm, tôi tự ăn được!
Phớt lờ ý của Giang Tịch, Chu Thanh Hề tiếp tục cầm lấy dụng cụ gỡ đồ ăn, lọc cả thịt cua và tôm hùm bỏ thêm vào bát cơm cho cô.
- Đủ rồi.
Giang Tịch nóng nảy dằn đũa xuống bàn, híp mắt nhìn động tác hắn đang chuẩn bị gỡ thêm cá.
- Tôi no rồi! Toàn bộ chỗ thức ăn này là bao nhiêu, báo giá đi, tôi trực tiếp quét mã trả cho chú.
- Nhanh một chút, tôi còn có chuyện nhà.
Động tác của hắn vẫn không chịu ngừng, vừa lau tay xong, hắn lại cầm đũa gắp rau cho Giang Tịch, nói rất nghiêm túc rõ ràng.
- No rồi? Ăn chưa được hai miếng em bảo no rồi?
- Đêm nay, ăn không hết chỗ đống thức ăn này, em đừng hòng bước ra khỏi đây với tôi.